Soi 'xế nổ' hàng khủng Boss Hoss 502 giá 360 triệu

Là mẫu xe môtô mạnh nhất Thế giới sử dụng khối động cơ 8.2l V8, tuy nhiên chiếc Boss Hoss 502 chỉ có giá hơn 16.000 USD.

 Môtô Boss Hoss 502 là sản phẩm của hãng xe thủ công Mỹ Boss Hoss, được thành lập bởi Monte Warne vào năm 1990 và có trụ sở tại Dyersburg, Tennessee, Mỹ.

Môtô Boss Hoss 502 là sản phẩm của hãng xe thủ công Mỹ Boss Hoss, được thành lập bởi Monte Warne vào năm 1990 và có trụ sở tại Dyersburg, Tennessee, Mỹ.

Trên Thế giới, tên tuổi của Boss Hoss nổi tiếng như là nhà sản xuất ra những mẫu xe cruiser 2 bánh và 3 bánh "siêu khủng", được trang bị động cơ ôtô Chevrolet V8 với dung tích lên tới 5.7 hoặc 8.2 lít.

Kể từ năm 1996 trở về trước, Boss Hoss chỉ bán xe dưới dạng kit, nghĩa là là hãng chỉ cung cấp động cơ cùng các chi tiết khác của chiếc xe và khách hàng phải tự trang bị động cơ.

Tuy nhiên, chiếc môtô khủng Boss Hoss 502 này thuộc đời 2001, chính vì vậy nó đã được hãng môtô thủ công Mỹ bán sẵn với một động cơ V8 8.2 lít có công suất lên tới 502 mã lực.

Do có kích thước động cơ "khổng lồ" cùng hộp số bán tự động nên những chiếc Boss Hoss đều đem lại cảm giác lái rất "đầm". Những người đã có dịp điều khiển chiếc xe đều nhận xét rằng nó có độ rung rất ít khi tăng tốc, thể hiện chất lượng tốt của bộ khung.

Để làm mát cho khối động cơ này, hệ thống làm mát bằng chất lỏng với két nước kèm theo quạt gió đã được trang bị ở phía trước chiếc xe.

Về kiểu dáng, Boss Hoss 502 có thiết kế như một chiếc cruiser truyền thống với tư thế ngồi thoải mái nhờ chân duỗi về phía trước và tay lái rộng cong về phía sau.

Cung cấp các thông tin về chiếc xe là một bảng 5 đồng hồ được đặt ngang bình xăng cực lớn. Chiếc xe có đầy đủ đồng hồ chỉ báo mức dầu, xăng, điện bình, vòng tua, nhiệt độ nước làm mát và báo tốc độ nhưng lại không có đồng hồ báo xăng.

Để có thể hãm được chiếc xe từ tốc độ cao, hệ thống phanh trước đĩa kép đã được trang bị trên Boss Hoss 502.

Những chiếc Boss Hoss 502 đầu tiên có lốp sau dùng lốp ôtô, trong khi các phiên bản mới hơn sau này đã được trang bị lốp môtô bản rộng như trên những chiếc Harley-Davidson độ "mông to".

Chỉ được sản xuất từ 2000 tới 2008 với số lượng giới hạn, tuy nhiên chiếc Boss Hoss 502 đời 2001 này hiện đang được rao bán tại bang Iowa, Mỹ với một cái giá khá "phải chăng" là 16.050 USD (tương đương khoảng 360 triệu đồng).

Kiều Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/soi-xe-no-hang-khung-boss-hoss-502-gia-360-trieu-720101.html