Sinh viên Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn: Lập nghiệp thành công nhiều lĩnh vực

Từ năm 2007 đến nay, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn (Cao đẳng Việt Hàn) đã đào tạo hàng ngàn sinh viên CNTT và CNTT ứng dụng.

Từ năm 2007 đến nay, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn (Cao đẳng Việt Hàn) đã đào tạo hàng ngàn sinh viên CNTT và CNTT ứng dụng. Hơn 80% sinh viên ra trường có việc làm ổn định có thu nhập cao hoặc tiếp tục học liên thông lên đại học. Đội ngũ sinh viên Cao đẳng Việt Hàn tham gia thị trường lao động được các doanh nghiệp đánh giá cao.

Báo Infonet giới thiệu một số gương mặt sinh viên Cao đẳng Việt –Hàn lập nghiệp thành công trên nhiều lĩnh vực:

Nguyễn Kim Anh, Cựu sinh viên khóa 1 ngành Truyền thông và Mạng máy tính, Hiện là Giám đốc Công ty KIM ANH Computer & Software (126 Hàm Nghi, TP Đà Nẵng).

“Từ lúc bước chân vào trường Cao Đẳng Việt – Hàn, tôi đã có nhiều cơ hội để tiếp cận với công nghệ mạng máy tính, từ môi trường học tập, trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại đến sự tận tình của đội ngũ giảng viên. Đó là động lực lớn để tôi luôn cố gắng học tập, theo đuổi đam mê, xây dựng ước mơ từ đó. Đến hôm nay tôi đã đạt được thành công nhất định. Tôi sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn sinh viên đang học tập tại trường. Hiện tại, đa số nhân viên của tôi đều tốt nghiệp từ trường Cao đẳng Việt - Hàn.”

Ra trường gần 5 năm, trải qua 3 Công ty, với nền tảng kiến thức về mạng máy tính được học từ Trường là hành trang, tôi tự tin mình có thể thích nghi nhanh chóng với các yêu cầu khác nhau trong công việc liên quan đến hệ thống mạng. Luôn dám xông pha, luôn dám thử nghiệm, đó là phương châm sống và làm việc của tôi, nó đã kết hợp cùng kiến thức thực tế được thầy cô truyền đạt giúp tôi có những bước tiến dài trong sự nghiệp”.

Phạm Hồng Chung - Cựu sinh viên khóa 1, hiện đang là Quản trị hệ thống và phụ trách Online Business tại Công ty BQ Shoes.

"Với công việc Trợ lý kinh doanh, đòi hỏi phải kiến thức rất rộng, đặc biệt là các phương thức kinh doanh trên Internet như: giao dịch, mua bán, thanh toán, đặt hàng, quảng cáo và kể cả giao hàng. Những công việc đó hiện nay tôi đảm nhận khá tốt. Những kỹ năng này tôi đã được “tôi luyện” thời gian còn là sinh viên Cao đẳng Việt-Hàn”.

Nguyễn Thị Thanh Tâm, Cựu sinh viên khóa 1 ngành Thương mại Điện tử, Trợ lý kinh doanh Công ty CP Ô tô Trường Hải.

Nguyễn Thanh Anh Quân (hàng đứng, thứ 4 từ trái qua),Cựu sinh viên khóa 4 ngành Marketing, Tiếp viên Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam-Vietnam Airline

Khả năng giao tiếp tốt, hoạt bát, ứng xử tình huống nhạy bén là những tố chất cần thiết của một tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Lợi thế của tôi so với đồng nghiệp là tôi đã được đào tạo những kiến thức về chăm sóc khách hàng và những kỹ năng cần thiết khi còn học ở trường Cao đẳng Việt-Hàn. Đây là hành trang để tôi phát triển sự nghiệp của mình”.

Được biết, Nguyễn Thanh Anh Quân được chọn làm đại diện hình ảnh cho Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam tham gia trong chiến dịch quảng cáo dịch vụ bốn sao của hãng.

Trường Cao đẳng Việt Hàn - Nơi đầu tiên chắp cánh niềm đam mê CNTT của tôi, là nơi truyền cho tôi cảm hứng để vững bước trên con đường đời với những kiến thức đạt được từ nơi đây. Cảm ơn thầy, cô giáo đã dạy dỗ em và cảm ơn VietHanIT - Một Điểm Tựa ....”

