Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong công tác tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội – Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn và có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa nhằm đưa các quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chiều 06/9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ, hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV tiếp tục diễn ra với các báo cáo, tham luận của các ngành, địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh – Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện một số các bộ, ngành, địa phương tham luận về triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội như kết quả thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 thuộc lĩnh vực Bộ Tài chính; việc triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh; công tác chuẩn bị triển khai Nghị quyết 99/2023/QH15 của Quốc hội giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở; việc tổ chức triển khai và chuẩn bị tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội thuộc lĩnh vực Bộ Kế hoạch và Đầu tư; kết quả triển khai thực hiện quy định trong các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn,...

Đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp các cơ quan tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội nhằm đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ khẳng định, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã ban hành 1.010 văn bản, trong đó có 23 luật, 101 nghị quyết của Quốc hội, 4 pháp lệnh và 882 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các dự án luật và pháp lệnh, nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật được ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã bám sát Kết luận 19 –KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa cũng như linh hoạt và sáng tạo, phản ứng nhanh nhẹn trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa nhanh chóng phục hồi và phát triển KT-XH sau dịch, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định, khả thi với mục tiêu là kiến tạo phát triển nhanh, bền vững đất nước và hội nhập quốc tế. Chất lượng các luật, nghị quyết được nâng lên rõ rệt.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động và quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, từ thực tiễn triển khai cho thấy vẫn còn không ít tồn tại và hạn chế như một số luật được ban hành từ năm 2022 nhưng đến nay các bộ liên quan vẫn chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Đặc biệt, có 6 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 và ngày 01/7/2024 nhưng vẫn chưa có kế hoạch triển khai.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để. Một số văn bản chưa bảo đảm về chất lượng, vừa ban hành thời gian ngắn đã phải sửa đổi, bổ sung hoặc ngưng hiệu lực thi hành do không phù hợp với thực tiễn hoặc có bất cập, vướng mắc, cản trở sự phát triển. Một số văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập cũng chậm được xử lý. Việc xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có vi phạm trong xây dựng ban hành văn bản chưa xử lý kịp thời và chưa tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Trước thực tế đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội – Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn và có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa nhằm đưa các quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng tại văn kiện Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong công tác tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng kỳ vọng, qua hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, góp phần để công tác triển khai luật, nghị quyết sẽ có những chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/siet-chat-ky-luat-ky-cuong-trach-nhiem-trong-cong-tac-to-chuc-thi-hanh-luat-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-a162437.html