Số lượng nhà nuôi chim yến tại Long An tăng nhanh tiềm ẩn nhiều rủi ro

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, trong những năm gần đây, số lượng nhà nuôi yến trên địa bàn tỉnh phát triển rất nhanh gây tiềm ẩn nhiều rủi ro, hạn chế.

Cụ thể, toàn tỉnh có khoảng 140 nhà yến vào năm 2017, đến năm 2020, số lượng nhà yến là 533 nhà và đến năm 2023 con số này đã tăng lên 1.174 nhà. Việc tăng nhà yến một phần do tỉnh Long An có diện tích đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp khá lớn, chiếm khoảng 75% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; trong đó, vùng Đồng Tháp Mười được đánh giá là vùng có nguồn thức ăn rất tốt cho việc gây nuôi chim yến, nên tổng số nhà yến ở khu vực này chiếm nhiều nhất trong toàn tỉnh và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh Long An, nhìn chung, nghề nuôi chim yến có triển vọng khá lớn ở địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Tuy nhiên, việc nuôi chim yếu hiện nay đang phát triển theo một cách tự phát, luôn tiềm ẩn những rủi ro, hạn chế.

Đặc biệt là đối với các nhà yến trong khu vực nội thành, nội thị, nhiều nhà nuôi yến được xây dựng ở khu dân cư, khu vực đô thị, chưa phù hợp với quy định của cơ sở nuôi chim yến cũng như quy hoạch chăn nuôi dẫn đến mất cân bằng giữa tốc độ tăng nhà yến và tốc độ tăng trưởng đàn chim yến, gây tác động xấu đến môi trường và quản lý thú y.

Việc quản lý xây dựng nhà nuôi chim yến trong khu dân cư hoặc cải tạo, cơi nới từ nhà ở thành nhà nuôi chim yến cũng còn nhiều bất cập; vẫn còn tình trạng mở thiết bị phát dẫn dụ chim yến vượt mức cường độ âm thanh và thời gian quy định khiến người dân xung quanh bị ảnh hưởng bởi âm thanh...

Trong khi đó, việc quản lý về xây dựng, hoạt động của các nhà yến trên địa bàn tỉnh còn khó khăn; việc kiểm tra, xử lý vi phạm về xây dựng, hoạt động các nhà yến còn nhiều bất cập do chi phối bởi nhiều luật; trong đó, có Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường,...

Để việc quản lý nuôi chim yến được tốt hơn trong thời gian tới, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An – Nguyễn Thanh Truyền, địa phương sẽ tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền ở Trung ương ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng và vận hành nhà yến; ban hành quy định xử phạt đối với việc xây dựng nhà yến không thuộc vùng nuôi chim yến; hướng dẫn đăng ký cấp mã số nhà yến.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương trong tỉnh Long An sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền vận động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về hoạt động nuôi chim yến (như không kê khai với UBND cấp xã; còn phát loa phóng phát âm thanh dẫn dụ đối với trường hợp nhà yến nằm trong khu dân cư; sử dụng âm thanh vượt mức tiếng ồn, ngoài thời gian quy định đối với các nhà yến nằm trong vùng nuôi chim yến…); tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định Nghị định số 14/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Bên cạnh đó, để phát triển ngành nghề nuôi chim yến, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An đề nghị các huyện cần có quy hoạch chi tiết các tiểu vùng địa phương có điều kiện phát triển ngành này; đồng thời, hướng dẫn về sử dụng đất dùng để xây nhà yến phù hợp với quy định pháp luật về đất đai; hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục pháp lý có liên quan cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc phát triển nghề nuôi chim yến, sản xuất liên kết theo chuỗi sản phẩm, truy xuất nguồn gốc để phục vụ cho xuất khẩu, chế biến sản phẩm từ yến theo đúng quy định.../.

Bùi Giang/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/so-luong-nha-nuoi-chim-yen-tai-long-an-tang-nhanh-tiem-an-nhieu-rui-ro/297266.html