Sớm tổ chức lại giao thông điểm giao cắt ngõ Hòa Bình 7- phố Minh Khai

'UBND TP đã thống nhất phải sớm lập lối mở, tổ chức lại giao thông và có cầu vượt cho người đi bộ để đảm bảo an toàn giao thông tại điểm giao cắt đầu ngõ Hòa Bình 7 ra phố Minh Khai (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng)'- Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn khẳng định.

Sáng nay, 19/12, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 4) gồm các đại biểu Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP, Nguyễn Văn Nam - Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng đã tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng sau Kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại đây, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XVI.

Cử tri lo ngại tình hình giao thông đô thị

Hội nghị lắng nghe ý kiến của một số cử tri đến từ các phường thuộc quận Hai Bà Trưng, bày tỏ phấn khởi về kết quả Kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, với nhiều nội dung được đưa ra bàn, các Nghị quyết rất thiết thực với đời sống Nhân dân... Tuy nhiên, cử tri cũng nêu một số kiến nghị xung quanh những vấn đề dân sinh đang được đông đảo người dân quan tâm.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Đáng chú ý, bày tỏ băn khoăn về dự án đường Vành đai 2 đoạn qua phố Minh Khai, cử tri Phạm Quang Dũng (phường Minh Khai) đề nghị TP sớm triển khai điều chỉnh lối mở sang đường ở điểm giao cắt đầu ngõ Hòa Bình 7 và tăng vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, lắp đặt cầu vượt sang đường gần cổng trường Tiểu học Quỳnh Lôi, nhằm đảm bảo thuận tiện và an toàn giao thông cho người dân.

Đại diện người dân phường Phố Huế, cử tri Hoàng Thị Huê phản ánh, dự án đường Ngô Thì Nhậm kéo dài đã được khởi động từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được thực hiện, dù qua các kỳ tiếp xúc với đại biểu HĐND TP, cử tri quận nhiều lần kiến nghị TP sớm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án. Kết quả trả lời tại kỳ tiếp xúc cử tri gần nhất là “TP đã giao các ngành nghiên cứu, trình UBND TP theo hướng giao quận Hai Bà Trưng thực hiện”. Vì vậy, cử tri mong UBND TP quan tâm chỉ đạo để dự án nhanh chóng được thực hiện, giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực này.

Liên quan lĩnh vực cấp thoát nước, cử tri Lê Sỹ Hải (phường Thanh Lương) đề xuất TP xem xét hệ thống cống thu nước mưa của 2 đường đê Nguyễn Khoái và Trần Khát Chân để chảy thẳng ra sông Kim Ngưu. Hiện hệ thống thoát nước của các hộ dân và tổ dân phố khá nhỏ, mỗi khi mưa to, lưu lượng nước mưa lớn không kịp thoát, gây úng ngập cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại của bà con mỗi khi mùa mưa đến.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tổ dân phố số 11 phường Thanh Lương có đường dân sinh Trần Khát Chân dài khoảng 800m nối từ ngã tư Trần Khát Chân tới dốc Minh Khai, đã hơn 15 năm qua chưa được cải tạo, nhiều ổ gà, mất mỹ quan và rất nguy hiểm cho các phương tiện giao thông, nhất là người cao tuổi, trẻ em đi bộ hằng ngày. Do đó, cử tri Lê Sỹ Hải đề nghị TP quan tâm sớm có dự án cải tạo đoạn đường này đảm bảo đi lại thuận tiện và an toàn cho người dân.

Đại diện cử tri các phường thuộc quận Hai Bà Trưng nêu ý kiến

Đến từ phường Cầu Dền, cử tri Nguyễn Văn Long nêu, theo Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 về sáp nhập, chia tách các đơn vị hành chính, dự kiến sắp sếp, chia tách phường Cầu Dền. Người dân ủng hộ chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, nhưng xét về mặt truyền thống, lịch sử và văn hóa, địa bàn phường Cầu Dền là một trong 5 cửa ô của kinh thành Thăng Long xưa, có 3 trường học, 6 di tích lịch sử văn hóa, trong đó 4 địa điểm đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia và TP là Chùa Hương Tuyết, chùa Liên Phái, Đình Đại, Văn Chỉ Thọ Xương. Cùng đó, dấu ấn ngôi nhà số 152 phố Bạch Mai là nơi thờ tự liệt sỹ Nguyễn Phong Sắc, “Chiến lũy Ô Cầu Dền” tại đường Đại Cồ Việt cũng là địa danh lịch sử trong ngày đầu Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1946.

