Sớm dẹp bỏ các bãi tắm tự phát trên sông Giá

Đây là con sông được đánh giá có chất lượng nguồn nước ngọt tốt và sạch nhất ở Hải Phòng. Thời gian qua, sông Giá bị một số hộ dân tự ý lập những bãi tắm tự phát, xây dựng các công trình vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước. Những bãi tắm tự phát này còn tiềm ẩn nguy cơ bị đuối nước…

Hồ sông Giá có chiều dài khoảng 8km kéo dài từ khu vực Phi Liệt (xã Lại Xuân) đến đập Minh Đức (thị trấn Minh Đức), đang trực tiếp phục vụ nước tưới tiêu cho khoảng 12.400 ha đất canh tác nông nghiệp, 600 ha nuôi trồng thủy sản, cấp nước sinh hoạt cho khoảng 300 nghìn dân huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) và cho các nhà máy, khu công nghiệp.

Nhiều bãi tắm tự phát hình thành không chỉ ảnh hưởng đến nguồn nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên, trên toàn kênh trục chính hồ sông Giá hiện có 5 công trình bãi tắm tự phát. Trong đó, riêng đoạn qua xã Ngũ Lão có 4 công trình, đoạn xã Hòa Bình 1 công trình. Các bãi tắm này đều xâm lấn ra lòng sông hàng chục đến hàng trăm mét vuông và được các hộ dân xây bờ kè, đổ bê tông tạo thành những khoảng sân rộng để bày bàn ghế phục vụ nhu cầu vui chơi, hóng mát của khách...

Đáng chú ý, bãi tắm thuộc thôn 6, xã Ngũ Lão, công trình bãi tắm gồm nhiều hạng mục được hộ dân xây dựng như mái tôn, bờ sân gạch, nhà vệ sinh, bậc lên xuống, ghế đá cùng nhiều loại cây xanh…

Toàn bộ những hạng mục này đã được Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên và UBND xã Ngũ Lão lập biên bản, xác định nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh trục chính hồ sông Giá. Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Ngũ Lão cho hay, các bãi tắm này đều tự phát xây dựng từ trước năm 2018. Về nguồn gốc, những vị trí trên đều là đất đấu thầu của một số hộ dân với chính quyền địa phương. Ban đầu, các hộ gia đình trên trồng rau màu và cây ăn quả trên những bãi bồi ven sông. Tuy nhiên, do nhu cầu vui chơi, giải trí và bơi lội của người dân, các hộ dân tự ý thuê người bơm, hút bùn cát từ chính lòng sông Giá tạo thành những bãi tắm tự phát, có điểm khi khách đến thu tiền dịch vụ, cho thuê áo phao…

Theo ghi nhận của phóng viên, vào những ngày thời tiết nắng nóng, hàng trăm người bao gồm cả người lớn, trẻ nhỏ tìm đến các bãi tắm tự phát để "giải nhiệt", bất chấp những cảnh báo về nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra. Và hậu quả đáng tiếc đã xảy ra vào ngày 20/5, anh Vũ Văn Q. (20 tuổi, trú tại Yên Thành, Nghệ An), là công nhân một công ty trên địa bàn thị trấn Minh Đức ra khu vực sông Giá, đoạn chảy qua đập Minh Đức để tắm, sau đó bị đuối nước và mất tích.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Văn Viển cho biết, UBND huyện yêu cầu các xã phối hợp với phòng, ban chức năng rà soát, kiểm tra các trường hợp tự ý san lấp, đổ bê tông, xây dựng công trình; các bãi tắm, bể bơi tự phát và các trường hợp nuôi thủy sản lồng, bè... ven sông Giá thuộc địa bàn quản lý. Xác định rõ nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm, tính chất, mức độ, đối tượng, hành vi vi phạm; lập hồ sơ, tổ chức xử lý từng trường hợp vi phạm theo thẩm quyền…

"Đối với các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện gửi báo cáo, đề xuất, kèm theo hồ sơ về UBND huyện để chỉ đạo xử lý dứt điểm. Không để xảy ra buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước", ông Nguyễn Văn Viển khẳng định.

V.Huy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/som-dep-bo-cac-bai-tam-tu-phat-tren-song-gia-i705141/