Sơ kết 15 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam - Lào

Ngày 29/9, thôn Ngược (xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) phối hợp với bản Tà Riệp (cụm A Xóc, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 15 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Thiếu tướng Trần Đình Dũng, nguyên Phó Tư lệnh BĐBP tặng quà cho 2 bản kết nghĩa. Ảnh: Đình Tiến

Thôn Ngược và bản Tà Riệp là hai bản giáp đường biên giới của hai nước Việt Nam - Lào. Là hai bản thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của hai nước, địa hình chủ yếu là rừng núi, khe suối, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Nhân dân thôn Ngược và bản Tà Riệp có mối quan hệ thân tộc, dòng họ từ lâu đời nên thường xuyên qua lại thăm thân, trao đổi, buôn bán hàng hóa, giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế.

Sau 15 năm thực hiện quy chế, phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, đã phát huy được sức mạnh đoàn kết của đồng bào các dân tộc hai bên biên giới. Nhân dân hai thôn, bản nắm và chấp hành đúng nội dung quy chế kết nghĩa, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; thực hiện có hiệu quả phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản, khu vực biên giới". Nhân dân hai thôn, bản đã giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tin thần của nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Thông qua hoạt động kết nghĩa, hai thôn, bản đã tổ chức 61 đợt với trên 640 lượt nhân dân tham gia cùng lực lượng chuyên trách của mỗi bên tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cư dân hai bên được 27 đợt/ 2.425 nhân dân tham gia. Đồng thời, phổ biến các kiến thức về nông nghiệp, phòng, chống dịch bệnh… cho nhân dân hai bên biên giới được 18 buổi/692 lượt người; cùng nhau sửa chữa, khắc phục 3km đường bị sạt lở do mưa bão gây ra từ bản Tà Riệp đến thôn Ngược, với 230 ngày công; giúp nhau sữa chữa 21 nhà bị hư hỏng do mưa bão, hỏa hoạn gây ra.

Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Trị tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Đình Tiến

Phong trào kết nghĩa cư dân bản - bản hai bên biên giới đã khẳng định tính đúng đắn, là nhu cầu tự thân vừa hợp ý Đảng vừa hợp lòng dân, thể hiện được sức mạnh đoàn kết của đồng bào các dân tộc hai bên biên giới, cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của mỗi nước; chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai bên biên giới ngày càng bền chặt.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, UBND huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam), huyện Sa Muội, (tỉnh Salavan, Lào) đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam - Lào

Nguyễn Thành Phú - Đình Tiến

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/so-ket-15-nam-ket-nghia-cum-dan-cu-hai-ben-bien-gioi-viet-nam-lao-post466823.html