Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Hưởng ứng 'Tháng thanh niên', 'Tháng Ba biên giới' và chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Đoàn Thanh niên các đơn vị BĐBP đã phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về nhân dân và học sinh khu vực biên giới.

Đoàn viên, thanh niên BĐBP Nghệ An thắp hương các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào. Ảnh: Hải Thượng

* Ngày 23/3, tại huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An), Đoàn Thanh niên BĐBP Nghệ An phối hợp với Đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng thanh niên", "Tháng Ba biên giới" và chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian, như: kéo co, đua thuyền trên cạn, vận chuyển cốc, đong nước và tổ chức nhảy đồng diễn...

Đại diện các đơn vị động thổ khởi công xây dựng cầu quân dân tại bản Chà Lò, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Trức đó, ngày 21/3, Đồn Biên phòng Nhôn Mai, BĐBP Nghệ An phối hợp với dược sĩ Thái Thùy Lâm tại thành phố Hồ chí Minh và xã Mai Sơn (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) tổ chức Chương trình "Tháng Ba biên giới", khởi công xây dựng cầu quân dân tại bản Chà Lò, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Bản Chà Lò có 116 hộ/521 khẩu, 100% đồng bào dân tộc Khơ mú sinh sống, trong đó có 108 hộ nghèo. Bản Chà Lò nằm cách trung tâm xã Mai Sơn hơn 6km đường rừng, do địa hình núi dốc, vào mùa mưa bão, nước suối qua bản dâng cao, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và học sinh, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân bản Chà Lò, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu qua bản Chà Lò để người dân đi lại thuận lợi.

Cầu có thiết kế dài 15m, rộng 1,6m, bắc qua khe bản Chà Lò, với tổng kinh phí 220 triệu đồng do Nha khoa Toàn Nha, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và mạnh thường quân tại thành phố Hồ chí Minh hỗ trợ kinh phí; do Công ty TNHH nội thất quảng cáo và xây dựng Lâm Vinh phối hợp với Đồn Biên phòng Nhôn Mai triển khai thực hiện. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 30/4/2024. (Hải Thượng)

Ban Tổ chức trao giải cho 3 em học sinh suất sắc ở phần thuyết trình tranh. Ảnh: Minh Toàn

* Ngày 18/3, Đồn Biên phòng Thiên Cầm (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Huyện đoàn Cẩm Xuyên, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”. Chương trình với sự tham gia của gần 1.000 giáo viên và học sinh trường THPT Nguyễn Đình Liễn (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Chương trình “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương” diễn ra ở 2 phần thi: Thuyết trình tranh và Rung chuông vàng.

Phần thi Rung chuông vàng diễn ra ở 4 phần thi gồm: ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền, với sự tham gia của 60 học sinh ưu tú đại diện cho học sinh của nhà trường. Ở mỗi phần thi, các em học sinh sẽ lần lượt trả lời 15 câu hỏi của Ban tổ chức và đưa ra đáp án sau 15 giây.

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo, Luật Biên phòng Việt Nam, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần trách nhiệm, xung kích, hướng về biên giới, hải đảo của tuổi trẻ và các em học sinh. (Minh Toàn)

Các đơn vị tặng quà lực lượng vũ trang Lào. Ảnh: Võ Tiến

* Ngày 21/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (BĐBP Thừa Thiên Huế) phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh và Siêu thị Coop Mart Thừa Thiên Huế tổ chức thăm, tặng quà lực lượng vũ trang và nhân dân biên giới huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng, các đơn vị tổ chức các hoạt động Chương trình “Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi”; tìm hiểu về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng BĐBP.

Dịp này, các đơn vị tặng quà Đại đội bảo vệ biên giới 531, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông và Đồn Công an Tà Vàng (Lào); tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Lâm Đớt, huyện A Lưới; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt. (Võ Tiến)

Các đơn vị trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên tàu cá. Ảnh: Thanh Bình

* Ngày 21/3, tại cảng cá Tam Quan, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Hoài Nhơn phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, BĐBP Bình Định tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024.

Tham dự chương trình có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, hội viên, thanh niên là ngư dân và bà con nhân dân tại phường Tam Quan Bắc.

Trong khuôn khổ chương trình các đơn vị đã trao tặng cho thanh niên, ngư dân 200 cờ Tổ quốc và 100 túi lưới nhằm hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc, tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu niên treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc, góp phần nâng cao ý thức chủ quyền, quốc gia, dân tộc, hai đơn vị đã trao tặng bản đồ Việt Nam cho Ban Quản lý cảng cá và dịch vụ đô thị thị xã Hoài Nhơn.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Hoài Nhơn trao tặng vườn rau chiến sĩ và gà giống cho Đồn Tam Quan Nam. Ảnh: Thanh Bình

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Hoài Nhơn đã trao tặng vườn rau chiến sĩ và 100 con gà giống cho Chi đoàn Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, trị giá 3 triệu đồng.

