Sợ sạt lở, người dân ngăn chặn không cho doanh nghiệp khai thác mỏ cát

Nhiều mỏ cát được quy hoạch làm vật liệu xây dựng nhưng không thể khai thác, một số nơi người dân lo sợ sạt lở đã ngăn chặn không cho doanh nghiệp khai thác mỏ cát. Đây là vấn đề được quan tâm tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024 do UBND tỉnh Bình Định tổ chức chiều nay (16/4).

Cuối tháng 2/2023, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Thương Tín đóng tại tỉnh Bình Định đưa phương tiện mở đường để khai thác cát tại sông Kim Sơn, thuộc xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân thì có khoảng 10 người dân ở xóm 3, thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường Tây đến chặn xe không cho mở đường. Công ty này đã báo cáo vụ việc đến cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. UBND xã Ân Tường Tây đã phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Thương Tín tổ chức đối thoại với người dân nhiều lần nhưng bà con vẫn không đồng tình. Sau đó, Công ty Thương Tín tiếp tục các hoạt động mở đường vào khu vực mỏ thì một số người dân tập trung ngăn cản vì lo sợ sạt lở bờ sông, cuốn trôi nhà cửa, đất canh tác, mồ mả ông bà tổ tiên gần khu vực mỏ.

Quang cảnh buổi họp báo.

Từ đầu năm 2024 đến nay, một số người dân ở xóm 3, thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường Tây đã treo băng rôn và không cho Công ty Thương Tín khai thác mỏ, thậm chí có hành vi ném đá vào phương tiện của công ty gây hư hỏng, có thời diểm đã xảy xô xát giữa người dân với công nhân của công ty…

Thời gian qua, lãnh đạo huyện Hoài Ân đã nhiều lần đối thoại với người dân ở xóm 3, thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường Tây. Qua đối thoại, người dân cho rằng, quanh khu vực mỏ cát của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Thương Tín là vùng trũng thấp, nhiều năm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhà ở của họ gần bờ sông nên lo sợ việc khai thác cát gây sạt lở bờ sông. Người dân đề nghị UBND tỉnh, các ban ngành cần kiểm tra, đánh giá lại tác động của việc khai thác cát đối với nguy cơ sạt lở bờ sông trong mùa mưa lũ; cam kết việc cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác cát đúng quy định và có phương án gia cố, đảm bảo an toàn khu vực bờ sông để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi họp báo

Hiện nay, Công an huyện Hoài Ân đang điều tra, xác minh tin báo về hành vi gây thiệt hại tài sản của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Thương Tín do bà Nguyễn Thị Ngọc Anh và một số người khác gây ra để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an xã Ân Tường Tây đã tiếp nhận, thụ lý xác minh vụ việc Công Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Thương Tín bị trộm 2 Camera, trị giá 12,7 triệu đồng lắp đặt tại khu vực ngõ vào mỏ cát.

UBND huyện Hoài Ân cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành liên quan kiểm tra, khảo sát khu vực dân cư sinh sống nằm ở phía Đông Nam của mỏ cát Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Thương Tín tại sông Kim Sơn, thuộc xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân để đánh giá tác động môi trường đối với nhà cửa, đất đai, cây trồng… của các hộ dân.

Người dân lập lán trại ở sông Kim Sơn, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định (Ảnh: Phước Tâm)

Tại huyện Hoài Ân, ngoài Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Thương Tín được UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường thì còn 2 công ty khác cũng bị người dân địa phương liên tiếp ngăn cản.

Khu vực sông Kim Sơn, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. (Ảnh: Phước Tâm)

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh đang yêu cầu các sở, ngành địa phương liên quan kiểm tra, rà soát tại các khu vực cấp phép mỏ cát ở huyện Hoài Ân; nếu việc khai thác mỏ cát ảnh hưởng tới người dân thì sẽ xem xét, thu hồi: “Các mỏ đất ở sông Kim Sơn, huyện Hoài Ân, trước đây chúng tôi cấp phép theo quy định cũng từ ở cơ sở lên. Tuy nhiên cấp phép rồi, nộp tiền rồi nhưng khai thác không được, dân người phản ánh. Hôm trước, tôi đã làm việc dưới này một cuộc rồi, giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cùng với huyện Hoài Ân kiểm tra, nếu ảnh hưởng tới người dân, ảnh hưởng tới vấn đề an ninh trật tự, sạt lở bờ sông, bờ suối là phải thu hồi. Mình cấp phép nhưng trong quá trình làm không phù hợp thì phải xử lý. Còn nếu như cấp phép đúng rồi thì đã giao cho huyện Hoài Ân họp dân triển khai, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người dân ở khu vực đó như thế nào sẽ làm rõ".

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/so-sat-lo-nguoi-dan-ngan-chan-khong-cho-doanh-nghiep-khai-thac-mo-cat-post1089523.vov