Sự kiện nổi bật ngày 15.2

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà gia đình chính sách, trẻ khuyết tật và khảo sát một số công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh Bến Tre... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 15.2.

TRONG NƯỚC

Trong chương trình công tác dự lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; sáng 15.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, trẻ khuyết tật và khảo sát một số công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh Bến Tre.Thủ tướng đã thăm, tặng quà Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh Bến Tre ở xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre - nơi hiện đang nuôi dạy, chăm sóc nội trú và ngoại trú 250 trẻ khuyết tật của tỉnh Bến Tre. Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh Lê Thị Khanh (89 tuổi ở Khóm 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành). Sáng cùng ngày, Thủ tướng đi khảo sát và thăm công nhân thi công công trình xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Tiếp đó, Thủ tướng đã đi máy bay trực thăng để khảo sát tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các đơn vị và công nhân xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tiếp tục Phiên họp thứ 20, sáng 15.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Luật hiện hành đang quy định khái niệm người tiêu dùng gồm cả cá nhân và các tổ chức. Do đó, nếu thay đổi quy định này cần đánh giá kĩ hơn về đặc thù, thực tiễn áp dụng pháp luật của Việt Nam. Nhấn mạnh sự ngang bằng trách nhiệm trước pháp luật của các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các quy định của luật không được làm phương hại đến lợi ích của tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ, nhất là chi phí tuân thủ pháp luật. Thời gian còn lại của buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 15.2, tại Bến Tre, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với Cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre”. Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15.2.1913-15.2.2023), nhằm tưởng nhớ, tri ân cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quê hương Bến Tre. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội thảo. Ảnh: Công Trí-TTXVN

Ngày 15.2, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) tổ chức “Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 2023: Cùng kiến tạo đổi mới nhằm xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững”. Diễn đàn là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973 - 2023). Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Việt Nam và các đại biểu Nhật Bản tham dự Diễn đàn chụp ảnh chung. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ngày 15.2, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tạo (sinh năm 1992, trú xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) 19 năm tù giam về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đồng thời buộc bồi thường số tiền 573 triệu đồng cho gia đình bị hại. Theo cáo trạng, ngày 26.6.2022, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu và hát karaoke giữa 2 gia đình, vì bênh cha mình nên Nguyễn Văn Tạo đã chém chết ông Nguyễn Chiến (chú dượng của Tạo). Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Văn Tạo tại phiên xét xử. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Ngày 14.2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành Phiên thảo luận mở về “Nước biển dâng - các tác động đối với hòa bình và an ninh”. Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, nhất trí với các nhận định trên của Tổng Thư ký và Chủ tịch Đại hội đồng liên quan đến Việt Nam, đồng thời tái khẳng định Việt Nam hiểu rõ những tác động tiêu cực của nước biển dâng đến kinh tế - xã hội, hòa bình, an ninh và sự tồn vong của nhiều quốc gia. Đại sứ cho rằng ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cần có biện pháp toàn diện, lấy con người làm trung tâm. Trong ảnh: Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại phiên thảo luận mở về “Nước biển dâng - các tác động đối với hòa bình và an ninh" của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 15.2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố Mỹ tái khẳng định cam kết an ninh mạnh mẽ với đồng minh Hàn Quốc và tăng cường hợp tác song phương nhân kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh Hàn-Mỹ trong năm 2023.Tuyên bố của Washington được đưa ra nhân chuyến thăm Mỹ từ ngày 13.2 của Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong tại các cuộc gặp song phương với những người đồng cấp thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ. Trong ảnh: Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong (trái) trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman (phải) tại Washington. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo hãng tin AFP, tính đến sáng 15.2 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới gần 40.000 người, trong bối cảnh nhà chức trách quan ngại con số trên sẽ tiếp tục tăng và con số cuối cùng sẽ rất “khủng khiếp”. Theo số liệu của giới chức và cơ quan y tế, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 39.106 người, trong đó có 35.418 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và ít nhất 3.688 người ở Syria. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thêm 9 người sống sót khỏi các đống đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 2 anh em độ tuổi 17 và 21 ở tỉnh Kahramanmaras, 1 người đàn ông và 1 phụ nữ trẻ ở thành phố Antakya, sau hơn 200 giờ bị vùi lấp trong đống đổ nát. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển một nạn nhân sống sót trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng ô tô Ford (Mỹ) ngày 14.2 đã thông báo kế hoạch cắt giảm 3.800 việc làm hành chính và kỹ sư tại châu Âu trong ba năm tới. Ford tuyên bố sẽ cắt giảm khoảng 2.300 việc làm tại các nhà máy ở thành phố Cologne và Aachen (Đức), 1.300 việc làm tại Anh và 200 việc làm tại các nước khác ở châu Âu. Theo hãng xe của Mỹ, quyết định trên nhằm tái cơ cấu hoạt động kinh doanh tại châu Âu với bộ máy tinh gọn hơn và chi phí cạnh tranh hơn khi công ty chuyển sang sản xuất xe điện. Năm ngoái, công ty Ford báo lỗ 2 tỷ USD. Tương tự như các đối thủ khác, Ford đang đầu tư mạnh vào sản xuất xe điện. Công ty Ford khẳng định giữ nguyên kế hoạch chỉ bán xe điện tại châu Âu vào năm 2035. Trong ảnh: Biểu tượng hãng sản xuất ô tô Ford. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 15.2, bão Gabrielle đã suy yếu và dần di chuyển khỏi New Zealand, sau khi tàn phá khu vực miền Bắc nước này. Các cơ quan chức năng của New Zealand đang tiến hành đánh giá những thiệt hại do bão Gabrielle và hệ quả của cơn bão này là lũ lụt và sạt lở đất gây ra, trong khi công tác dọn dẹp khắc phục hậu quả thiên tai đang được triển khai. Tính đến sáng 15.2, đã có 3 trường hợp thiệt mạng do các ảnh hưởng của bão Gabrielle, trong khi một lính cứu hỏa bị mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Hiện vẫn còn khoảng 225.000 hộ gia đình tại Đảo Bắc bị cắt điện sinh hoạt. Trong ảnh: Người dân di chuyển trên đoạn đường ngập lụt do ảnh hưởng của bão Gabrielle tại Auckland, New Zealand. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-152-226896