Sở hữu dàn hảo thủ, vì sao Hoàng Anh Gia Lai luôn chật vật trụ hạng?

'Dành cả thanh xuân để trụ hạng' - câu nói vui của Minh Vương sau khi V-League 2019 khép lại nhưng cũng là nỗi niềm của nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Xuân Trường tiếc nuối khi không thể một lần cùng Hoàng Anh Gia Lai vô địch V-League.

Lương Xuân Trường trải lòng trong tập 9 XT6 Podcast mới đây. Mở đầu tập 9, tiền vệ gốc Tuyên Quang nói về kỷ niệm buồn với câu lạc bộ cũ Hoàng Anh Gia Lai.

"Dành cả thanh xuân để trụ hạng - đây từng là một dòng trạng thái vui của Trần Minh Vương sau khi V-League 2019 khép lại. Câu nói vui nhưng cũng là sự thật. Câu nói ấy là nỗi niềm của hầu hết các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trong suốt khoảng thời gian từ sau khi được đôn lên đội một, khi năm nào cũng phải chật vật để trụ hạng".

Tiền vệ đang chơi bóng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói thêm: "Bản thân tụi mình cũng vậy. Là những cầu thủ được ăn tập với nhau từ nhỏ, được tập huấn, cọ xát với những đội bóng lớn, nhưng khi được lên đội một thì chưa bao giờ được đua Top đầu. Đó là kết quả đầy thất vọng. Vì thế nên vào cuối năm 2019, Trần Minh Vương mới đăng status: "Dành cả thanh xuân để trụ hạng". Nghĩ lại, câu nói ấy mới chua chát làm sao".

Trong podcast lần này, Xuân Trường nói về những năm tháng chật vật tại V.League cùng đội bóng phố Núi: "Trận đấu đầu tiên ra mắt giải V-League của các cầu thủ khóa 1 JMG (năm 2015) diễn ra vô cùng thuận lợi. Đội chiến thắng 4-2, mình, Tuấn Anh và cả Công Phượng đều ghi những bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên sau đó, Hoàng Anh Gia Lai đã gây thất vọng lớn. Cuối mùa bóng đó, đội cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 13, vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Những năm tiếp theo, tụi mình có phần nào đó cũng đã quen hơn với hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Toàn đội bắt đầu có những trận đấu cảm xúc, tạo sự hưng phấn cho các khán giả. Trong hai năm mình thi đấu ở Hàn Quốc (2016 và 2017), Hoàng Anh Gia Lai cũng chỉ đứng thứ 12 và thứ 10.

Tới mùa giải 2018, 2019... tình hình dần khả quan hơn khi đội xếp ở các vị trí thứ 10 và thứ 8. Đến năm 2020, lần đầu tiên bọn mình kết thúc mùa bóng ở vị trí nửa trên của bảng xếp hạng, đó là vị trí thứ 7.

Theo từng mùa giải, thành tích của Hoàng Anh Gia Lai đã có phần cải thiện. Tuy nhiên với mọi người, Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng sở hữu lượng cổ động viên đông đảo, có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Vì vậy những vị trí này không thể thỏa mãn được kỳ vọng của người hâm mộ".

Về nguyên nhân dẫn đến những mùa giải liên tiếp không mấy thành công của Hoàng Anh Gia Lai, Xuân Trường cho rằng: "Vì sao Hoàng Anh Gia Lai tập hợp nhiều những cái tên đầy vọng với nhiều cầu được đánh giá cao, và còn là trụ cột của tuyển Việt Nam trong nhiều năm nhưng vẫn có thành tích không tốt? Rất nhiều người đã hỏi câu này, từ người hâm mộ cho tới giới truyền thông.

Trong bóng đá rất khó nói, càng khó giải đáp hơn với những câu hỏi như này. Vì không có công thức nào là đúng tuyệt đối cả. Chỉ có đội bóng đạt được mục tiêu của họ đề ra thì có nghĩa những gì họ đã làm là đúng. Do đó mọi đánh giá đều sẽ chỉ mang tính cá nhân.

Dưới góc nhìn của mình, nếu như lý tưởng nhất thì để đua vô địch, bản thân các cầu thủ từ lò đào tạo JMG cần được trải nghiệm nhiều hơn với môi trường bóng đá của Việt Nam.

Huấn luyện viên phù hợp, các cầu thủ ngoại binh chất lượng và hợp với lối chơi, chiến lược từ ban lãnh đạo, và rất nhiều yếu tố khác liên quan đến dinh dưỡng, phòng tránh chấn thương,... Tùy thuộc vào sự định hướng của người đứng đầu câu lạc bộ".

Đại Dũng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/so-huu-dan-hao-thu-vi-sao-hoang-anh-gia-lai-luon-chat-vat-tru-hang-post678890.html