'Soi' hai tàu chiến của Trung Quốc sắp được điều đến Campuchia

Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo sắp điều thêm 2 tàu chiến đến Campuchia và Đông Timor để huấn luyện hải quân. Tuy nhiên, nước này không cho biết 2 tàu này sẽ đến cảng nào của Campuchia và Đông Timor.

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh Mỹ liên tục bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của các tàu chiến Trung Quốc tại quân cảng Ream của Campuchia. Căn cứ này được nâng cấp gần đây bằng khoản hỗ trợ của Trung Quốc.

Cụ thể, Reuters ngày 9/5 dẫn lại tuyên bố Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, từ nửa đầu tháng 5 đến giữa tháng 6 tới, nước này sẽ cử 2 tàu chiến huấn luyện cùng lực lượng hải quân hai nước Campuchia và Đông Timor.

Hai tàu được Trung Quốc cử đến gồm tàu huấn luyện hải quân Thích Kế Quang (Qijiguang) và tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn (Jinggangshan). Mục đích của hoạt động này nhằm nâng cao năng lực thực tiễn của các sĩ quan hải quân, tăng cường hợp tác và sự tin tưởng lẫn nhau giữa lực lượng hải quân các nước, đồng thời đóng góp tích cực vào xây dựng cộng đồng hàng hải chia sẻ chung vận mệnh.

Tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn được coi là tàu hiện đại nhất và lớn nhất của Hải quân Trung Quốc, có khả năng vận chuyển trực thăng, xe bọc thép, xuồng đổ bộ, và có sức chứa gần 1.000 binh sĩ.

Tàu Tỉnh Cương Sơn, dài 210 m và rộng 28 m, trọng lượng 19.000 tấn, hạ thủy ngày 18/11/2010. Đây là tầu đổ bộ có thể thực hiện hiệm vụ ngoài khơi xa. Tầu này có một đội 4 chiếc tầu đổ bộ đi cùng, có thể đồng thời tiếp nhận 2 chiếc trực thăng loại vừa.

Tỉnh Cương Sơn là chiếc thứ hai thuộc loại tàu đổ bộ lớp 071 của Trung Quốc, có thể mang theo hai tàu đổ bộ con. Tàu đổ bộ đầu tiên là Côn Luân Sơn được hạ thủy năm 2006 với trọng tải 18.000 tấn.

Tàu huấn luyện Thích Kế Quang dù có kích thước nhỏ hơn tàu Tỉnh Cương Sơn, nhưng sở hữu công nghệ tiên tiến bậc nhất của Trung Quốc.

Tàu Thích Kế Quang dài 163 m, rộng 22 m, giãn nước đầy tải hơn 9.000 tấn và có tốc độ tối đa tới 40 km/h. Tàu được đặt tên theo tướng Thích Kế Quang (1528-1588), người chỉ huy Hải quân Trung Quốc chống cướp biển Nhật Bản hồi thế kỷ 16.

Đây là tàu huấn luyện lớn và hiện đại nhất trong biên chế Hải quân Trung Quốc, có khả năng bảo đảm sinh hoạt cho 400 học viên và sĩ quan huấn luyện. Sau khi biên chế, tàu này được bàn giao cho Học viện Hải quân Đại Liên.

Tàu Thích Kế Quang được trang bị pháo chính H/PJ-26 cỡ nòng 76,2 mm. Đây là phiên bản sao chép pháo hải quân AK-176 của Nga với một số cải tiến như vỏ ngoài thiết kế tàng hình và số lượng đạn dự trữ gấp đôi.

Vũ khí trên tàu vừa có chức năng tự vệ, vừa giúp học viên làm quen với các hệ thống khí tài trong biên chế hải quân nước này. Trong khoang tàu là hệ thống giảng đường quy mô lớn để đào tạo lý thuyết cho học viên. Khu nhà ăn cho học viên hải quân và sĩ quan huấn luyện trên tàu.

Theo Reuters, trong thời gian gần đây, Trung Quốc tăng cường hợp tác quân sự với Campuchia. Vào tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã gặp Phó Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia, Tư lệnh Lục quân Campuchia Mao Sophan tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác quân sự hơn nữa.

Trước khi được trao cho Trung Quốc cải tạo hồi tháng 6.2022, căn cứ Ream từng là địa điểm diễn ra một số cuộc tập trận và huấn luyện hải quân chung giữa Mỹ và Campuchia. (Nguồn ảnh: Reuters, Livejournal, Nikkei, China Military).

Lý Thùy (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-hai-tau-chien-cua-trung-quoc-sap-duoc-dieu-den-campuchia-1988518.html