Sôi động thị trường thời trang thể thao

Phong trào rèn luyện TD-TT và chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng nâng cao. Điều này giúp thị trường thời trang thể thao phát triển, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Đa dạng mẫu mã

Dạo quanh TP.Quảng Ngãi, điều dễ dàng nhận thấy là, các cửa hàng bán các loại trang phục thời trang thể thao khá đa dạng kiểu dáng, màu sắc, phục vụ cho nhiều môn thể thao khác nhau. Quần áo thể thao không còn là những bộ đồ đi tập đơn giản, ít sự lựa chọn mà những năm gần đây, các thương hiệu thời trang thể thao thường xuyên cho ra mắt những bộ sưu tập mới với màu sắc, kiểu dáng thay đổi theo từng mùa, từng năm.

Các mặt hàng quần áo thể thao ngày càng đa dạng về chất liệu, mẫu mã.

Chủ cửa hàng bán quần áo thời trang thể thao Sáng Sport, ở phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) Huỳnh Thị Quỳnh Nhi cho biết, cửa hàng kinh doanh các loại trang phục, dụng cụ thể thao gần 15 năm. Cửa hàng bán đa dạng các loại quần áo thời trang thể thao, trong đó chủ đạo là các bộ môn như tennis, yoga, gym, bơi, bóng chuyền. “Những năm gần đây, người dân ngày càng quan tâm đến sức khỏe, tập luyện TD-TT nên thị trường thời trang thể thao cũng vì thế mà rất sôi động. Thời trang thể thao ngày càng đa dạng, phong phú, nhiều mẫu mã không thua kém gì trang phục thường ngày. Giá thành mỗi bộ trang phục cũng không quá đắt đỏ, trừ một số thương hiệu lớn của nước ngoài. Ở cửa hàng, trung bình đồ thể thao có giá dao động từ 200 - 700 nghìn đồng/bộ”, chị Nhi chia sẻ.

Năm nay, xu hướng thời trang thể thao thiết kế cơ bản thể hiện sự đơn giản nhưng đầy tinh tế. Các mẫu thiết kế chủ đạo là màu sắc tươi sáng, trung tính và tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng vải để mang đến sự thoải mái cho người tập luyện. Chị Nguyễn Thị Mai, ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) cho biết, tôi tập yoga đã gần 2 năm và mỗi năm đều mua từ 7 - 8 bộ đồ tập. “Đồ thể thao nói chung và đồ tập yoga nói riêng ngày càng có thiết kế, mẫu mã đẹp và khả năng co giãn, thấm hút mồ hôi tốt. Đối với tôi, đồ tập không chỉ dùng để tập luyện TD-TT mà còn thể hiện phong cách thời trang, cá tính của bản thân nên tôi rất quan tâm, lựa chọn kỹ lưỡng trang phục để đi tập”, chị Mai chia sẻ.

Hàng Việt chiếm ưu thế

Tại các cửa hàng bán trang phục thể thao, các sản phẩm từ các thương hiệu, cơ sở sản xuất trong nước chiếm ưu thế, với khoảng từ 70 - 80%. Những thương hiệu, sản phẩm thời trang thể thao trong nước ngày càng đa dạng về mẫu mã và bắt kịp xu hướng thời trang của giới trẻ. Chủ cửa hàng Sáng Sport Huỳnh Thị Quỳnh Nhi cho biết, cửa hàng bán hơn 70% các sản phẩm nội địa và luôn ưu tiên nhập các mặt hàng đến từ cơ sở sản xuất trong nước. Những thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài thì có giá thành khá cao, chỉ phù hợp với một số người có thu nhập cao. Còn hàng Việt thì tập trung vào phân khúc khách hàng tầm trung, bình dân nên sức mua các sản phẩm trong nước khá tốt.

Cửa hàng bán quần áo thời trang thể thao Helo ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) thì bày bán nhiều thương hiệu Việt như Kene Sports, Livan, Bunny... Theo chủ cửa hàng Helo Võ Thị Đầy, thời trang thể thao ngày càng phong phú về chất liệu, kiểu dáng với giá cả khá cạnh tranh. Giá bán một bộ đồ tập ở cửa hàng dao động từ 200 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng. “Khác với nam giới, nhiều chị em phụ nữ khi đã đam mê một môn thể thao nào đó thì họ yêu thích, muốn sở hữu nhiều bộ đồ tập thời trang, thể hiện đúng cá tính của họ. Nhiều khách hàng nữ đến với cửa hàng, mỗi lần có thể mua sắm 4 - 5 bộ đồ tập và thường xuyên mua, thay đổi theo mùa”, chị Đầy cho biết thêm.

Hiện nay, nhu cầu mua sắm quần áo tập luyện thể thao khá lớn thế nên trên thị trường cũng xuất hiện nhiều sản phẩm làm giả, làm nhái các thương hiệu thời trang với giá thành rẻ và chất lượng không đảm bảo. Theo chủ một số cửa hàng, hàng nhái, hàng giả sẽ có đường may cẩu thả, chất liệu mặc lên không thoáng mát, co giãn kém nên người tiêu dùng cần lựa chọn những cửa hàng uy tín để mua các sản phẩm. Những sản phẩm có chất lượng, từ các nhà sản xuất có thương hiệu khi mặc vào sẽ mang lại cảm giác nhẹ, thoái mải, thấm hút mồ hôi tốt và có một số sản phẩm có thể kháng khuẩn.

Bài, ảnh: HIỀN THU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/kinh-te/202403/soi-dong-thi-truong-thoi-trang-the-thao-d7f155a/