“Với những yếu tố mang tính truyền thống, lịch sử đó, chúng tôi đề nghị TP xem xét để phường được giữ nguyên tên gọi Cầu Dền”- cử tri Nguyễn Văn Long bày tỏ.

Quận và các sở ngành tích cực phối hợp, đẩy nhanh các dự án

Lắng nghe các ý kiến cử tri quận Hai Bà Trưng, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP đã trả lời cụ thể một số vấn đề.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, Ban An toàn giao thông TP và Sở GTVT Hà Nội đã tiếp nhận các nội dung kiến nghị từ quận Hai Bà Trưng, đầu tháng 10/2023 Sở có văn bản báo cáo UBND TP trong đó có nội dung liên quan giao thông tại điểm giao cắt đầu ngõ Hòa Bình 7 ra phố Minh Khai và Bệnh viện Vinmec (phường Minh Khai). UBND TP thống nhất phải thiết lập lối mở sang đường, tổ chức lại giao thông và có cầu vượt cho người đi bộ để đảm bảo an toàn giao thông khu vực này, ngày 6/11/2023 đã có văn bản chỉ đạo, cơ bản thống nhất các nội dung Sở GTVT đã báo cáo. Riêng nội dung liên quan đầu tư công trung hạn 5 năm, UBND TP đã giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các sở liên quan cùng UBND quận Hai Bà Trưng xem xét các nội dung.

"Trên cơ sở kiến nghị của cử tri hôm nay, UBND TP sẽ chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành đẩy nhanh những nội dung liên quan; đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp triển khai thực hiện"- Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trả lời các ý kiến cử tri quận Hai Bà Trưng

Về kiến nghị liên quan dự án lĩnh vực giao thông đô thị của cử tri phường Phố Huế, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, ngày 12/12/2023 trên cơ sở báo cáo của các sở ngành, UBND TP đã có văn bản đồng ý chuyển chủ đầu tư từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) công trình giao thông TP sang UBND quận Hai Bà Trưng trực tiếp đầu tư bằng vốn ngân sách quận theo hướng phân cấp của TP. Vì vậy, UBND quận cần giao Ban QLDAĐTXD quận trực tiếp phối hợp Ban QLDAĐTXD công trình giao thông TP để tiếp nhận hồ sơ liên quan, tập trung hoàn chỉnh công tác đầu tư.

“Dự án này dù do TP hay quận triển khai thì đều do các ban QLDA phụ trách, còn một thủ tục vướng mắc là phê duyệt chỉ giới đường đỏ của tuyến đường, quận Hai Bà Trưng cần tích cực trực tiếp chỉ đạo triển khai dự án; yêu cầu các sở ngành TP, đặc biệt Sở Xây dựng giúp quận sớm tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án”- Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn nêu rõ.

Với kiến nghị của phường Thanh Lương, lãnh đạo UBND TP tán thành cần xử lý ngay những vấn đề liên quan an sinh, vì không quá phức tạp và thuộc chi phí thường xuyên, UBND quận trực tiếp chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận và chủ động phối hợp các đơn vị công ích và sở chức năng của TP tập trung xử lý, sớm phục vụ người dân.

Trước kiến nghị giữ nguyên tên phường Cầu Dền, Phó Chủ tịch UBND TP cho hay, TP đã báo cáo Bộ Nội vụ phương án của quận, huyện về sắp xếp các phường, Bộ sẽ trình Chính phủ để thống nhất triển khai. Về chủ trương sáp nhập phường Cầu Dền và các phường Thanh Nhàn, Bách Khoa thuộc quận Hai Bà Trưng, TP ghi nhận kiến nghị của người dân, nhất là lưu ý các yếu tố lịch sử văn hóa, việc lấy tên sẽ phải xin ý kiến của cử tri, Nghị quyết của Quốc hội cũng khuyến khích đơn vị mới sẽ lấy một tên đã có trong tên các đơn vị hành chính nhập với nhau…

"Sau khi có các phương án của Chính phủ đồng ý, các phòng chức năng của quận cần nghiêm túc tiến hành các bước để đảm bảo đúng Nghị quyết 35 của Quốc hội, đưa ra phương án phù hợp nhất"- Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Linh Chi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/som-to-chuc-lai-giao-thong-diem-giao-cat-ngo-hoa-binh-7-pho-minh-khai.html