Sớm khắc phục tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt

ĐBP - Nước sạch là nhu cầu cấp thiết hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng thiếu nước hay lưu lượng nước cấp tới nhiều hộ dân, cơ quan… trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên không ổn định. Trước thực trạng đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên đã có nhiều biện pháp khắc phục, không để mất nước, thiếu nước, áp lực nước yếu… Tuy nhiên, việc khắc phục không thể trong 'một sớm, một chiều' và thời điểm nắng nóng hiện nay rất cần sự chia sẻ của nhân dân sử dụng nước tiết kiệm.

Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên lắp đặt thêm 1 đường cấp nước bổ sung về cho nhà máy xử lý để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân.

Cách đây gần 1 tháng, người dân tổ dân phố 9, phường Thanh Trường (TP. Điện Biên Phủ) chịu cảnh mất nước sinh hoạt và lượng nước sạch cung cấp không ổn định trong nhiều ngày. Vẫn biết mỗi khi mùa hè đến nhu cầu sử dụng nước tăng cao nhưng tình trạng mất nước kéo dài đã khiến người dân khá bất an. Chia sẻ với chúng tôi, ông Bùi Thanh Phao, Tổ trưởng tổ dân phố 9, phường Thanh Trường bày tỏ: “Hiện nay, tổ dân phố 9 có 178 hộ dân nhưng cách đây gần 1 tháng, hầu hết các hộ gia đình đều không có đủ nước để sinh hoạt. Trong khoảng 10 đến 12 ngày, lượng nước cung cấp không liên tục và rất ít. Với những gia đình dùng giếng khoan thì vẫn có nước để sử dụng chứ nhà không có giếng, không có bể tích trữ rất khó khăn vì thiếu nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày… Vì lẽ đó, đơn vị cấp nước nếu có cắt nước luân phiên hay sự cố dẫn đến không thể cấp nước được thì cần thông báo sớm để bà con chủ động tích nước hay sử dụng tiết kiệm để có nước sạch phục vụ cuộc sống hàng ngày…”.

Những ngày cuối tháng 5, bà con tổ dân phố 1, phường Thanh Trường cũng phản ánh về tình trạng mất nước, nước không ổn định. Từ khi triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên, hơn nửa số hộ dân phố 1 (gần 100 hộ) phải di chuyển đến Điểm tái định cư số 1; còn lại khoảng 60 hộ dân ở lại chỗ cũ. Thế nhưng, thời điểm cuối tháng 5 vừa qua, cả 2 khu dân cư đều xảy ra tình trạng mất nước hoặc áp lực nước yếu. Bà Phạm Thị Thoa, Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Thanh Trường cho biết: Vừa qua, cả 2 khu dân cư của phố đều chịu cảnh mất nước sinh hoạt. Riêng khu dân cư ở điểm tái định cư số 1 không chỉ mất nước mà còn thường xuyên xảy ra tình trạng nước yếu. Vì vậy, 90% hộ gia đình ở điểm tái định cư đều khoan giếng để lấy nước sử dụng.

Không chỉ khu vực TP. Điện Biên Phủ, thời gian qua, một số thôn, bản trên địa bàn huyện Điện Biên cũng xảy ra tình trạng nước không ổn định, cắt nước luân phiên theo từng khu vực, thậm chí mất nước. Ông Lường Văn Tọ, Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên) cho biết: Trước kia, nước sạch được cung cấp ổn định hàng ngày, nhưng gần đây lượng nước hạn chế và chảy khá yếu nên đơn vị cấp nước đã luân phiên cắt nước. Khu vực nước yếu nhất trên địa bàn xã là bản Hồng Lếch Cuông, do nằm cách xa máy bơm tăng áp. Thời gian vừa rồi cũng xảy ra tình trạng đơn vị cung cấp nước cắt nước mà không thông báo hay thông báo không đúng lịch nên bà con khá bị động và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Lưu lượng nước hạn chế Công ty cung cấp nước luân phiên là cần thiết, nhưng trước khi cắt hay ngừng cấp nước cần thông báo với bà con để họ chủ động có biện pháp tích trữ nước sử dụng…

Hiện nay, Nhà máy nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên (phường Him Lam, TP.Điện Biên Phủ) đang cấp nước sạch cho 18.874 khách hàng trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ và 12.982 khách hàng huyện Điện Biên. Lý giải về tình trạng mất nước, áp lực nước yếu gần đây, ông Nguyễn Lệ Quế, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết: Thời điểm mùa hè, nhu cầu sử dụng nước sạch của bà con tăng cao; cùng với việc thời gian gần đây, thời tiết mưa nhiều khiến cho nguồn nước thô dẫn về nhà máy xử lý có độ đục khá lớn nên phải giảm tốc độ lọc. Công ty phải điều tiết hoạt động của nhà máy làm sao mang lại chất lượng nước tốt nhất phục vụ bà con. Trước tình hình đó, phía Công ty đã có dự báo, dự đoán trước và đã triển khai lắp đặt thêm 1 đường ống cấp nước bổ sung từ nguồn về cho nhà máy xử lý. Tuy nhiên, do thời tiết mưa nhiều nên đơn vị không thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Hiện Công ty còn 2 cụm xử lý nước với công suất trên 8.000m3, chúng tôi sẽ tiến hành cải tạo 2 cụm xử lý nước này. Sau khi nhà máy sử dụng 2 cụm đó thì việc cung cấp nước cho và con sẽ dần ổn định trở lại.

Về việc áp lực nước yếu, ông Quế giải thích: Việc cung cấp nước phụ thuộc rất nhiều vào áp lực. Nếu áp lực yếu thì nước không đẩy lên được các điểm cao xa, điểm bất lợi… Chính vì vậy nhiều điểm bản xa, trên cao sẽ không có nước hoặc nước yếu. Hiện tại, Công ty không cắt nước cũng không ngừng cấp nước mà giai đoạn này áp lực nước yếu nên phía Công ty mong khách hàng chia sẻ. Công ty sẽ sử dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để đảm bảo cung cấp nguồn nước đầy đủ và chất lượng. Trước mắt, để không thiếu nước trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi khách hàng cần có các biện pháp tích trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm.

Bài, ảnh: Quang Hưng

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/197669/som-khac-phuc-tinh-trang-thieu-nuoc-sach-sinh-hoat