Siro ho - nguyên nhân khiến nhiều trẻ em tại Indonesia nhiễm độc

Hàng trăm trẻ em tại nhiều quốc gia đã bị ngộ độc siro ho trong 2 năm qua. Nhiều trẻ em đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng lại phải chịu cảnh tàn tật. Siro gây các vụ ngộ độc và tử vong trên thế giới thời gian qua bị nhiễm độc ethylene glycol và diethylene glycol trong quá trình sản xuất với chi phí thấp.

Bé Sheena Almaera Maryam vốn từng là một em bé yêu thích sách ngay từ ngày đầu tiên đi học mẫu giáo ở gần Jakarta, Indonesia. Tuy nhiên, khi bị sốt vào tháng 9/2022, loại siro mà bé được kê đơn lại có chất độc tàn phá các cơ quan nội tạng. Giờ đây, cô bé 5 tuổi phải nằm liệt trong phòng

Sheena là một trong hàng trăm trẻ em từ Gambia đến Uzbekistan bị ngộ độc do siro trong hai năm qua. Các vụ ngộ độc lan rộng đã dẫn đến các cuộc điều tra và kiện tụng hình sự ở ít nhất 4 quốc gia, sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý và nhiều gia đình có trẻ em chết hoặc tàn tật.

Bé Sheena sống ở quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất: Hơn 200 trẻ em ở Indonesia chết vì chấn thương thận cấp tính do chất độc gây ra.

Tại Indonesia, các loại thuốc siro chứa độc tố được ít nhất 3 công ty dược phẩm sản xuất. Những siro này chứa ethylene glycol, một hóa chất độc hại. Tuy nhiên các bên đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Mẹ của bé Sheena cho biết đang gặp khó khăn trong việc trang trải chi phí thăm khám tại bệnh viện và đã phải thế chấp căn nhà của mình để vay tiền chi trả hóa đơn y tế cho bé.

Bộ Y tế Indonesia đã thông báo sẽ đền bù 50 triệu Rupiah (khoảng 78 triệu đồng) cho mỗi gia đình có con mất vì siro nhiễm độc và 60 triệu rupiah (tương đương 94 triệu đồng) cho mỗi gia đình có con qua khỏi.

Trong tháng 12 này, nhiều loại siro độc vẫn tiếp tục được phát hiện ở nhiều khu vực mới. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới, có thể trong một vài năm tới sẽ còn phát hiện thêm.

QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/siro-ho-nguyen-nhan-khien-nhieu-tre-em-tai-indonesia-nhiem-doc-204230.htm