Sở Y tế Yên Bái làm việc với Bệnh viện Phổi Trung ương về nâng cao năng lực phòng, chống bệnh lao

Chiều 24/11, Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Sở Y tế tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực phòng, chống bệnh lao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2024 - 2030.

Là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm chính các hoạt động phòng chống lao trên địa bàn tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái là bệnh viện hạng III, có quy mô 60 giường bệnh. Ở tuyến huyện có 9 tổ chống lao tại các Trung tâm Y tế tuyến huyện và 3 đơn vị tương đương; 173 xã và phòng khám đa khu vực đều có cán bộ chuyên trách chương trình phòng chống lao.

Hiện tỉnh Yên Bái xếp thứ 57/63 tỉnh, thành cả nước về phát hiện và thu nhận quản lý điều trị lao. Năm 2023, nhờ có hoạt động khám sàng lọc do chương trình phòng chống lao quốc gia hỗ trợ, cùng với năng lực xét nghiệm Gene Xpert của Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các hoạt động phòng chống lao đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 845 bệnh nhân lao và lao tiềm ẩn được thu nhận và điều trị, trong đó 53 bệnh nhân Lao kháng thuốc. Công tác khám sàng lọc lao chủ động tại cơ sở tuyến xã, đơn vị phát hiện ra 30 bệnh lao mới, 128 bệnh nhân lao tiềm ẩn, 1.675 ca hen - bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các bệnh phổi khác.

>> Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng

Tuy nhiên, việc cung ứng thuốc lao kháng thuốc cấp cho tỉnh chưa kịp thời, ảnh hưởng đến quá trình điều trị cho các bệnh nhân; thiếu trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất, đội ngũ y, bác sĩ phục vụ công tác khám và điều trị bệnh nhân lao.

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bệnh viện Phổi Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm để thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 của ngành y tế tỉnh Yên Bái nói chung và của Bệnh viện Phổi Yên Bái nói riêng.

Bệnh viện Phổi Trung ương cũng khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ cùng với ngành y tế tỉnh để thực hiện mục tiêu này, nhất là các chính sách liên quan đến Chương trình phòng chống lao.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh đã cảm ơn sự hỗ trợ của Bệnh viện Phổi Trung ương và mong muốn tiếp tục hỗ trợ triển khai hoạt động hợp tác với Bệnh viện Phổi Trung ương trong công tác phòng chống lao qua chương trình phối hợp.

Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh miền núi đầu tiên giảm số mắc lao hàng năm dưới 20 ca bệnh/100.000 dân, hướng tới chấm dứt bệnh lao theo đúng tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương, ngành y tế Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường phát hiện lao chủ động bằng thực hiện chiến lược 2X tại cộng đồng bằng cả nguồn lực của Chương trình chống lao quốc gia và nguồn lực của địa phương.

Đồng thời phát huy vai trò của y tế cơ sở, đặc biệt là cán bộ trạm y tế xã, phường, thị trấn trong công tác phòng chống lao; đẩy mạnh việc phát hiện, điều trị lao tiềm ẩn trong cộng đồng với các đối tượng nguy cơ; đưa máy Gene Xpert Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ vào hoạt động.

Yên Bái sẽ thực hiện mô hình: Bệnh viện Nghĩa Lộ điều trị cho bệnh nhân 4 huyện miền Tây; Bệnh viện Phổi điều trị cho các bệnh nhân các huyện còn lại và thành phố Yên Bái; quản lý điều trị chặt chẽ, đúng phác đồ ở tất cả các tuyến đảm bảo tỷ lệ khỏi bệnh đạt trên 90%; hạn chế thấp nhất tử vong do lao, phấn đấu không để tiến triển thành lao kháng thuốc, lao tái phát;

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế Yên Bái phát biểu tại Hội nghị.

Yên Bái cũng sẽ tham gia chương trình thử nghiệm Vắc-xin lao của WHO khi có hướng dẫn của Chương trình chống lao quốc gia; tích cực sàng lọc đầu vào phát hiện sớm, sàng lọc định kỳ, quản lý điều trị lao triệt để tại Trại giam Hồng Ca; phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tiêm chủng phòng lao cho 100% trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng…

Minh Huyền - Bùi Minh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/265/304440/so-y-te-yen-bai-lam-viec-voi-benh-vien-phoi-trung-uong-ve-nang-cao-nang-luc-phong-chong-benh-lao.aspx