Sôi động cùng những điệu nhảy dân vũ

Phong trào nhảy dân vũ thể thao đang là một trong những loại hình văn hóa, văn nghệ được nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh yêu thích, góp phần tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe và mang niềm vui, sức sống mới cho chị em ở cả thành phố và nông thôn.

Hội thi dân vũ thể thao đã được Hội LHPN Hàm Thuận Bắc tổ chức thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia

Đều đặn vào 5 giờ sáng hàng ngày, các thành viên câu lạc bộ dân vũ thôn Thiện An, xã Thiện Nghiệp (TP. Phan Thiết) đều dành khoảng 1 tiếng tập trung tại Nhà văn hóa thôn để tập luyện. Tiếng nhạc vang lên, các thành viên hăng say nhún nhảy theo rất điêu luyện. Là Chi hội trưởng Phụ nữ thôn, năng nổ, nhiệt huyết với các phong trào, chị Hà Thị Phi Nghiệp nhận ra lợi ích của việc tập luyện dân vũ trong việc rèn luyện, nâng cao sức khỏe rồi tuyên truyền, vận động nhiều chị em trong thôn cùng tham gia. Theo chị, dân vũ là môn nghệ thuật quần chúng đơn giản nhưng rất thú vị và hướng về cộng đồng. Với những động tác sôi động, vui tươi được cải biên từ điệu valse, cha cha cha, tango... dựa trên nền nhạc bài hát ngợi ca quê hương, đất nước. Mới đầu, một số chị em có khiếu về văn nghệ làm nòng cốt tự học trên YouTube, sau đó hướng dẫn cho nhau. Qua đó, chị em dần thay đổi cách giao tiếp, ăn mặc phù hợp với xu hướng hiện đại, tự tin thể hiện mình trước nhiều người khi lên sân khấu biểu diễn.

Trong các chương trình do Hội LHPN xã Sông Bình tổ chức luôn có những tiết mục biểu diễn của nhóm dân vũ

Nhiều chị đã ngoài 45 tuổi vốn chỉ biết bám rẫy, bám vườn nhưng khi nghe có sân chơi mới đã không ngần ngại thử rồi “mê” luôn. Dù nhiều động tác khó, chân không thể bước nhanh như các em tuổi 25, 30 phải tập đi tập lại nhiều lần. Tuy vậy cả người hướng dẫn và người tập đều kiên trì để thực hiện thuần thục, nhịp nhàng với giai điệu bài hát. Qua thời gian luyện tập, hội viên còn có cơ hội giao lưu, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư. Phong trào đã nhận được sự ủng hộ từ cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như người thân của hội viên phụ nữ. Toàn xã Thiện Nghiệp hiện có 3 tổ dân vũ tại 3 thôn và thường xuyên tham gia giao lưu, biểu diễn trong các đợt sinh hoạt.

Câu lạc bộ dân vũ, thể thao, âm nhạc phường Đức Nghĩa đủ mọi lứa tuổi tham gia

Trong các chương trình do Hội LHPN xã Sông Bình tổ chức luôn có những tiết mục biểu diễn của nhóm dân vũ. Còn tại xã Sông Bình (Bắc Bình), phụ nữ chủ yếu làm nghề nông, nhưng trong rất nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động, chị em vẫn hào hứng nhất với nhảy dân vũ. Sau giờ cơm tối xong chị em lại tập trung tập luyện. Ban đầu cũng có tiếng xì xào bàn tán, nhưng dần dần, thấy vợ khỏe khoắn, nhiều ông chồng tự nguyện phụ giúp dọn dẹp nhà cửa để các chị có thời gian tham gia sinh hoạt cộng đồng.

Những điệu nhảy dân vũ khỏe khoắn, tự tin của hội viên, phụ nữ

Điểm thú vị là nếu như các môn thể thao như tập dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, bóng đá... thu hút những đối tượng riêng thì dân vũ nhận được sự tham gia từ trẻ nhỏ đến người già và có thể linh hoạt không gian tập ở nhiều địa điểm. Chị Ngũ Cẩm Yến – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đức Nghĩa (TP. Phan Thiết) đánh giá: Câu lạc bộ dân vũ, thể thao, âm nhạc của phường gồm 18 thành viên, nhưng trong đó có 3 cô đã 80 tuổi và có những em mới 20 tuổi. Vậy nhưng khi âm nhạc vang lên, không còn khoảng cách của tuổi tác, nghề nghiệp, cũng là lúc mọi người quên đi mệt nhọc, lo toan thường ngày để nhịp nhàng theo điệu nhảy vui tươi.

Nhảy dân vũ đã và đang tạo sức lan tỏa rộng khắp, tạo nên luồng gió mới cho phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thực hiện phong trào “Mỗi phụ nữ chọn một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày”. Đồng thời, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới có sức khỏe, tự tin, văn minh, hiện đại.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/soi-dong-cung-nhung-dieu-nhay-dan-vu-111551.html