Sôi động thị trường sách thiếu nhi dịp hè

Một giải thưởng mới được công bố, một giải thường niên vừa trao giải, nhiều ấn phẩm đặc sắc ra đời. Thị trường văn học thiếu nhi đang bước vào dịp sôi động nhất trong năm.

Ngoài giao lưu ra mắt sách, đơn vị xuất bản tổ chức thêm hoạt động làm đồ tái chế, thu hút các em thiếu nhi tham gia. Ảnh: MH.

Hè là dịp mà văn học thiếu nhi được đẩy mạnh quảng bá nhất. Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, khoảng thời gian này cũng là lúc sách thiếu nhi được quan tâm và bán chạy nhất.

Hàng loạt ấn phẩm mới được giới thiệu đến độc giả. Dịp hè này, đơn vị đẩy mạnh các sách về đề tài bảo vệ môi trường như Nhiệm vụ bảo vệ Rừng, Nhiệm vụ bảo vệ Đại dương, Nhiệm vụ bảo vệ Khí hậu.

Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tuy không phải là một đơn vị chuyên làm sách thiếu nhi, cũng dành một khoản đầu tư lớn cho lĩnh vực sách này. Đại diện đơn vị xuất bản, Bà Khúc Thị Hoa Phượng cho biết doanh thu sách thiếu nhi hiện nay chiếm khoảng 20% tổng doanh thu nhà xuất bản. Bà đánh giá đây là thị trường sách được quan tâm.

Các ấn phẩm với đề tài bảo vệ môi trường được đẩy mạnh. Ảnh: MH.

Cũng trong dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới ở đa dạng loại hình, từ sách tranh cho lứa tuổi mẫu giáo đến văn học nhi đồng, sách kiến thức, khoa học và sách kỹ năng, hướng nghiệp dành cho bạn đọc trẻ.

Ở dòng sách tranh cho lứa tuổi mẫu giáo, nổi bật nhất phải kể đến Ba tớ là một runner của tác giả Bùi Phương Tâm và họa sĩ Jeet Dzũng. Tác phẩm này đã được đem giới thiệu tại Hội sách Thiếu nhi châu Á tại Singapore và được lựa chọn xuất bản tại Singapore trong khuôn khổ dự án xuất bản giữa hai nước. Sách chất chứa những suy nghĩ của tác giả Bùi Phương Tâm “về mục đích và những giá trị trong cuộc sống, về sự lựa chọn - giữa ‘tôi’ hay ‘chúng ta’, con đường hay đích đến, đam mê hay danh vọng, cạnh tranh hay đồng hành”.

Ngoài ra, còn có bộ sách của tác giả Gemma Merino - những câu chuyện ngược đời những đầy tính nhân văn, dạy trẻ học cách chấp nhận các nét khác biệt; bộ sách Con yêu gia đình mang đến những câu chuyện ý nghĩa về tình cảm gia đình; sách Bé khỏe mạnh hơn

Ở dòng văn học nhi đồng, có hai ấn phẩm được Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu là tập thơ Tặng bé bốn mùa, sách văn học dịch Sinh vật kì lạ Mế-Hế-Hế-Hế.

Sách kỹ năng, hướng nghiệp có thể kể đến Đợi đến tốt nghiệp thì đã muộn, Podcaster - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0.

Sách kiến thức, khoa học gồm có Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam, bộ Phương ngữ Việt Nam, bộ Họ là ai?Du hành vào thế giới y học tự cổ chí kim. Các sách đều được in kèm tranh minh họa sinh động, mềm hóa các kiến thức, giúp độc giả trẻ dễ tiếp thu.

Theo đánh giá của bà Hoàng Thanh Thủy, Trưởng ban sách Khoa học, Nhà xuất bản Kim Đồng, sách khoa học đang ngày càng được độc giả nhí ưa chuộng, chiếm 50% tổng doanh thu sách thiếu nhi của đơn vị.

Sách Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam của tác giả Hữu Ngọc. Ảnh: NXB KĐ.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM cũng chào hè với các ấn phẩm mới: Hip Hop và Khu rừng Vàng, Quân sư và những vụ án, Tiểu Quái...

Trong đó, sách Hip Hop và Khu rừng Vàng của nhà văn Isabelle Müller được in với 3 ngôn ngữ Anh - Việt - Đức; Quân sư và những vụ án, Tiểu Quái là hai sách do tác giả Việt sáng tác.

Đại diện Nhà xuất bản Trẻ khẳng định: "Sách thiếu nhi luôn luôn là một mảng sách quan trọng của chúng tôi. Đặc biệt từ năm 2021 đến nay, nhà xuất bản tập trung đầu tư cho các tác giả, họa sĩ trong nước, góp phần bồi đắp lực lượng sáng tác cho thiếu nhi Việt Nam, gia tăng những sản phẩm đậm tính Việt Nam trên thị trường sách cho tuổi nhỏ".

Hướng đến lứa độc giả thiếu nhi và thiếu niên, đơn vị này giới thiệu nhiều ấn phẩm mới như truyện dài Tự truyện một con heo của nhà văn Lý Lan, truyện dài Kho báu trong thành phố của tác giả Nguyễn Khắc Cường, tập truyện ngắn Nào cùng nhón chân của nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ, tập tản văn Cổ tích của ba của Phi Tân...

Bên cạnh các ấn phẩm mới ra mắt, độc giả cũng có thể tìm đọc các tác phẩm hay năm vừa rồi bằng cách tham khảo danh sách Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ tư - 2023 vừa được trao hôm 31/5.

Các giải thưởng luôn là một khung tham chiếu tốt cho độc giả lựa chọn sách đọc. Mới đây, Nhà xuất bản Kim Đồng thành lập Giải thưởng Văn học Kim Đồng và phát động cuộc Vận động sáng tác cho thiếu nhi 2023-2025, góp phần thúc đẩy, khuyến khích các đóng góp cho thị trường sách thiếu nhi tại Việt Nam.

Nhằm khuyến khích hoạt động đọc sách hè cho thiếu nhi, các đơn vị làm sách tổ chức các hội sách lớn nhỏ, các chương trình ưu đãi và quà tặng khi mua sách trong dịp Tết thiếu nhi; cùng nhiều buổi giao lưu, ra mắt sách; và đặc biệt, không thiếu những hoạt động thu gom đồ tái chế, talkshow với chủ đề bảo vệ môi trường, lan tỏa tình yêu thiên nhiên...

Minh Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/soi-dong-thi-truong-sach-thieu-nhi-dip-he-post1436178.html