Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3

Nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, LĐLĐ quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua 'Giỏi việc nước- Đảm việc nhà'...

LĐLĐ quận Tây Hồ

Nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, LĐLĐ quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” và phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ quận tổ chức Hội thi nấu ăn “Bữa trưa vui vẻ”.

Theo báo cáo của LĐLĐ quận, Tây Hồ hiện có 3.531 nữ CNVCLĐ, sinh hoạt tại 143 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Để phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” đạt được mục đích và yêu cầu đặt ra, năm 2016, LĐLĐ quận đã xây dựng nội dung và tiêu chí triển khai đến các CĐCS trong toàn quận.

Qua thực hiện, năm 2016 toàn quận đã có 2.756 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” cấp cơ sở và 57 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu cấp quận. Tại hội nghị tổng kết diễn ra ngày 7/3, LĐLĐ quận đã tặng giấy khen cho 57 nữ CNVCLĐ tiêu biểu, vừa biết phát huy vai trò và tiềm năng to lớn của mình đóng góp cho công cuộc đổi mới đất nước, vừa chăm lo xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ ghi nhận những kết quả đạt được của phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”, góp phần vào thành tích chung trong hoạt động của LĐLĐ quận nói riêng và quận Tây Hồ nói chung; đồng thời đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận cần có trách nhiệm quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho nữ CNVCLĐ có cơ hội học tập, rèn luyện, phát triển.

Nhân dịp này, LĐLĐ quận Tây Hồ đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ quận tổ chức Hội thi nấu ăn “Bữa trưa vui vẻ”. Tham gia Hội thi có 15 đội đại diện cho 150 CĐCS và 11 Hội phụ nữ cơ sở. Kết thúc Hội thi, CĐ Cơ quan Quận ủy Tây Hồ đã giành giải Đặc biệt; CĐ Tòa án nhân dân quận và CĐ liên cơ quan Khối vận đồng Giải nhất.

L.N

CĐ Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam

Thiết thực kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ( 8/3/1910- 8/3/2017), 1997 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ, BCH CĐ Công ty TNHH điện Staney Việt Nam đã tổ chức Hội thi “ Khéo tay hay làm” và thi đấu thể thao cho CNLĐ trong công ty.

Tại hội thi “ Khéo tay hay làm” các nữ đoàn viên công đoàn thể hiện phần thi cắm tỉa hoa nghệ thuật, nam đoàn viên công đoàn thể hiện phần thi nấu ăn. Mỗi đội tham gia dự thi có 3 thành viên, trong thời gian 90 phút các thành viên trong đội hoàn thành phần thi cắm, tỉa một lẵng hoa nghệ thuật hoặc một mâm cơm gia đình.

Với phần thi đấu thể thao BCH Công đoàn công ty tổ chức thi môn kéo co. Nội dung thi này thu hút hơn 100 CNLĐ tham gia.

Hội thi là dịp để cán bộ, CNLĐ, đoàn viên công đoàn trong công ty có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và đặc biệt là dịp để cán bộ, CNLĐ trong công ty thể hiện tài năng cũng như rèn luyện sức khỏe của mình góp phần tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

BCH Công đoàn công ty đã trao nhiều giải cho các đội tham gia thi ở các nội dung. Tổng số tiền khen thưởng gần 10 triệu đồng.

P.D

LĐLĐ quận Long Biên

Ngày 7/3, LĐLĐ quận Long Biên đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Sau lễ mít tinh trang trọng, gần 300 nữ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) quận Long Biên đã được thưởng thức vở kịch “Khát vọng” do Nhà hát kịch Việt Nam biểu diễn.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Huy Thắng tặng hoa động viên chị em nhân dịp 8/3)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng đã ôn lại lịch sử hào hùng của Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, 235 CĐCS với 153 cán bộ nữ chủ chốt trên toàn quận đã luôn đoàn kết, tự tin, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngoài các phong trào thi đua như: “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện năm kỷ cương hành chính... nữ CNVCLĐ trên địa bàn quận còn tham gia tích cực vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà”, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Ghi nhận những đóng góp không nhỏ của nữ cán bộ CĐCS và nữ CNVCLĐ trong các phong trào thi đua, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Huy Thắng đề nghị nữ CNVCLĐ tiếp tục tự tin, rèn luyện, học tập, phấn đấu xây dựng quận Long Biên ngày càng giàu đẹp hơn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Nhân dịp này, gần 300 chị em là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban Nữ công, phụ trách công tác nữ tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và nữ cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan, ban, ngành trên địa bàn quận đã được thưởng thức vở kịch “Khát vọng” do Nhà hát kịch Việt Nam biểu diễn. Vở kịch được chuyển thể từ truyện ngắn “Mùa hoa cải bên sông” của nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/soi-noi-cac-hoat-dong-ky-niem-ngay-83-49873.html