Sôi nổi Hội thi kể chuyện về Bác Hồ cho nữ phạm nhân

Những câu chuyện xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được các nữ phạm nhân kể đầy truyền cảm tại Hội thi 'Kể chuyện về Bác Hồ cho phạm nhân nữ Trại giam Định Thành năm 2023'.

Chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), ngày 20/5, Hội LHPN tỉnh An Giang phối hợp với Trại giam Định Thành (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an), tổ chức Hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ cho phạm nhân nữ Trại giam Định Thành năm 2023”.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì cho các thì sinh đoạt giải.

Hội thi có sự tham gia của 21 thí sinh với 4 nội dung, gồm: phần thi giới thiệu; phần thi hiểu biết về thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ và các quy định của pháp luật về giam giữ, lao động, cải tạo phạm nhân; phần thi năng khiếu và phần thi kể chuyện về Bác Hồ.

Với cách thể hiện sáng tạo, lôi cuốn, những câu chuyện giản dị về Bác Hồ được các nữ phạm nhân tái hiện bằng giọng kể truyền cảm, giàu cảm xúc, thể hiện nhận thức, tình cảm yêu mến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đặc biệt, mỗi câu chuyện trong phần thi kể chuyện còn chứa đựng những lời dặn dò, những ước mơ khát vọng, những bài học giản dị, gần gũi mà sâu sắc Bác để lại cho các thế hệ.

Bế mạc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Phạm Thị Diễm My; giải Nhì cho 2 thí sinh Đặng Thị Bé Hai và Phạm Thị Thu Hà; giả Ba cho 3 thí sinh: Nguyễn Huỳnh Ái Như, Huỳnh Thị Huyền Như và Nguyễn Thị Kim Tiền và trao 15 giải Khuyến khích cho các thí sinh khác.

Một số thí sinh tham gia dự thi.

Hội thi thành công tốt đẹp, các phạm nhân đều vui mừng, phấn khởi bởi dư âm mang lại từ Hội thi là những thông điệp tươi sáng về học tập và làm theo Bác, giúp họ nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, đạo đức, văn hóa, xã hội. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, liên hệ với bản thân trong thời gian chấp hành án cũng như có hướng phấn đấu, thi đua học tập cải tạo tiến bộ để sớm chấp hành xong án phạt tù, nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng, trở thành người công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Đại tá Huỳnh Trí Thương, Giám thị Trại giam Định Thành tặng hoa Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi.

Đại tá Huỳnh Trí Thương, Giám thị Trại giam Định Thành cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục phạm nhân; tổ chức đào tạo, hướng nghiệp và dạy nghề cho phạm nhân; giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống khi đã chấp hành xong án phạt tù...

Văn Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/soi-noi-hoi-thi-ke-chuyen-ve-bac-ho-cho-nu-pham-nhan--i694173/