SEA Games 32: Ngày thi đấu chính thức đầu tiên

Sau khi ngọn lửa SEA Games được thắp sáng, hôm nay 6-5, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên.

Thanh Phúc sẽ lại có vàng?

* U.22 Việt Nam tọa sơn quan hổ - voi đấu

Dù đội nhà không ra sân nhưng người hâm mộ Việt Nam sẽ dành sự quan tâm đặc biệt ở môn bóng đá nam cho trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia vào lúc 16 giờ hôm nay. 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết với U.22 Việt Nam mới đá 1 trận và đều có chiến thắng đậm đà nhàn nhã (Thái Lan thắng Singapore 3-1, Malaysia hạ Lào 5-1) nên đều chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình.

Phải đến cuộc đối đầu trực tiếp mang tính quyết định khả năng đi tiếp chiều nay mới có thể biết được Voi chiến và Hổ Harimau mạnh cỡ nào. Cơ hội không thể tốt hơn cho U.22 Việt Nam khi lượt này được nghỉ để “tọa sơn quan”, nghiên cứu đối thủ. Đây sẽ là trận thứ 2 mà HLV Troussier theo dõi Malaysia hầu chuẩn bị cho cuộc chạm trán vào ngày 8-5.

Lượt trận thứ 2 của bảng B là ngày của… “những kẻ đốt đền”. Trung vệ Tiến Long được an ủi phần nào khi không phải là “tội đồ” duy nhất khiến U.22 Việt Nam không còn giữ sạch lưới, bởi có tới 5/10 bàn thắng ở 2 trận là đá phản lưới nhà.

Ở môn bóng đá nữ, 16 giờ hôm nay 6-5, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu quyết định với Myanmar. Nếu ở trận ra quân, chiến thắng 3-0 trước Malaysia của Huỳnh Như và đồng đội chưa mang lại sự thỏa mãn vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thì Myanmar đã tạo ra cú sốc khi quật ngã ĐKVĐ Đông Nam Á Philippines với toàn cầu thủ thi đấu ở Âu - Mỹ.

Vẫn được đánh giá cao hơn và nếu thắng sẽ sớm đặt 1 chân vào bán kết nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung không được phép chủ quan. Bài học từ AFF Cup nữ 2022 dễ dàng thắng Myanmar 4-0 ở vòng bảng nhưng sau đó thất bại 3-4 ở trận tranh hạng 3 vẫn còn nóng hổi. Một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra là nữ Việt Nam, Myanmar, Philippines cùng có 6 điểm sau vòng bảng.

* Marathon, đi bộ có vàng?

Không phải đội tuyển bóng đá U.22 mà lên đường và có mặt đầu tiên tại Campuchia là đội tuyển marathon. Marathon và đi bộ là 2 môn thường được tổ chức vào những ngày cuối cùng của đại hội, nhưng ở SEA Games 32 lại diễn ra vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên 6-5. Chính vì vậy, các VĐV marathon đã có mặt tại Siem Reap để tập luyện, làm quen với thời tiết từ ngày 19-4, còn đội tuyển đi bộ là ngày 26-4.

Tại SEA Games 31 trên sân nhà, chúng ta đã đoạt 3 HCV ở 2 môn này: Hoàng Nguyên Thanh xuất sắc về nhất trên đường chạy 42,195km nam; Võ Xuân Vĩnh và Nguyễn Thị Thanh Phúc mang vể cú đúp đi bộ 20km nam, nữ.

Cùng với Hoàng Nguyên Thanh, tham dự marathon ở SEA Games 32 là Trịnh Quốc Lượng, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh. Ở môn đi bộ, bên cạnh 2 nhà vô địch Xuân Vĩnh và Thanh Phúc là 2 VĐV Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Thị Vân.

Hướng tới giành cả 4 HCV nhưng một thách thức lớn cho 2 đội tuyển điền kinh đầu tiên xuất trận là thời tiết lên đến 37-38 độ C tại Siem Reap và không có thời gian làm quen với cung đường đua do Ban tổ chức nước chủ nhà công bố quá muộn.

Chưa khai mạc, Campuchia đã có 5 HCV

Trong đó, 4 HCV ở môn võ truyền thống kun bokator và 1 HCV jujitsu. Con số này đã hơn phân nửa tổng số HCV Campuchia từng giành được ở cả kỳ SEA Games 31 tại Hà Nội (là kỳ đại hội đạt thành tích cao nhất: 9 HCV).

Yên Chi - Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202305/sea-games-32-ngay-thi-dau-chinh-thuc-dau-tien-3165351/