Sốc: Trung tá Campuchia bắn chết người ở An Giang nhiễm HIV

Trung tá Lay Buôn Thy nguyên Phó đồn Công an cửa khẩu quốc tế Phnom Đen (Vương quốc Campuchia) bắn chết người ở An Giang bị nhiễm HIV.

Chiều 27/9, nguồn tin từ các cơ quan tố tụng tỉnh An Giang cho biết Công an đang có kế hoạch sang Campuchia để liên hệ với nhà chức trách nước này nhằm làm rõ nguồn gốc vũ khí phát hiện tại nhà trung tá Lay Buôn Thy.

Trung tá Thi và khẩu súng bắn người. Ảnh: Cửu Long/VNE.

Người đàn ông 52 tuổi này nguyên là Phó đồn Công an cửa khẩu quốc tế Phnom Đen (Vương quốc Campuchia), đang bị Công an An Giang tạm giam về hành vi Giết người, Tàng trữ và Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, báo Zing news đưa tin.

"Ông này đã nhiễm HIV và ly thân vợ khoảng chục năm. Vợ Thy là chủ tiệm xăng dầu, hôm xảy ra vụ án viên trung tá về nhà với các con tại thị trấn Tịnh Biên", một cán bộ có trách nhiệm nói.

Trước đó, như tin tức Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, sáng 26/7, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố , bắt tạm giam Lay Buôn Thi (52 tuổi, trung tá, Phó đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng, Campuchia ) để điều tra làm về hành vi Giết người, Tàng trữ, Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Bước đầu trung tá Thi khai, chiều 16/7, ông ta đi từ Campuchia về Việt Nam và có ghé cửa hàng kinh doanh xăng dầu của vợ ở thị trấn biên giới Tịnh Biên. Sau đó, ông ta lái ôtô bán tải đến quán ăn Hương Xưa nhậu với 3 cán bộ quản lý thị trường An Giang và 2 người Campuchia. Lúc này, Lê Văn Được (43 tuổi, chủ tiệm vàng ở huyện Tri Tôn) và Phạm Văn Quang (34 tuổi) đang nhậu ở chòi lá đối diện.

Lúc sau, lần lượt Được và Quang cầm ly bia sang bàn mời Phó đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng. Nghe Quang nói chuyện mình có vợ bé ở huyện Tri Tôn (An Giang), trung tá Thi liền vặn lại, rồi xảy ra cự cãi. Trong lúc to tiếng, Quang tỏ thái độ hóng hách, thách thức. Những người trong bàn nhậu can ngăn, đưa trung tá công an Campuchia về nhà đối diện quán nghỉ ngơi.

Cho rằng chủ tiệm vàng đã từng thuê người đánh mình chấn thương sọ não vài tháng trước, còn Quang thách thức mình, ít phút sau, trung tá Thi mang khẩu súng K59 trở lại quán nhậu tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn sau đó rút súng bắn chết chủ tiệm vàng.

Biết hành vi của mình là phạm pháp nên trung tá Campuchia đã đến công an đầu thú. Lay Buôn Thy khai nhận mọi hành vi phạm tội và thỉnh cầu: "Tôi mong được sự khoan hồng của pháp luật vì tôi chưa có tiền án, tiền sự”. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dã Quỳ (T/H)

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/soc-trung-ta-campuchia-ban-chet-nguoi-o-an-giang-nhiem-hiv-d80817.html