Showbiz 14/3: Vợ cũ ủng hộ Huy Cung đi tu

Trước một số thông tin sai lệch trên mạng xã hội, hot girl Linh My – vợ cũ Huy Cung lên tiếng. Cô cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định xuất gia của chồng cũ.

Hot girl Linh My lên tiếng khi xuất hiện một số thông tin sai lệch. Theo Linh My, cô ủng hộ việc chồng cũ là Huy Cung xuống tóc xuất gia.

“Việc anh Huy quyết tâm xuống tóc đi tu mình nghĩ là việc tốt lành, không vì bất cứ điều gì, mà đơn giản là vì tìm thấy sự an yên hạnh phúc trong con đường tu tập", Linh My chia sẻ.

Huy Cung và hot girl Linh My thời còn mặn nồng.

Bên cạnh đó, Linh My phủ nhận thông tin con trai cô không được quan tâm chăm sóc, ở cùng người thân như mạng xã hội lan truyền.

Linh My cho biết bé Ben đang ở với mẹ, được học hành ở môi trường tốt và được ông bà hai bên yêu thương hết mực.

Linh My bày tỏ mong muốn mọi người ủng hộ quyết định của Huy Cung, không bình luận tiêu cực.

“Cuối cùng, tôi cũng là người mẹ, người từng đổ vỡ, giờ chỉ mong một cuộc sống bình yên, là người bình thường, chăm sóc nuôi dạy con khôn lớn. Tôi không muốn mọi người mang cuộc sống cá nhân hay những điều tiêu cực không hay ra bàn tán mãi. Tôi cũng rất buồn khi bố mẹ chồng cũ mình và con mình bị ảnh hưởng”, cô nhấn mạnh.

Cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Bích Hạnh

Nghệ sĩ Bích Hạnh tên thật là Vũ Thị Hạnh, sinh năm 1953 tại Hải Phòng. Cô được mệnh danh là “thần đồng cải lương”, với nhiều vai đào chính trên sân khấu cải lương như Tô Ánh Tuyết (Mạnh Lệ Quân), Ngọc Mai (Mắt em là bể oan cừu), Tiểu Thư (Chuyến đò thương), Tố Tâm (Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài)…

Nhan sắc nghệ sĩ Bích Hạnh hiện tại.

Trong chương trình Người kể chuyện đời, nghệ sĩ Bích Hạnh kể cô bắt đầu hát đào nhí từ năm 15. Sau đó cô được mời đi khắp các tỉnh và trở thành đào chính khi 15 tuổi.

Nổi danh sớm nhưng nghệ sĩ Bích Hạnh không có cuộc sống hôn nhân như ý. Cô thừa nhận bản thân kết hôn với người mình không yêu. Cũng vì thế cả hai thường xuyên khắc khẩu, thậm chí xô xát.

Càng về sau, khi không thể hòa hợp thêm, Bích Hạnh và chồng quyết định ly hôn. Con trai chung chọn ở với bố.

Hiện tại, nghệ sĩ Bích Hạnh sống một mình, danh tiếng cũng không còn. Bích Hạnh thừa nhận nếu được lựa chọn lại, bà sẽ không đi diễn tỉnh mà sẵn sàng sống chết với sân khấu cải lương tại TP.HCM.

“Tôi và Thanh Kim Huệ là bạn chí cốt, tôi vào đoàn sau Huệ chỉ 2 tháng. Thời đó chúng tôi được lăng xê theo cặp: Tuấn Thanh – Kim Huệ, Chí Tâm – Bích Hạnh… nhưng sau đó tôi bỏ đi show tỉnh, không còn được lăng xê nữa. Các bạn ở lại thì tiếng tăm lên dần còn tôi thì chìm nghỉm luôn. Giờ đây, nhiều đêm tôi nằm nghe lại những tuồng mình từng hát được phát lại trên các kênh truyền hình, tôi cảm thấy buồn bã, tiêu cực lắm”, nghệ sĩ Bích Hạnh nói.

Minh Tú cưới

Ngày 14/3, Minh Tú thông báo về ngày trọng đại. Nữ người mẫu và chồng - Christopher - tổ chức đám cưới vào ngày 13/4 tại TP.HCM.

"Sau những biến động lớn của cuộc đời, tôi cảm nhận được tình yêu, sự chân thành, tử tế, sẵn sàng lắng nghe, động viên của anh. Cả hai quyết định tiến tới hôn nhân bằng một lễ cưới vào tháng 4. Hành trình hơn 10 năm gặp gỡ rồi tạm xa nhau, trở lại một lần nữa và có một cái kết đẹp như thế này, tôi nghĩ đó là nợ duyên và mình phải giữ chặt hạnh phúc", Minh Tú chia sẻ.

Minh Tú cầu hôn Christopher tháng 11/2023 tại Đức. Cô đã mời đầy đủ người thân của anh tại quê nhà để chứng kiến.

Hiện tại, Minh Tú và chồng chuẩn bị cho hôn lễ. Cả hai đã gửi thiệp mời tới người thân, đồng nghiệp.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/showbiz-143-vo-cu-ung-ho-huy-cung-di-tu-post1620286.tpo