Sở Y tế Đồng Tháp báo cáo gì về sự cố y khoa khiến sản phụ tử vong?

Chiều 22/3, Sở Y tế Đồng Tháp đã có văn bản báo cáo về trường hợp sản phụ tử vong tại BVĐK Khu vực Tháp Mười.

Theo đó, ngày 21/3/2024, BVĐK Khu vực Tháp Mười tiến hành họp Hội đồng chuyên môn về "Trường hợp tai biến sản khoa xảy ra tại BVĐK Khu vực Tháp Mười. Sản phụ là bà N.T.T.D. sinh năm 1992, địa chỉ tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp"

Hội đồng chuyên môn và các bác sĩ chuyên khoa sâu thuộc lĩnh vực Sản, Truyền máu - Huyết học và Hồi sức tích cực chống độc của BVĐK Đồng Tháp đã phân tích, đánh giá rút kinh nghiệm về trường hợp cứu chữa sản phụ.

BVĐK Khu vực Tháp Mười, Đồng Tháp báo cáo về sự cố y khoa khiến sản phụ tử vong.

Về công tác chuyên môn, BVĐK Khu vực Tháp Mười đã bố trí ê kip trực đầy đủ, đã tiếp nhận và hỗ trợ sản phụ thực hiện sinh thường thành công 1 bé gái 3.000 gram.

Kíp trực đã chủ động hội chẩn đánh giá sản phụ có nguy cơ cao nhóm máu hiếm (Rhesus âm) và dự phòng các phương án chuyển viện khi có diễn biến bất thường.

Khi có diễn biến bệnh nhân chuyển nặng, BV đã huy động toàn lực để cấp cứu và phân công bác sĩ, nữ hộ sinh có kinh nghiệm cùng theo xe cấp cứu trên đường chuyển viện đến BVĐK Đồng Tháp, đồng thời chủ động liên hệ với BV Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, BVĐK Đồng Tháp để cung ứng máu nhưng không có nhóm máu Rhesus âm (nhóm máu hiếm)

BVĐK Đồng Tháp tiếp nhận người bệnh, phối hợp điều trị hồi sức tích cực để cấp cứu bệnh nhân như: đặt nội khí quản, cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn, hội chẩn liên khoa, tiến hành mổ cấp cứu. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt tử cung toàn phần, được truyền hồng cầu lắng trước và trong khi mổ.

Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức: Thở máy; Tiếp tục truyền hồng cầu lắng, huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh; Tiêm kháng sinh và cầm máu. Tuy nhiên tình trạng bệnh nhân sau mổ không cải thiện, tình trạng diễn tiến nặng dần, người thân xin về vào lúc 04h30 ngày 18/3/2024.

Hội đồng chuyên môn đã đánh giá, ê kíp trực chưa giải thích rõ cho sản phụ và gia đình biết về việc sản phụ có nhóm máu hiếm để hợp tác trong quá trình điều trị.

Diễn biến sự cố sản khoa của sản phụ quá nhanh và đây là lần đầu tiên BVĐK Khu vực Tháp Mười thực hiện cấp cứu sản phụ có nhóm máu hiếm nên thiếu kinh nghiệm xử lý dù BV có dự trữ đầy đủ các nhóm máu phục vụ cấp cứu cho bệnh nhân.

Riêng đối với nhóm máu Rhesus âm là nguồn máu hiếm, hiện có tình trạng khan hiếm nhóm máu này tại Đồng Tháp, các tỉnh lân cận và BV Huyết học - Truyền máu Cần Thơ – nơi cung cấp máu cho tỉnh Đồng Tháp, gây khó khăn cho việc cấp cứu bệnh nhân.

Sau khi đánh giá toàn diện, Hội đồng chuyên môn kết luận sản phụ tử vong do băng huyết sau sinh do đờ tử cung, con lần 3 sinh thường, mất máu mức độ nặng-nhóm máu hiếm (Rhesus âm).

Về phía BVĐK Khu vực Tháp Mười tổ chức rút kinh nghiệm đối với quá trình xử lý cấp cứu sản khoa, ứng phó diễn tiến lâm sàng khẩn cấp tại đơn vị.

Bệnh viện nghiêm túc rà soát các quy trình đang thực hiện tại đơn vị, triển khai và phối hợp thực hiện chặt chẽ hệ thống báo động đỏ cho toàn viện và ngoại viện khi có các ca bệnh khó cần hỗ trợ khẩn cấp để đảm bảo an toàn người bệnh.

Tân Tiến

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/so-y-te-dong-thap-bao-cao-gi-ve-su-co-y-khoa-khien-san-phu-tu-vong-169240322144810821.htm