Singapore đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika

Nhà chức trách Singapore hôm nay (29/8) đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika sau khi số ca nhiễm Zika không ngừng gia tăng tại nước này.

Ước tính đến nay đã có 41 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Zika trong nước ở Singapore. Con số này tăng vọt chỉ sau một ngày trường hợp nhiễm Zika đầu tiên trong nước được phát hiện.

Các nhân viên y tế tới từng nhà dân phun thuốc diệt muỗi. Ảnh: Reuters.

Giới chức Y tế Singapore hôm nay huy động khoảng 200 nhân viên y tế và môi trường để làm sạch các khu vực cống thoát nước, phun thuốc diệt côn trùng tại các khu vực dân cư đông đúc ở thủ đô Singapore, được cho là có nguy cơ lây nhiễm cao. Bộ Y tế nước này cũng chỉ đạo các cơ sở y tế cần đề cao cảnh giác trước nguy cơ lây lan của dịch Zika cũng như nhanh chóng thông báo các ca lây nhiễm mới về Bộ.

Động thái của nhà chức trách Singapore diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ Y tế Singapore hôm qua (28/8) cho biết, đến nay đã có thêm 41 trường hợp lây nhiễm virus Zika ở trong nước. Trong số các trường hợp lây nhiễm có 36 công nhân xây dựng người nước ngoài làm việc tại khu vực ở Aljunied, Đông Nam nước này và Công ty bất động sản GuocoLand.

Hiện chưa rõ là các công nhân người nước ngoài này là công dân nước nào và họ bị nhiễm Zika khi nào và trong trường hợp nào. Giới chức Y tế Singapore dự báo, đây mới chỉ là thống kê ban đầu. Số ca lây nhiễm có thể còn tiếp tục tăng trong những ngày tới cùng với nỗ lực phát hiện và dập dịch của nhà chức trách.

Trước đó, Bộ Y tế Singapore ngày 27/8 vừa qua đã phát hiện trường hợp lây nhiễm trong nước đầu tiên cũng tại khu vực Aljunied. Bệnh nhân là một phụ nữ người Malaysia, 47 tuổi, sinh sống và làm việc tại Singapore.

Theo Bộ Y tế và Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore, thời gian gần đây, nữ bệnh nhân này không tới các khu vực bị lây nhiễm Zika trên thế giới và nhiều khả năng bà đã nhiễm virus bên trong lãnh thổ Singapore. Bệnh nhân có biểu hiện sốt, phát ban và viêm màng kết từ ngày 25/8. Bà đã được cách ly và hiện đang phục hồi.

Nhân viên y tế Sinhgapore phun thuốc diệt muỗi vào các chậu cây cảnh. Ảnh: Reuters.

Số ca lây nhiễm Zika trong nước tăng vọt ở Singapore đã khiến nhiều người dân địa phương không khỏi quan ngại. Theo nhiều người dân, nếu không kiểm soát tốt, có thể gây ra những hậu quả khó lường đến đời sống kinh tế xã hội.

Một người dân nói: “Sợ. Tôi rất sợ. Tôi đã nghe được nhiều thông tin về tác hại của Zika đối với con người, đặc biệt là với phụ nữ có thai. Nếu các ca lây nhiễm còn tiếp tục tăng sẽ ảnh hưởng tới những người thân của tôi.”

“Tôi cho rằng, tốc độ lây nhiễm Zika là đáng lo ngại và đáng báo động. Nhà chức trách cần có những bước đi thực tế nhằm xác định rõ là tại sao virus Zika lại lan rộng tại Singapore và tình trạng lây nhiễm này là như thế nào”.

Virus Zika lây truyền qua muỗi Aedes aegypti, quan hệ tình dục và truyền máu, với các triệu chứng phổ biến nhất khi bị nhiễm là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban. Được phát hiện tại Brazil hồi năm ngoái và tới nay loại virus này đã lan rộng tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Hiện chưa có vaccine hay thuốc đặc trị virus này./.

Hồng NhungVOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/singapore-day-manh-no-luc-dap-dich-zika-545198.vov