Sierra Leone triển khai cảnh sát trấn áp các vụ đào trộm mộ ở thủ đô

Để ngăn chặn tình trạng đào mộ trộm, Hội đồng thành phố Freetown nghiêm cấm việc ra-vào hay đi xuyên các nghĩa trang, cũng như hoạt động kinh doanh tại những địa điểm này sau 19 giờ hằng ngày.

Chính quyền thủ đô Freetown sẽ triển khai cảnh sát có vũ trang tới bảo vệ các nghĩa trang trong đêm. (Nguồn: bnnbreaking)

Chính quyền thủ đô Freetown của Sierra Leone ngày 6/3 thông báo sẽ triển khai cảnh sát có vũ trang tới bảo vệ các nghĩa trang trong đêm, sau khi tại đây xảy ra một loạt vụ đào trộm mộ nhằm lấy xương từ xác chết.

Theo giới chức Hội đồng thành phố Freetown, các vụ trộm xương người đã khuất nói trên được cho là có liên quan đến việc sản xuất "kush" - một loại ma túy tổng hợp mạnh giống như cần sa và đang xâm nhập giới trẻ ở quốc gia Tây Phi này.

Nhiều thông tin cho rằng loại ma túy này một phần được làm từ xương người nghiền nát. Tuy nhiên, chưa có kết quả khoa học chứng minh điều này.

Để ngăn chặn tình trạng đào mộ trộm, Hội đồng thành phố Freetown đã nghiêm cấm việc ra-vào hay đi xuyên các nghĩa trang, cũng như việc tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tại những địa điểm này sau 19 giờ hằng ngày.

Theo chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát vũ trang sẽ được triển khai tại các nghĩa trang và có biện pháp xử phạt những người vi phạm quy định trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/sierra-leone-trien-khai-canh-sat-tran-ap-cac-vu-dao-trom-mo-o-thu-do-post933254.vnp