Sóc Sơn (Hà Nội): UBND xã Tân Hưng nhận lỗi rồi để đấy

Phản ánh của ông Nguyễn Văn Gia (Đạo Thượng, Tân Hưng) việc chính quyền xã Tân Hưng và tiểu ban dồn điền đổi thửa (DĐĐT) đã tự ý chỉ đạo và tổ chức cưỡng chế phá hơn 700 cây lấy gỗ và hoa màu đang chờ thu hoạch của gia đình…

Năm 2009, UBND huyện Sóc Sơn có chỉ đạo về việc DĐĐT trong nông nghiệp. Xã Tân Hưng có hai thôn Đạo Thượng và Cốc Lương nằm trong kế hoạch DĐĐT. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, UBND xã chưa nhận được sự thống nhất cao của người dân.

Ông Nguyễn Văn Gia cho biết, năm 2008 gia đình ông nhận chuyển nhượng và đổi đất của 9 hộ cùng thôn Đạo Thượng diện tích 486 m2 và đổi thêm một mảnh đất nhà ông Du (hàng xóm) diện tích 288 m2 trên cùng đất loại 1 (có xác nhận của các hộ dân).

Sau khi nhận đất ông tiến hành trồng ươm hoa màu, rào dây thép gai để bảo vệ. Thế nhưng ngày 20/2/2012, UBND xã cho lực lượng công an xuống phá dỡ toàn bộ cây giống, keo, bạch đàn và hoa màu trên toàn bộ diện tích 744 m2 mà không có thông báo nào. “Việc cưỡng chế đó là không đúng quy định, tôi đã gửi đơn kiện đến các cơ quan chức năng”, ông Gia bức xúc.

ông Gia đang chỉ về khu đất bị xã cưỡng chế sai quy định

Sau khi xác minh, 28/4 UBND xã Tân Hưng có thông báo số 29/TB-UBND khẳng định rằng: Việc xã và thôn thực hiện cưỡng chế tài sản của gia đình ông Gia khi chưa có quyết định là thiếu quy trình, UBND xã sẽ thực hiện hỗ trợ phần thiệt hại về cây keo, bạch đàn giống cho gia đình ông theo đúng quy định.

Thế nhưng, chờ đợi quá lâu, ông Gia tiếp tục gửi đơn lên cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn. Ngày 22/8/2013, UBND TP. Hà Nội có công văn 253/TB-UBND cho biết: Trong khi chưa vận động thuyết phục UBND xã Tân Hưng và Tiểu ban DĐĐT đã lập biên bản, kiểm đếm tài sản, hoa màu trên diện tích 534,5 m2 đất tại sứ Đồng Đỏ (Đạo Thượng) do ông Nguyễn Văn Gia đang sử dụng; chỉ đạo công an xã tháo dỡ cây cối hoa màu, là thực hiện không đúng chủ trương “về đẩy mạnh tuyên truyền vận động để nhân dân ủng hộ tự nguyện tham gia”; việc phản ánh của gia đình ông Gia là có cơ sở. Việc Chủ tịch xã Tân Hưng là ông Nguyễn Văn Hưng ký thông báo 23/BC-UBND nội dung: gia đình ông Gia tự ý rào chiếm đất tại xóm Đông là không đúng.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đã giao cho UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo UBND xã Tân Hưng kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tổ chức cá nhân liên quan trong việc tổ chức thực hiện DĐĐT; hỗ trợ tài sản, cây cối, hoa màu đối với diện tích mà gia đình ông Gia đang canh tác tại xứ Đất Đỏ xóm Đông.

Chỉ đạo là thế, sau 3 năm, sự việc vẫn để đấy chưa thấy UBND xã Tân Hưng giải quyết. “534,5 m2 cây giống bạch đàn và 210 m2 rau đến ngày thu hoạch được xã hỗ trợ 150.000 đồng là chưa thỏa đáng. Việc di chuyển đất đang canh tác loại 1 xuống vùng đất ngập nước cũng chưa được UBND xã xem xét thỏa đáng” ông Gia kiến nghị.

Quỳnh Anh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/soc-son-ha-noi-ubnd-xa-tan-hung-nhan-loi-roi-de-day/