Sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri

Ngày 27-12, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Phó trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Lê Văn Dũng tiếp xúc cử tri các phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam, Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) báo cáo kết quả sau kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa X.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời thông tin những kết quả nổi bật trong năm 2023 và định hướng phát triển trọng tâm trong năm 2024, năm thành phố chọn chủ đề “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thành phố luôn quan tâm bảo đảm công tác an sinh xã hội, đã thông qua nhiều chính sách nâng các mức hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn, yếu thế trên địa bàn. Đầu năm 2024, thành phố sẽ tổ chức trao nhà chung cư xã hội cho các gia đình chính sách kịp về nhà trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và quyết liệt trong việc di dời các nhà khu chung cư xuống cấp loại D. Trước mắt, thành phố tập trung di dời 3 khu chung cư: Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước, Hòa Minh với gần 600 hộ dân để bảo đảm an toàn cho người dân. Từ đây đến Tết, UBND thành phố tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra bình ổn giá, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, công tác phòng, chống cháy nổ và bày tỏ mong muốn người dân ủng hộ, cùng thành phố chăm lo Tết an toàn, yên vui.

* Cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh cùng các đại biểu HĐND thành phố thuộc tổ đại biểu quận Sơn Trà tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà. Tổ đại biểu tiếp thu, giải đáp thắc mắc của cử tri. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của quận, tổ đại biểu giao cho địa phương kiểm tra, xử lý. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của thành phố, tổ đại biểu đã ghi nhận và tổng hợp chuyển các cơ quan liên quan xử lý và trả lời cho cử tri sớm nhất.

* Cùng ngày, Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm cùng các đại biểu HĐND thành phố thuộc tổ đại biểu quận Thanh Khê tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê. Cử tri bày tỏ tin tưởng trước những kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa X; mong muốn thành phố sớm thực hiện nạo vét, khơi thông cống thoát nước trong mùa mưa để bảo đảm đời sống người dân; đẩy mạnh chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán 2024; cần đẩy mạnh kiểm tra, xử lý hàng giả trôi nổi trên thị trường; sớm triển khai dự án Khe Cạn (phường Thanh Khê Tây)...

XUÂN HẬU - NGUYỄN QUANG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202312/som-giai-quyet-cac-kien-nghi-cua-cu-tri-3962309/