Sôi động chương trình 'Tháng Ba biên giới' của tuổi trẻ TT-Huế

Tỉnh Đoàn TT-Huế phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình 'Tháng Ba biên giới' năm 2024 tại huyện miền núi biên giới A Lưới, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, sôi động.

Tại chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024, BTC trao tặng 80 suất quà cho các gia đình, học sinh thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện A Lưới.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình còn triển khai xây dựng công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” dài 1,8km, trao tặng 400 lá cờ Tổ quốc; tổ chức lễ chào cờ, kết nạp 15 đội viên, 34 đoàn viên, 1 đảng viên tại Cột mốc biên giới 666; giới thiệu Cột mốc 666 và tặng quà Đồn Công an Tà Vàng và Đại đội bảo vệ biên giới 531 của nước bạn Lào.

Tặng quà cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số huyện A Lưới.

Dịp này, các đơn vị tham gia còn tổ chức chương trình “Tiết học biên cương”; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người dân thuộc hộ gia đình khó khăn, các gia đình chính sách; thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hương Nguyên (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế)…

Tổ chức lễ kết nạp đội viên, đoàn viên.

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động có trị giá hơn 205 triệu đồng, được hỗ trợ từ nguồn Quỹ vì người nghèo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh TT-Huế cùng kinh phí đóng góp của các đơn vị, nhà hảo tâm tham gia chương trình.

Khám chữa bệnh cho người dân A Lưới.

Khánh thành đường cờ Tổ quốc.

Theo lãnh đạo Tỉnh Đoàn TT-Huế, chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại huyện vùng cao A Lưới năm nay nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, người dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thăm, tặng quà cho lực lượng Biên phòng tại huyện biên giới A Lưới.

Tặng quà lực lượng chức năng nước bạn Lào.

Từ đó xây dựng ý thức, trách nhiệm tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thanh thiếu nhi tại các địa phương vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/soi-dong-chuong-trinh-thang-ba-bien-gioi-cua-tuoi-tre-tt-hue-post1619524.tpo