Dịp này các đơn vị đã đến tận nơi trao tặng cờ Tổ quốc và túi lưới cho các tàu thuyền đang đậu ở cảng cá và phối hợp tuyên truyền về pháp luật khi hành nghề trên biển cho ngư dân. (Thanh Bình)

“Tay kéo Biên phòng” Chi đoàn Đồn Biên phòng Phước Thuận, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với salon tóc Ấn tượng cắt tóc miễn phí cho các em học sinh Trường Tiểu học Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Anh

* Ngày 21/3, tổ “Tay kéo Biên phòng” của Chi đoàn Đồn Biên phòng Phước Thuận, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với salon tóc Ấn tượng tại huyện Xuyên Mộc tổ chức cắt tóc cho các em học sinh Trường tiểu học Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Chi đoàn Đồn Biên phòng Phước Thuận đã lựa chọn tổ "Tay kéo Biên phòng” gồm 3 cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu về cắt tóc cùng với salon tóc Ấn tượng tiến hành cắt tóc miễn phí cho khoảng 50 em học sinh thuộc Trường tiểu học Hồ Tràm. Đây hoạt động thiết thực hưởng ứng các hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” năm 2024. Qua đó, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu trong tham gia các hoạt động vì cộng đồng ở địa bàn đóng quân, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó với nhân dân nơi biên giới biển, đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (CTV)

Các đơn vị thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, già làng, người uy tín trên trên địa bàn xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Đức Tài

* Hòa chung trong không khí chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), tuổi trẻ BĐBP Tây Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động trong Chương trình “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” tạo nên không khí, vui tươi, đoàn kết, gắn bó giữa các chi đoàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong BĐBP Tây Ninh.

Ngày 22/3, Chi đoàn Đồn Biên phòng Kà Tum, BĐBP Tây Ninh phối hợp cùng các Chi đoàn: Ngân hàng PVcomBank thành phố Tây Ninh, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, xã Đoàn Tân Đông tổ chức các hoạt động Chương trình “Tháng Thanh niên”, “Tháng ba biên giới” với gần 40 cán bộ đoàn viên, thanh niên tham gia tại địa bàn xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên của các chi đoàn tổ chức dâng hương tại Bia tưởng niệm liệt sĩ xã Tân Đông. Nhân dịp này, nhằm góp phần xây dựng cảnh quang môi trường xanh, sạch đẹp, các chi đoàn tổ chức phát quang, dọn vệ sinh tại trục đường 795, khu vực trường học cấp II thuộc địa bàn xã Tân Đông và các tuyến đường dân sinh; đồng thời tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới, phòng chống các loại tội phạm, các quy định về biên giới quốc gia, phòng chống dịch bệnh…

Đoàn viên, thanh niên các đơn vị phát quang, dọn vệ sinh các tuyến đường dân sinh đồng. Ảnh: Đức Tài

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức thăm, tặng quà 4 hộ gia đình thuộc diện gia đình chính sách, già làng người uy tín trên trên địa bàn xã Tân Đông và 1 phần quà cho 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Chi đoàn Đồn Biên phòng Kà Tum và Chi đoàn Ngân hàng PVcomBank thành phố Tây Ninh tổ chức ký kết nghĩa nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024). (Đức Tài)

Chi đoàn Đồn Biên phòng Xuân Đài, BĐBP Phú Yên và Phường đoàn Xuân Đài (thành phố Phú Yên) tổ chức xây dựng, lắp đặt công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc”. Ảnh: Huỳnh Vũ

* Ngày 24/3, Chi đoàn Đồn Biên phòng Xuân Đài, BĐBP Phú Yên và Phường đoàn Xuân Đài (thành phố Phú Yên) tổ chức xây dựng, lắp đặt công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc”, với tổng chiều dài 500m, tại Khu di tích lịch sử quốc gia mộ và địa điểm đền thờ Đào Trí.

Công trình trị giá hơn 10 triệu đồng. Qua đó, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống anh hùng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng lối sống văn minh, hiện đại cho nhân dân. (Huỳnh Vũ)

Các đơn vị ra quân thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển” thu gom rác thải tại bãi biển Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: Văn Long

* Ngày 15/3, tại Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, BĐBP Sóc Trăng, Thị đoàn Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) phối hợp với Huyện đoàn Mỹ Tú, Kế Sách, Châu Thành và Đồn Biên phòng Vĩnh Hải tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông”.

Tại đây đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: Học tập truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2024) và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024); thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam; những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam.

Các đơn vị trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Hải. Ảnh: Hoàng Đoán

Nhân dịp này, các đơn vị đã trao tặng 15 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Hải và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải (mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng); 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt.

Thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và phong trào “Chống rác thải nhựa”, đoàn viên, thanh niên các đơn vị ra quân thu gom rác thải tại khu vực biển Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu; tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian. (Văn Long - Hoàng Đoán)

Hà Phương (Tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/soi-noi-cac-hoat-dong-chao-mung-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-post473804.html