Sóng thần đổ bộ bờ biển New Zealand sau động đất

Ngày 13/11, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra ở khu vực Đảo Nam (South Island), New Zealand, kéo theo một cơn sóng thần tấn công bờ biển phía đông bắc của Đảo Nam.

Tâm chấn động đất. Đồ họa: USGS

Theo Reuters, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, vào lúc 11h2’ (GMT) ngày 13/11, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Christchurch, New Zealand 91 km về phía bắc-đông bắc.

Dư chấn có thể được cảm nhận trên một vùng tương đối rộng. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân tai vùng bờ biển phía đông Đảo Nam di chuyển tới nơi cao ráo nhằm đề phòng có sóng thần.

Cách đây hơn 5 năm, ngày 22/2/2011, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter tại New Zeland đã cướp đi sinh mạng của 185 người.

T. Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/song-than-do-bo-bo-bien-new-zealand-sau-dong-dat/291468.vgp