Số hộ giàu ở Trung Quốc giảm lần thứ hai trong 15 năm

Báo cáo tài sản Hồ Nhuận năm 2023 (Hurun Wealth Report 2023) công bố mới đây cho thấy, số hộ giàu ở Trung Quốc đã giảm lần thứ hai trong 15 năm, tổng tài sản cũng giảm 3,6% so với năm trước.

Theo báo cáo tài sản năm 2023 do Viện nghiên cứu Hồ Nhuận công bố hôm 19/3, tính đến ngày 1/1/2023, số hộ gia đình giàu có sở hữu 6 triệu NDT tài sản (hơn 833.000 USD) của Trung Quốc giảm 0,8%, tức 41.000 hộ, xuống còn 5,14 triệu hộ; số hộ gia đình có giá trị ròng cao với tài sản 10 triệu NDT (gần 1,4 triệu USD) giảm 1,3%, tức 27.000 hộ, xuống còn 2,08 triệu hộ; số hộ gia đình có giá trị ròng cực cao với tài sản 100 triệu NDT giảm 3,8%, tương đương 5.200 hộ, xuống còn 133.000 hộ. Trong đó, tổng tài sản của các hộ giàu sở hữu tài sản 6 triệu NDT giảm 3,6%, xuống còn 158 nghìn tỷ NDT.

Cũng theo báo cáo, các gia đình giàu có ở Trung Quốc vẫn duy trì bố cục “3+2+2” tập trung tại các đô thị lớn, trong đó 3 thành phố dẫn đầu là Bắc Kinh, Thượng Hải và Hong Kong, tiếp theo là Thâm Quyến và Quảng Châu, sau đó là Hàng Châu và Ninh Ba. Top 30 thành phố tập trung nhiều nhất chiếm tới 67% tổng số hộ giàu trên cả nước.

Số triệu phú ở các thành phố ít được biết đến của Trung Quốc đang tăng nhanh - Ảnh: Getty

Chủ tịch kiêm Giám đốc nghiên cứu của Viện nghiên cứu Hồ Nhuận cho biết, xét về phân bổ địa lý, có 10 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có hơn 100.000 hộ giàu với tài sản 6 triệu NDT vào năm 2022, nhiều hơn năm trước 1 tỉnh là Tứ Xuyên ở miền Tây Trung Quốc. 9 tỉnh, thành còn lại là Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, các tỉnh ven biển gồm Quảng Đông, Phúc Kiến và Sơn Đông, cùng với Bắc Kinh, Hong Kong và Đài Loan.

Báo cáo cũng cho thấy, vàng là lựa chọn đầu tư hàng đầu của các cá nhân có giá trị ròng cao ở Trung Quốc trong vòng 1 năm tới, với tài sản ở nước ngoài chiếm 1/6 tổng tài sản có thể đầu tư. Hong Kong và Singapore là những điểm đến đầu tư “hot” ra nước ngoài của các cá nhân có giá trị ròng cao ở Trung Quốc đại lục. Đây là năm thứ 15 liên tiếp Viện nghiên cứu Hồ Nhuận công bố báo cáo tài sản của Trung Quốc.

Chủ tịch Viện nghiên cứu Hồ Nhuận đánh giá: “Năm 2022, tác động của dịch bệnh cùng với diễn biến của bối cảnh địa chính trị quốc tế, khiến tính bất định trong phát triển kinh tế toàn cầu gia tăng, tài sản cá nhân ở các nước lớn trên thế giới bị ảnh hưởng với các mức độ khác nhau. Trung Quốc lần thứ hai xuất hiện tình trạng số hộ gia đình giàu có giảm trong 15 năm, tổng tài sản cũng giảm 3,6% so với năm trước. Theo báo cáo nghiên cứu của Knight Frank, tổng tài sản do các cá nhân có giá trị ròng cực cao nắm giữ với giá trị ròng toàn cầu từ 30 triệu USD trở lên đã giảm 10%, châu Âu và Mỹ giảm trung bình hơn 10 điểm phần trăm”.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết, trong 15 năm qua, số hộ gia đình có giá trị ròng cao (tài sản 10 triệu NDT) ở Trung Quốc đại lục đã tăng gấp đôi, từ 825.000 lên 1,69 triệu hiện nay.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/so-ho-giau-o-trung-quoc-giam-lan-thu-hai-trong-15-nam-post1083983.vov