Sử dụng súng trái phép - hậu quả khôn lường

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra không ít vụ mâu thuẫn cá nhân dẫn đến hành vi gây thương tích, thậm chí giết người. Trong đó, có các vụ việc đối tượng sử dụng súng hoặc công cụ hỗ trợ trái phép để gây án.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (bên trái) và Phạm Văn Thơm

Ngày 1/7/2023, tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, xảy ra vụ nổ súng làm một người bị thương nặng. Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn ngụ xã Mỹ Long cùng nhóm bạn nhậu có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác trong quán. Lúc này, Tuấn về lấy khẩu súng cất giấu phía sau nhà rồi cùng Phạm Văn Thơm ngụ xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh trở lại quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến quán, Tuấn kêu Thơm dừng xe trước cửa rồi dùng súng bắn vào nhóm người mâu thuẫn trên. Hậu quả, Tuấn đã dùng súng bắn gây thương tích nặng vào vùng trán của chị Nguyễn Thị Quế Trân ngụ xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh. Sau khi gây án, 2 đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ 1 vỏ đạn bằng kim loại màu vàng và 1 đầu đạn cao su màu đen. Đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm hung thủ gây án.

Thiếu tá Nguyễn Cao Lợi - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Cao Lãnh, cho biết: “Bước đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn nhỏ trong lời nói tại quán nhậu dẫn đến sự việc trên. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi quyết tâm truy bắt đối tượng; đến khoảng 15 giờ cùng ngày, chúng tôi đã xác định được nhóm đối tượng...”. Công an huyện Cao Lãnh, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) vận động đối tượng Tuấn ra đầu thú khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Qua khám xét nhà đối tượng Tuấn, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu súng, cùng 7 viên đạn (đầu đạn cao su) chưa qua sử dụng. Ngoài ra, lực lượng Công an đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Thơm khi đang lẩn trốn tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích do mình gây ra. Qua kết quả giám định khẩu súng đối tượng Tuấn sử dụng là loại súng tự chế bắn đạn cao su, thuộc công cụ hỗ trợ được mua trên mạng.

Tang vật vụ án

Để phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong 6 tháng đầu năm 2023, đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí. Qua đó, lực lượng Công an đã vận động thu hồi 1 súng quân dụng, 5 súng hơi, 18 súng tự chế, trên 90 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ các loại; xử lý hình sự 2 vụ, 2 đối tượng có liên quan đến tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng; xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ, 20 đối tượng.

Cùng với việc vận động, tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an, mỗi người dân cần nêu cao ý thức tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời thông tin nhanh cho cơ quan Công an nơi gần nhất nếu phát hiện đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Lực lượng Công an tuyệt đối sẽ giữ bí mật những thông tin do người dân cung cấp.

Đoàn Diểu

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/su-dung-sung-trai-phep-hau-qua-khon-luong-115892.aspx