Sợ bị ám sát, ứng cử viên Thủ tướng Hà Lan ngừng xuất hiện nơi công cộng

Lãnh đạo phong trào cực hữu Hà Lan Geert Wilders tuyên bố ngừng các hoạt động công cộng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử nghị viện sắp tới sau khi ông lo ngại bị người Hồi giáo nhập cư ám sát.

Lãnh đạo phong trào cực hữu Hà Lan Geert Wilders

Ông Geert Wilders đưa ra quyết định trên sau khi một nhân viên an ninh của ông bị bắt vì rò rỉ thông tin vị trí của ông cho một nhóm tội phạm gốc Ma-rốc.

"Tin tức này rất đáng lo ngại, PVV (đảng Tự do) sẽ đình chỉ hoạt động của mình cho đến khi tất cả sự việc này được điều tra đầy đủ", ông Wilders viết trên Twitter cá nhân.

Trước đó, theo truyền thông Hà Lan một nhân viên trong đội ngũ an ninh của ông Wilder đã bị bắt vì rò rỉ thông tin của chính trị gia cực hữu này cho một nhóm tội phạm gốc Ma-rốc. Tờ Algemeen Dagblad cho biết vệ sĩ này và anh em của ông ta hiện đang làm việc cho lực lượng cảnh sát Hà Lan cũng đang bị điều tra vì rò rỉ thông tin mật.

Theo DBB - cơ quan an ninh bảo vệ cho gia đình Hoàng gia, các nhà ngoại giao và chính trị gia Hà Lan thì sĩ quan gốc Ma-rốc vừa bị bắt không phải là vệ sĩ riêng của ông Wilders nhưng biết được "những địa điểm xuất hiện trước công chúng" của chính trị gia này.

Ông Wilders chủ trương cấm mua bán kinh Qur'an, đóng cửa Thánh đường Hồi giáo và trường học Hồi giáo, đóng cửa biên giới Hà Lan và cấm người nhập cư Hồi giáo.

Mới đây, ông Wilders đã gây sốc khi nói rằng người nhập cư từ Ma-rốc là "cặn bã làm cho đường phố không an toàn".

Cảnh sát trưởng Hà Lan, Erik Akerboom nói với Đài phát thanh Hà Lan là cuộc điều tra đang được tiến hành và ông Wilders "chưa bị tổn thương".

Bộ trưởng Tư pháp Stef Blok thì nói rằng các chính trị gia Hà Lan có thể "thực hiện chiến dịch tranh cử an toàn trên đường phố Hà Lan" và khẳng định những thông tin vừa bị rò rỉ sẽ không đe dọa bất cứ ai. Viên sĩ quan an ninh bị điều tra tên Faris K đã được thả vào ngày 23.2, tuy nhiên vẫn bị đình chỉ công tác và lực lượng an ninh chưa đưa ra kết luận về vụ việc.

Dự đoán trong cuộc bầu cử vào tháng 3 tới, đảng PVV của ông Wilders sẽ so kè với Đảng Tự do và Dân chủ của Thủ tướng Mark Rutte. PVV có thể sẽ giành chiến thắng nhưng bị gạt ra khỏi chính quyền liên minh của các đảng phái còn lại.

Trong quá khứ, nhiều chính trị gia Hà Lan từng bị ám sát. Năm 2002 chính trị gia cực hữu Pim Fortuyn đã bị Volkert van der Graaf một nhà hoạt động bảo vệ môi trường bắn chết. Năm 2004 nhà làm phim Theo van Gogh đã bị Mohammed Bouyeri một người Hồi giáo ám sát.

Thiên Hà (theo The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/so-bi-am-sat-ung-cu-vien-thu-tuong-ha-lan-ngung-xuat-hien-noi-cong-cong-57249.html