So sánh học phí các trường quốc tế tại TPHCM

Năm học 2023 – 2024, với việc hai khối lớp 11 và 12 có học phí 923,6 triệu đồng/năm, Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) chính thức có học phí vượt mốc 900 triệu đồng/năm, được xem là trường đầu tiên tại TPHCM chạm đến ngưỡng này.

Kinh tế khó khăn, học phí tăng

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, toàn thành phố hiện có 20 trường dạy chương trình song ngữ hoặc chương trình của Anh, Mỹ, Canada, Australia, thường được gọi là trường quốc tế. Theo chương trình này, học sinh hết lớp 12 phải thi tốt nghiệp để nhận một trong các chứng chỉ như bằng tú tài Anh (A-level), tú tài quốc tế (IB), tú tài bang Ontario, Canada (OSSD). Ghi nhận cho thấy, học phí trường quốc tế trong năm học 2023 – 2024 tại TPHCM có xu hướng tăng.

Đắt đỏ nhất là học phí Trường Quốc tế TPHCM(ISHCMC). Năm học 2023 - 2024, học sinh lớp 11, 12 đóng học phí với mức 923,6 triệu đồng/năm, tăng 52,3 triệu đồng so với năm học 2022 - 2023. Còn mức học phí từ lớp 1 đến lớp 10 dao động trong khoảng từ 624 - 809 triệu đồng/năm, tăng 35 - 46 triệu đồng so với năm ngoái. Với học phí của hai khối lớp 11 và 12, Trường Quốc tế TPHCM chính thức có học phí vượt mốc 900 triệu đồng/năm, được xem là trường đầu tiên tại TPHCM chạm đến ngưỡng này.

Tiếp theo là Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS - Saigon South International School) thu học phí năm học 2023 - 2024 cao nhất là 789,6 triệu đồng/năm cho hai lớp 11 và 12, tăng gần 38 triệu đồng so với năm học 2022 - 2023. Từ lớp 1 đến lớp 5 tại trường này có học phí cả năm là 629 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so với năm học 2022 - 2023, mức 599 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, Trường Quốc tế Anh TPHCM (BIS HCMC) có mức học phí từ lớp 1 đến lớp 12 dao động trong mức 585 - 863 triệu đồng; mức học phí này tăng từ gần 38 - 55,6 triệu đồng so với năm học 2022 - 2023. Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn có mức học phí từ gần 180 triệu đồng/năm đến cao nhất 726,5 triệu đồng. Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) thông báo mức học phí từ lớp 1 đến lớp 12 năm học 2023 - 2024, từ hơn 463 triệu đồng đến mức cao nhất gần 730 triệu đồng.

Tại Trường Quốc tế Úc (AIS), năm học 2023 - 2024, học phí từ lớp 1 đến lớp 12 dao động từ 509 triệu đến 774 triệu đồng/năm, đều tăng so với năm học 2022-2023 ở tất cả các cấp lớp. Theo đó, học phí năm học 2023 - 2024 khối lớp 1 là 509 triệu đồng và khối lớp 12 là 774 triệu đồng, tăng thêm lần lượt 27 triệu đồng và 40 triệu đồng so với năm học 2022 – 2023.

Năm học 2023 - 2024, học phí Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) lại "đi ngược", nhìn chung giảm so với năm học 2022 – 2023. Cụ thể, năm học 2022-2023, học phí lớp 1 là 512 triệu đồng/năm thì năm học 2023 - 2024 giảm còn 450 triệu đồng/năm, giảm 62 triệu đồng. Chỉ có hai khối lớp tăng là từ lớp 11 và 12, nhưng không đáng kể, tăng thêm 1 triệu đồng là 725 triệu đồng/năm so với năm học 2022 – 2023. Tuy nhiên, ở các lớp từ lớp 2 đến lớp 10 tại trường này, mức học phí có xu hướng giảm từ 10 - 60 triệu đồng.

Cùng đó, Trường Quốc tế Canada (CIS) thông tin, học phí năm học 2023 - 2024 thấp nhất là ở bậc mầm non với 329,4 triệu đồng và 785 triệu đồng ở khối 12. Riêng hệ tú tài theo chương trình tú tài quốc tế IBDP có mức học phí 799,2 triệu đồng đối với khối 11 và 824,1 triệu đồng đối với khối 12.

So sánh học phí các trường quốc tế tại TPHCM (ảnh minh họa: Internet).

Cộng các khoản vượt trên 1 tỷ đồng/năm

Theo thông báo về học phí của Trường Quốc tế Saigon Pearl (bậc mầm non và tiểu học), học phí thấp nhất đối với mầm non học nửa ngày là 236,1 triệu đồng và, khối lớp 3,4,5 cùng có mức học phí 539,5 triệu đồng.

Tại Trường Quốc tế Việt Úc (VAS), học phí tùy theo từng bậc học và tùy chương trình. Ở bậc mầm non học phí mức thấp nhất là 122,7 triệu đồng đến mức cao nhất trên 185,3 triệu đồng. Ở tiểu học, học phí từ 136,3 triệu đồng đến mức cao nhất là 247 triệu đồng. Ở bậc phổ thông, học phí từ 190 triệu đồng ở lớp 6 đến mức cao nhất ở khối 12 là 598,6 triệu đồng.

Mặt khác, học phí Trường Quốc tế Mỹ (TAS) trong năm học 2023 - 2024 từ lớp 1 đến lớp 12 dao động 507,1 - 689 triệu đồng/năm. So với năm học 2022 - 2023, khung học phí tại trường này tăng dao động từ 25 - 35 triệu đồng tùy khối lớp.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) ghi nhận mức học phí gần 13,9 triệu đồng/tháng ở khối lớp 1,2,3 và cao nhất ở khối 11,12 với gần 22,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, một số trường song ngữ cung cấp chương trình Cambridge cũng ghi nhận mức tăng học phí. Chẳng hạn, tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS), từ lớp 1 đến lớp 12, học phí năm 2023 - 2024 dao động trong khoảng 435 – 588,5 triệu đồng/năm, tăng khoảng 20 - 30 triệu đồng so với năm 2022 – 2023.

Hầu hết, tại các trường quốc tế, mức học phí nói trên chưa bao gồm hàng loạt các khoản dịch vụ khác như đồng phục, phí ghi danh, phí đặt chỗ, tiền ăn, đưa đón, phí bổ trợ tiếng Anh, ngoại khóa, khóa hè... Nếu tính cả học phí và cả phí dịch vụ, chi phí học tập cao nhất tại trường quốc tế ở TPHCM vượt xa mức 1 tỷ đồng/năm.

Một trong những cách thức nhanh nhất, hiệu quả nhất để giúp giảm bớt gánh nặng học phí cho gia đình đó là giành lấy học bổng. Trường Đại học Quốc Tế luôn có rất nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên, tổ chức các cuộc thi và học bổng khuyến khích học tập. Chính vì thế đây sẽ là bí quyết các gia định có thể vận dụng vào thực tiễn. Nếu may mắn đạt được học bổng toàn phần của trường thì vấn đề học phí Đại học Quốc Tế đã không còn đáng lo ngại nữa.

Liên Hà Thái (t/h)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/so-sanh-hoc-phi-cac-truong-quoc-te-tai-tphcm-1903348.html