Sinh viên Anh muốn ra nước ngoài làm việc

TPO - Hàng trăm nghìn sinh viên Anh đang có xu hướng ra nước ngoài làm việc sau tốt nghiệp đại học. Thực tế này dấy lên lo ngại về vấn đề chảy máu chất xám ở đất nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới này.

Thống kê mới nhất của Văn phòng thống kê quốc gia Anh cho hay, cứ 40 sinh viên Anh, thì có một người (tức 2,5%) ra nước ngoài làm việc sau khi hoàn thành chương trình đại học. Ước tính, khoảng 50.000 sinh viên Anh đã ra nước ngoài làm việc ngay sau khi có bằng đại học trong năm qua. Hầu như một nửa trong số đó chuyển sang các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp. Một số nơi khác cũng thu hút sinh viên Anh đến làm việc như Nhật Bản, Châu Phi, Australia và Canada. Hệ thống thuế tốt nghiệp ở quốc gia này được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến “cuộc di cư”, và xu hướng ngày càng tăng. Theo Luật pháp Anh, những sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm, có thể sẽ phải trả “thuế tốt nghiệp” bằng 2,5% tổng số lương mỗi tháng trong vòng 20 năm. Các nhà phân tích cảnh báo, du học sinh sẽ quay trở về nước hoặc những sinh viên Anh sẽ ra nước ngoài làm việc là tất yếu khi vấn đề thuế tốt nghiệp quá nặng nề. Gia Bảo Theo telegraph.co.uk

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/khoa-giao/513700/sinh-vien-anh-muon-ra-nuoc-ngoai-lam-viec.html