Singapore thu lợi khủng nhờ concert Taylor Swift, Blackpink

Singapore là địa điểm yêu thích của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, biến quốc đảo sư tử trở thành trung tâm giải trí của cả khu vực và đem lại nguồn thu khổng lồ từ du lịch.

Các nghệ sĩ nổi tiếng như Coldplay và Taylor Swift đã chọn Singapore làm điểm dừng chân tại khu vực châu Á, thậm chí là chuyến lưu diễn dài ngày.

Làm thế nào một quốc gia nhỏ bé với ít hơn 6 triệu dân trở thành địa điểm ưa thích của các nghệ sĩ hàng đầu không phải là điều bí ẩn. Sự chủ động của chính phủ trong việc hợp tác với các nghệ sĩ và nhà tổ chức đã đem lại vị thế nổi bật cho Singapore so với các nước trong khu vực.

Coldplay đã công bố 6 đêm diễn tại Singapore cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Music of the Spheres, nhiều hơn số đêm mà ban nhạc sẽ biểu diễn ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

The Eras Tour của Taylor Swift cũng sẽ trình diễn 6 đêm tại Singapore. Lượt người hâm mộ đăng ký mua vé ước tính đạt 8 triệu người, nhiều hơn cả dân số Singapore.

Chiến lược du lịch

Chính phủ Singapore từ lâu đã vạch ra sáng kiến đưa quốc đảo trở thành “thủ đô sự kiện và giải trí của châu Á”. Kể từ những năm 2000, Singapore luôn tích cực thu hút các nghệ sĩ quốc tế tổ chức chuyến lưu diễn tại thành phố. Đêm diễn của Taylor Swift thậm chí được quảng bá bởi các quan chức hàng đầu đất nước.

Tổng cục Du lịch Singapore trước đây từng hợp tác với ca sĩ người Mỹ Charlie Puth và rapper Hong Kong Jackson Wang sản xuất một loạt video quảng bá các điểm tham quan.

Singapore không chỉ thu hút các tour diễn từ nghệ sĩ phương Tây. Đầu năm nay, một buổi biểu diễn của nhà sản xuất âm nhạc và ca sĩ Ấn Độ Anirudh Ravichander tại Sân vận động trong nhà Singapore đã bán được tất cả 12.000 vé chỉ trong hai ngày, theo CNA.

Nhóm nhạc TWICE của Hàn Quốc cũng đã bán hết vé hai đêm biểu diễn vào tháng 9.

Ca sĩ chính của Coldplay Chris Martin biểu diễn trong lễ hội âm nhạc iHeartRadio năm 2017. Ảnh: Reuters.

Singapore có vị trí thuận lợi và có kết nối đường hàng không thuận tiện với nhiều nước trong khu vực. Người hâm mộ đến Singapore xem concert có thể trở về với nhiều kỷ niệm đẹp hơn là đêm diễn.

“Vị trí đắc địa thu hút các nghệ sĩ và biến những người yêu âm nhạc thành khách du lịch, cho phép họ hòa mình vào những điều thú vị khác của thành phố, ngoài thời gian xem biểu diễn”, Kevin Wee, giảng viên cao cấp tại trường quản lý kinh doanh thuộc Cao đẳng Nanyang, nhận định.

IMC Group Asia, công ty giải trí quản lý các buổi concert ở Singapore, cho biết Singapore là địa điểm lý tưởng cho các nghệ sĩ một phần vì hạ tầng đẳng cấp thế giới và các địa điểm hiện đại được trang bị tốt để tổ chức những concert quy mô lớn. Việc dễ dàng xin giấy phép lao động và thị thực cho thành viên đoàn biểu diễn là một yếu tố quan trọng khác.

“Tình hình ổn định và đảm bảo an ninh tốt, như kiểm soát đám đông và các giao thức chống khủng bố, cũng khiến Singapore là điểm đến ưa thích của các tên tuổi lớn”, đồng sáng lập World Women Tourism Barkathunnisha Abu Bakar nhận định

Cơ hội kinh tế

Sự kết thúc của đại dịch mở ra cơ hội cho các nghệ sĩ quốc tế trở lại với những tour lưu diễn lớn như Taylor Swift, Coldplay hay Blackpink. Xu hướng “du lịch trả thù” cũng có thể áp dụng với những người hâm mộ âm nhạc.

Sau 3 năm không thể tham dự các sự kiện nghệ thuật lớn, nhiều người sẵn sàng bỏ số tiền khổng lồ để sở hữu tấm vé xem concert của các ngôi sao quốc tế.

Lượng lớn người hâm mộ sẽ đem lại tăng trưởng ngắn hạn cho du lịch Singapore, kéo theo sự sôi động của nhà hàng, cơ sở lưu trú và phương tiện di chuyển. Không ít người mạnh tay dành ra thêm vài ngày để du lịch kết hợp xem show diễn tại quốc gia đắt đỏ nhất Đông Nam Á.

Một báo cáo gần đây tiết lộ rằng sự nổi tiếng của The Eras Tour đã có tác động đáng kể đến kinh tế của các thành phố trong danh sách lưu diễn.

Một đêm diễn của Taylor Swift tại sân vận động Acrisure ở Pittsburgh. Ảnh: AP.

Dữ liệu của công ty nghiên cứu QuestionPro cho thấy The Eras Tour có tiềm năng tạo ra 4,6 tỷ USD chi tiêu tiêu dùng chỉ riêng ở Mỹ. Một cuộc khảo sát tiết lộ thêm rằng người hâm mộ tham dự The Eras Tour không tiếc chi phí để làm cho trải nghiệm của họ thực sự đáng nhớ.

Những sự kiện chỉ tạo ra sự bùng nổ trong ngắn hạn, nhưng có thể truyền cảm hứng và tạo đà kích cầu cho nền kinh tế khu vực vốn ảm đạm trong thời gian qua.

Ngay sau khi Taylor Swift công bố đợt lưu diễn tại Singapore, nhiều tờ báo Malaysia đã bày tỏ sự thất vọng khi không thể giành lấy tour diễn của ngôi sao người Mỹ.

“Lãng phí cơ hội vàng”, tiêu đề của tờ Star.

“Việc đưa sự kiện âm nhạc lớn đến biểu diễn ở Malaysia sẽ mang lại sự phục hồi sau đại dịch”, Brian Martin, phóng viên Star, bình luận.

Hiệp hội Nghệ thuật, Lễ hội và Sự kiện Malaysia ca ngợi Singapore “là minh chứng cho thấy các cơ quan chính phủ và tư nhân làm việc gắn kết vì lợi ích của nền kinh tế, tạo việc làm và du lịch”.

Blackpink biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Singapore hồi tháng 5. Ảnh: Strait Times.

“Trong khi chúng ta đang tranh luận với nhau, Malaysia đang mất cơ hội kinh tế ở trong nước”, Nhà lập pháp Malaysia Syed Saddiq nói.

Các hãng hàng không có chuyến bay tới Singapore trong những ngày Taylor Swift hoặc Coldplay biểu diễn sẽ chứng kiến sự khởi sắc bất ngờ.

“Singapore là một điểm đến, nhưng bản thân sự kiện cũng là một điểm đến. Mọi người đến đây vì sự kiện, và sự kiện sẽ khiến họ thích Singapore và chi tiêu rất nhiều tiền”, Can Seng Ooi, giáo sư về du lịch văn hóa và di sản tại Đại học Tasmania, nói với TIME.

Tuấn Đạt

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/singapore-thu-loi-khung-nho-concert-taylor-swift-blackpink-post1443512.html