Sốp Cộp chủ động phòng, chống rét cho đàn vật nuôi

Với đặc thù của huyện vùng cao, thời điểm huyện Sốp Cộp thời tiết bắt đầu lạnh, hiện tượng rét buốt kèm sương mù đã xảy ra vào sáng sớm và đêm khuya. Các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc trong mùa đông được các cơ quan chuyên môn của huyện đã chủ động cùng với các xã bám sát cơ sở, hướng dẫn nhân dân thực hiện.

Nhân dân xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp che chắn chuồng nuôi gia súc khi nhiệt độ xuống thấp.

Ông Vì Văn Định, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cho biết: Toàn huyện hiện có trên 31.500 con trâu, bò, ngựa; gần 4.400 con dê, hơn 19.000 con lợn. Phòng đã tham mưu cho UBND huyện kế hoạch phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các cơ quan liên quan, UBND các xã thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để hướng dẫn phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cử cán bộ về các xã nắm tình hình, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, thu gom chất thải, đảm bảo nền chuồng khô ráo, không bị mưa tạt, gió lùa bằng các biện pháp che chắn, kết hợp với đốt lửa khi nhiệt độ xuống thấp; chú ý đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho gia súc mới sinh và gia cầm mới nở bằng cách tạo ổ ấm hoặc chuồng úm. Đồng thời, tăng cường các biện pháp chăm sóc, vỗ béo đàn gia súc để tăng sức đề kháng; hướng dẫn bà con làm cây rơm, tận dụng thân lá ngô vụ hè thu, trồng cỏ, trồng cây ngô non để có đủ thức ăn cho gia súc trong mùa đông. Chủ động theo dõi, phát hiện sớm các bệnh đường tiêu hóa, tụ huyết trùng, bệnh lở mồm long móng... để có biện pháp phòng chống kịp thời.

Ông Tòng Văn Tiến, bản Phổng, xã Nậm Lạnh, cho biết: Gia đình đã sửa chữa khu chuồng nuôi 8 con trâu, bò. Vào những ngày nhiệt độ xuống thấp, tôi nhốt trong chuồng, cho ăn những thức ăn tinh đã được dự trữ, uống nước ấm để bảo đảm cho trâu, bò khỏe mạnh. Gia đình còn trồng gần 1.000m2 cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn, nên đàn gia súc khỏe mạnh, phát triển tốt.

Mường Lèo là xã có đàn gia súc nhiều nhất huyện, với hơn 6.300 con gia súc các loại. Đây là xã vùng cao biên giới, vào mùa đông thường có mưa, rét đậm, rét hại, vì vậy việc phòng chống đói rét, dịch bệnh được nông dân quan tâm. Bà con đã chủ động tích trữ rơm, rạ, tu sửa chuồng trại đảm bảo kín gió.

Ông Lò Văn Chủ, Chủ tịch UBND xã Mường Lèo, cho biết: Xã đã chỉ đạo các bản vận động bà con chủ động dự trữ thức ăn và đưa đàn vật nuôi chăn thả về chuồng trại nuôi nhốt để phòng chống rét. Đồng thời, cử cán bộ thú y thường xuyên nắm tình hình, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi; vận động nhân dân thường xuyên quét dọn, vệ sinh sạch sẽ, thu gom phân và chất thải đem ủ làm phân bón cho cây trồng.

Dự báo thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường, các đợt rét đậm, rét hại có thể xảy ra kéo dài và phức tạp hơn, tác động xấu đến vật nuôi, do vậy, huyện Sốp Cộp tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời có các biện pháp ứng phó hiệu quả, bảo vệ tốt nhất cho đàn vật nuôi. Khuyến cáo các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thời tiết bất lợi có thể gây ra trong mùa đông.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-nghiep/sop-cop-chu-dong-phong-chong-ret-cho-dan-vat-nuoi-7ld9Ty7Sg.html