Số phận cổ phiếu Thuduc House

Thuduc House đã được gỡ bỏ ngăn chặn các giao dịch, biến động tài sản, để doanh nghiệp và các công ty thành viên đảm bảo hoạt động bình thường. Công ty cũng đang làm việc với các đối tác để thu hồi công nợ nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty và cổ đông.

Tuần qua, VN-Index giảm 5,83 điểm xuống 1.175,67 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 73.415 tỷ đồng, tăng 4,4% so với tuần trước. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 0,05 điểm xuống 229,43 điểm. Thanh khoản trên sàn HNX đạt hơn 5.466 tỷ đồng, giảm 6,4% so với tuần trước đó.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đà giải ngân mua cổ phiếu với giá trị cao hơn tuần trước đó. Khối ngoại đã mua ròng lũy kế 893 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 15 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 152 tỷ đồng trên sàn Upcom.

Thuduc Housemuốn ra khỏi diện cảnh báo

Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã chứng khoán: TDH) vừa có báo cáo tình hình khắc phục cổ phiếu bị cảnh báo. Trước đó, cổ phiếu TDH bị chuyển từ diện kiểm soát sang cảnh báo kể từ ngày 13/4/2023. Lý do vào diện cảnh báo của TDH là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 là âm 688 tỷ đồng.

Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức muốn khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo.

Lợi nhuận âm năm 2022 liên quan đến thuế giá trị gia tăng từ hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017 -2019 của TDH. Thời điểm phát sinh chưa có kết luận của tòa án về vụ việc nhưng để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, TDH đã trình đại hội cổ đông 2021 thông qua việc trích lập toàn bộ chi phí thuế này và rà soát các khoản công nợ, đầu tư tồn đọng. Tổng chi phí là hơn 630 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 âm hơn 688 tỷ đồng.

Về tình hình khắc phục, ngày 13/7/2023, TDH nhận được bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TPHCM về vụ án Trần Hoàng Tiền và đồng phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử nêu trên. Bản án quyết định chuyển số tiền tạm nộp gần 366 tỷ đồng để phục vụ điều tra của TDH sang Cục thuế TPHCM để khắc phục hậu quả. Đồng thời, buộc 18 bị cáo liên đới bồi hoàn hơn 340 tỷ đồng, và bồi thường gần 11 tỷ đồng thiệt hại cho TDH, tổng cộng gần 351 tỷ đồng.

Ngày 6/9/2023, TDH được gỡ bỏ ngăn chặn các giao dịch, biến động tài sản, để doanh nghiệp và các công ty thành viên đảm bảo hoạt động bình thường. Hiện tại, TDH cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi vụ án, chờ bản án phúc thẩm để có cơ sở hoàn nhập các chi phí đã trích lập. TDH cũng đang làm việc với các đối tác để thu hồi công nợ nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty và cổ đông.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã chứng khoán: EIB) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc - thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) - giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII.

Ông Trần Tấn Lộc đã có thâm niên hơn hơn 30 năm làm việc tại Eximbank, trải qua nhiều vị trí như phó tổng giám đốc, tổng giám đốc Eximbank. Thời hạn bổ nhiệm dựa theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 25/1/2024. Hiện tại, Hội đồng quản trị Eximbank có 7 thành viên, trong đó bà Đỗ Hà Phương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trước đó, vào tháng 10/2023, ông Trần Tấn Lộc đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Eximbank để tập trung vào nhiệm vụ tại Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Hoàng Hải được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc Eximbank thay thế ông Lộc.

HBC dẫn đầu danh sách nợ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội TPHCM vừa công bố 15.288 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên tính tới ngày 31/12/2023, trong đó có một số công ty niêm yết.

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nợ bảo hiểm xã hội hơn 39 tỷ đồng, thời gian chậm đóng là 9 tháng.

Trong đó, đứng đầu danh sách là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) nợ hơn 39 tỷ đồng, thời gian chậm đóng là 9 tháng. Hiện tại, Hòa Bình chưa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023.

Ở quý III/2023, HBC ghi nhận doanh thu hơn 1.893 tỷ đồng (giảm gần 50% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ hơn 168 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu gần 5.356 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ gần 880 tỷ.

Ngoài ra, danh sách cũng đề cập tới một công ty niêm yết khác, như Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC), số tiền nợ bảo hiểm xã hội hơn 13 tỷ đồng, thời gian nợ là 59 tháng.

Địa ốc Hoàng Quân cũng vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu giải trình về việc bị cưỡng chế thuế gần 134 tỷ đồng. Hoàng Quân cho biết, tới ngày 15/1, công ty đã nộp toàn bộ thuế thu nhập cá nhân với số tiền là hơn 14,5 tỷ đồng. HQC đang tiếp tục làm việc với Cục thuế TPHCM, các tổ chức có liên quan và cam kết thực hiện nghĩa vụ thuế trong năm 2024. Tại ngày 30/9/2023, Địa ốc Hoàng Quân chỉ còn hơn 26 tỷ đồng tiền mặt và có tổng nợ vay gần 59 tỷ đồng.

Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn nợ bảo hiểm xã hội hơn 37 tỷ đồng, thời gian chậm đóng là 70 tháng.

Ngoài ra, danh sách nợ bảo hiểm xã hội từ 3 tháng còn có Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (số 10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM) nợ hơn 37 tỷ đồng, thời gian chậm đóng là 70 tháng.

Đứng thứ ba trong danh sách này là chi nhánh Công ty CP Anh ngữ APAX (số 435 - 437, đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3) với số nợ hơn 31 tỷ đồng. Riêng Công ty CP Tập đoàn Thái Tuấn nợ hơn 13 tỷ đồng…

Duy Quang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/so-phan-co-phieu-thuduc-house-post1608207.tpo