Số người tử vong trong tai nạn tàu hỏa tại Ấn Độ tăng lên hơn 280 người

Ngày 3/6, lực lượng cứu hộ tiếp tục đào bới đống đổ nát để tìm kiếm các thi thể và người sống sót sau khi 2 đoàn tàu chở khách trật bánh tại Ấn Độ, khiến hơn 280 tử vong và hàng trăm người bị thương.

Một trong những vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại Ấn Độ xảy ra tại Balasore thuộc bang Odisha, cách Kolkata khoảng 220 km về phía tây nam vào tối ngày 2/6. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, tuy nhiên các thông tin sơ bộ cho thấy vụ va chạm liên quan đến 2 chuyến tàu chở khách là Coromandel Express đi từ Howrah ở bang Tây Bengal đến Chennai ở bang Tamil Nadu và Howrah Superfast Express đi từ Bengaluru ở Karnataka đến Howrah.

Trong khi đó theo Press Trust of India (RTI) đưa tin, một đoàn tàu thứ 3 chở hàng hóa cũng bị vướng vào vụ tai nạn này, tuy nhiên thông tin này chưa được các cơ quan đường sắt Ấn Độ xác nhận.

Các lực lượng tham gia cứu hộ bao gồm cả quân đội và không quân. Nguồn: ANI

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã có mặt rất nhanh để phá cửa ra vào của các toa tàu và giải cứu những người còn sống sót. Công cuộc này được thực hiện xuyên đêm và cho tới sáng ngày 3/6, AP trích dẫn ông Sudhanshu Sarangi, giám đốc sở cứu hỏa và cấp cứu của Odisha, cho biết có ít nhất 280 thi thể đã được tìm thấy. Ngoài ra, ông cũng cho biết hơn 800 hành khách bị thương đã được đưa tới các bệnh viện khác nhau, với nhiều người ở trong tình trạng nguy kịch.

Ông cũng cho biết thêm có nhiều người mắc kẹt bên trong nhưng khả năng họ còn sống là không cao. “Đến 10 giờ tối ngày 2/6, chúng tôi vẫn có thể giải cứu những người sống sót. Tuy nhiên sau đó chỉ là tìm kiếm thi thể. Tôi chưa từng chứng kiến điều gì bi thảm như thế này trong suốt sự nghiệp của mình”, ông nói.

Cùng với chính quyền địa phương, các binh sĩ quân đội và máy bay trực thăng của lực lượng không quân đã tham gia nỗ lực cứu trợ. Ngoài ra, có 1.200 nhân viên cứu hộ đã làm việc với 115 xe cứu thương, 50 xe buýt và 45 đơn vị y tế lưu động suốt đêm tại hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khi lực lượng cứu hộ và người dân địa phương cùng tham gia giải cứu người sống sót và tìm kiếm thi thể. Ảnh: france24

Tuy nhiên theo lãnh đạo bang Odisha P.K. Jena, hoạt động cứu hộ bị chậm lại do 2 tòa tàu chịu tác động của vụ va chạm và ép vào nhau. Ông cho biết các đội cứu hộ vẫn đang cắt một số phần của toa tàu và cẩn thận tìm kiếm những người sống sót, tuy nhiên hoạt động tìm kiếm có khả năng sẽ kết thúc vào cuối ngày 3/6.

Thử thách lớn nhất hiện tại chính là nhận diện các thi thể. Ông cho biết sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân sẽ được bàn giao lại cho người nhà nếu cung cấp được bằng chứng nhận dạng. Trong trường hợp không xác định được, các nhà chức trách có khả năng sẽ tiến hành xét nghiệm DNA và thực hiện các thủ tục khác.

Ngày 3/6 được tuyên bố là ngày để tang tại Odisha khi thủ hiến bang Naveen Patnaik đến nơi xảy ra tai nạn để gặp mặt những hành khách bị thương. Ngoài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhiều lãnh đạo khác trên thế giới bao gồm Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Csaba Korosi đều đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Trước vụ tai nạn ngày 2/6, Ấn Độ cũng từng chứng kiến một số vụ va chạm tương tự. Vào tháng 8/1995, 2 đoàn tàu va chạm gần New Delhi, khiến 358 người thiệt mạng và đánh dấu một trong những vụ tai nạn tàu hỏa tồi tệ nhất ở Ấn Độ. Tới năm 2016, một đoàn tàu chở khách trượt khỏi đường ray giữa các thành phố Indore và Patna, khiến 146 người thiệt mạng.

Công tác cứu hộ gặp khó khăn do các tòa tàu dưới áp lực va chạm bị vỡ nát và bị đè ép.

Các nhà chức trách kỳ vọng con số thương vong sẽ tiếp tục tăng.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/so-nguoi-tu-vong-trong-tai-nan-tau-hoa-tai-an-do-tang-len-hon-280-nguoi-post22474.html