Lê Việt Thanh Bình, Cựu sinh viên khóa 3 Ngành CNTT, Chuyên Viên Kiểm thử phần mềm (Tester) Công ty LogiGear, Đà Nẵng.

Cựu sinh viên Nguyễn Thành Nguyên - Khóa 2 chuyên ngành Quảng cáo và PR Hiện giữ vị trí Quản lý dự án Công ty TNHH Tổ chức sự kiện P&Q (274 Cống Quỳnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

"Nghề tổ chức sự kiện đòi hỏi người thực hiện cực kỳ bền sức và chịu được áp lực cao, biết cách xoay xở và ứng phó trong mọi tình huống. Rất may mắn những điều này tôi đã có được khi còn là sinh viên ngành Quảng cáo và Quan hệ công chúng tại Khoa Thương mại điện tử-Trường Cao đẳng Việt-Hàn".

Bùi Tấn Việt, Cựu sinh viên khóa 2 ngành Truyền thông và mạng máy tính, Trưởng phòng marketing Công ty TNHH Lưu Trữ Số (123Host.vn) và Quản lý hệ thống tại Công ty TTV Online (ttvonline.com.vn)

“Trường Cao đẳng Việt – Hàn có cơ sở vật chất khá hiện đại cùng với đội ngũ giảng viên đầy nhiệt huyết đã thúc đẩy niềm đam mê về CNTT trong tôi. Từ đó, khi bước vào nghề, tôi cảm thấy khá tự tin, để rồi hôm nay tôi đã ít nhiều gặt hái được thành công”.

Lê Thanh Thương, Cựu sinh viên khóa 2, hiện giữ vị trí: Research And Development Manager (Quản lý Bộ phận nghiên cứu và phát triển) tại HDViet.com, chuyên thiết kế, xây dựng và phát triển các hệ thống lớn về xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu và tracking data (big data, analytics).

“Tôi vẫn luôn mong muốn một ngày gần nhất được về lại Đà Nẵng, về mái trường thân yêu mà tôi đã gắn bó 3 năm học. Đặc biệt nhớ ơn các Thầy, Cô đã ngày đêm truyền lửa, tạo động lực cho tôi niềm đam mê nghiên cứu… Cho đến hôm nay, tôi không dám nhận mình là người thành công, nhưng tự nhận thấy tôi đã làm chủ được ngành nghề mà tôi đã chọn”.

Nguyễn Tân Bình, Cựu sinh viên khóa 3 ngành Hệ thống thông tin, Developer Công ty FPT Software, Chi nhánh Đà Nẵng.

Với trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao, cộng thêm lòng yêu nghề và sự tận tâm thì thầy cô không những truyền đạt những kiến thức cho sinh viên, mà còn dạy cho sinh viên cách sống, cách làm người, biết tiếp xúc trực tiếp với công việc thực tế và là một người truyền lửa, một người bạn thân thiết đối với sinh viên”.

Bên cạnh những sinh viên lập nghiệp thành công, những sinh viên học tập xuất sắc được trường Cao đẳng Việt-Hàn tạo điều kiện liên thông với các trường Đại học TongMyong Hàn Quốc bằng chương trình 3+2 được ký kết giữa 2 trường.

Hình ảnh 2 sinh viên Hoàng Tuấn Ngọc, Đồng Hữu Minh Nhật (Khoa Công nghệ thông tin) của trường đã trúng tuyển học bổng và nhận Quyết định nhập học tại trường Đại học TongMyong – Hàn Quốc.

Hoàng Tuấn Ngọc (ảnh trái) và Đồng Hữu Minh Nhật tại trường Đại học TongMyong – Hàn Quốc

Tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường

Giao lưu với sinh viên Hàn Quốc

Hoàng Tuấn Ngọc, Đồng Hữu Minh Nhật Gặp gỡ các Giáo sư hướng dẫn tại trường Đại học TongMyong – Hàn Quốc.

P.V

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/sinh-vien-cao-dang-cntt-huu-nghi-viethan-lap-nghiep-thanh-cong-nhieu-linh-vuc-post226334.info