SHB Đà Nẵng có đủ sức đua vô địch?

Thất bại trước FLC Thanh Hóa ở vòng 14 khiến SHB Đà Nẵng bị nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng V-League nới thêm khoảng cách. Liệu thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có đủ sức để đua vô địch ở mùa giải này?

11 điểm rồi đấy!

Trước khi hành quân ra xứ Thanh đấu với chủ nhà FLC Thanh Hóa ở vòng 14 vừa qua, HLV Lê Huỳnh Đức đã tiên liệu những khó khăn của SHB Đà Nẵng. Theo HLV Huỳnh Đức, FLC Thanh Hóa là đội bóng mạnh, giàu tham vọng và được dẫn dắt bởi HLV Petrovic rất giỏi. SHB Đà Nẵng chưa giành được kết quả tốt nào trên sân Thanh Hóa nên HLV Huỳnh Đức cùng các học trò đặt quyết tâm "phá dớp". Kết quả, đội bóng sông Hàn thua 2-3.

Nếu ở trận đấu vừa qua SHB Đà Nẵng giành được chiến thắng thì họ đã cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời níu chân FLC Thanh Hóa ở cuộc đua vô địch. Thế nhưng, FLC Thanh Hóa quá hay và giành chiến thắng một cách tâm phục khẩu phục. Chính HLV Huỳnh Đức phải thừa nhận đội bóng của ông Petrovic đã chơi rất hay. Cũng cần nhắc lại rằng, FLC Thanh Hóa thất bại 1-5 trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng cách đó 20 ngày ở Cúp QG.

Một trận thua trên sân Thanh Hóa đã khiến SHB Đà Nẵng bị nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng nới rộng khoảng cách lên khá xa. Cụ thể, đội bóng sông Hàn hiện đứng thứ 8 với 18 điểm, thua đội đầu bảng FLC Thanh Hóa đến 11 điểm; lần lượt kém Hà Nội 9 điểm; thua Quảng Nam, Sài Gòn, S.Khánh Hòa BVN 5 điểm. Với khoảng cách 11 điểm trong bối cảnh FLC Thanh Hóa và Hà Nội chỉ còn một mục tiêu là V-League thì có thể nhận định SHB Đà Nẵng đã trở nên rất khó ở cuộc đua vô địch.

SHB Đà Nẵng (phải) đã bị đội đầu bảng V-League nới rộng khoảng cách lên 11 điểm. Ảnh: Q.HẢI

Trông chờ vào cuộc đua đường dài

Bây giờ thì SHB Đà Nẵng đang trông chờ vào cuộc đua đường dài bởi V-League còn đến 12 vòng đấu nữa. 12 vòng đấu và nhiệm vụ của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức là phải san bằng khoảng cách 11 điểm với FLC Thanh Hóa.

Trên thực tế, khoảng cách mà FLC Thanh Hóa (29 điểm) tạo ra trước các đối thủ đua vô địch chưa là gì cả. Nói vậy bởi ở chặng đường phía trước, đội bóng xứ Thanh sẽ còn phải đối chọi với rất nhiều đối thủ như Hà Nội (27 điểm), Quảng Nam (23 điểm), Sài Gòn (23 điểm), Hải Phòng (22 điểm), Than Quảng Ninh (21 điểm). Những đội bóng vừa điểm danh sẽ có cùng một quyết tâm là đánh bại FLC Thanh Hóa để níu chân thầy trò HLV Petrovic, đồng thời giành ưu thế về phía họ.

Với SHB Đà Nẵng, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Vấn đề là đội bóng sông Hàn có nhanh chóng ổn định phong độ để hướng đến những chiến thắng. Rõ ràng họ đang có cơ sở để nghĩ đến điều đó khi chân sút chủ lực Merlo trở lại; Huy Toàn, Phan Văn Long cũng cho thấy phong độ ấn tượng sau thời gian dưỡng thương. Đáng chú ý, tiền đạo ngoại binh Eydison cũng giải tỏa được áp lực ghi bàn với pha lập công vào lưới FLC Thanh Hóa.

Đường dài mới biết ngựa hay! FLC Thanh Hóa mạnh và đang hay nhưng chắc chắn ở cuộc đua đường dài họ sẽ gặp những khó khăn nhất định. SHB Đà Nẵng (hay nhiều đội bóng tham vọng khác) cũng sẽ gặp khó khăn ở cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, nếu biết cách vượt qua khó khăn, thử thách thì SHB Đà Nẵng vẫn còn nguyên cơ hội đua vô địch.

KHÁNH HÒA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_168219_shb-da-na-ng-co-du-su-c-dua-vo-di-ch-.aspx