SEA Games 32: Ngày thi đấu 8/5, hy vọng vàng đặt vào võ, điền kinh và bơi lội

Ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại SEA Games 32, các vận động viên Việt Nam tiếp tục giành thêm 9 huy chương Vàng, đưa tổng số huy chương Vàng của Việt Nam lên con số 15. Thành tích này giúp Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên tạm giữ vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương.

Những huy chương Vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 2

Vận động viên Phạm Tiến Sản là cái tên đầu tiên được ghi vào bảng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 7/5. Tiến Sản đã đánh bại 12 đối thủ ở môn Duathlon (hai môn phối hợp đạp xe và chạy bộ) để mở hàng "Vàng" cho Việt Nam với thành tích 54 phút 37 giây.

Tiếp nối thành công của Phạm Tiến Sản, các cô gái đội tuyển Bóng rổ 3x3 nữ Việt Nam đã có ngày thi đấu thành công khi xuất sắc đánh bại đội tuyển nữ Philippines với tỷ số 21 – 16 trong trận chung kết, mang về tấm huy chương Vàng lịch sử của Bóng rổ Việt Nam tại một kỳ SEA Games. Đây là lần đầu tiên Bóng rổ Việt Nam giành chức vô địch tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Đội tuyển Bóng rổ nữ 3x3 giành huy chương Vàng lịch sử. Ảnh: Tổng cục thể dục thể thao

Buổi chiều cùng ngày, các võ sĩ cũng liên tiếp giành 5 huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam, trong đó Karate giành 2 huy chương Vàng, Vovinam giành 2 huy chương Vàng và Jujitsu giành 1 huy chương Vàng

Theo đó, người mở hàng huy chương Vàng cho Karate là võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm khi cô xuất sắc đánh bại đối thủ người Indonesia Istri Agung ở chung kết kumite hạng cân dưới 55kg nữ với tỷ số 4 - 3. Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ ba cho Karate Việt Nam tại SEA Games 32.

Chỉ ít phút sau đó, võ sĩ Đinh Thị Hương đánh bại võ sĩ Philippines Remon Villanueva ở chung kết kumite hạng cân dưới 68 kg với tỷ số 7 - 4 để giành huy chương Vàng thứ 4 cho Karate Việt Nam. Như vậy, sau 2 ngày thi đấu, đội tuyển Karate đã giành 4 huy chương Vàng, sớm hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường tham dự SEA Games 32.

Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam Đoàn Hà Việt trao huy chương Vàng cho võ sĩ Đinh Thị Hương. Ảnh: Tổng cục thể dục thể thao

Ở môn Vovinam, các võ sĩ Việt Nam giành được 2 huy chương Vàng trong số 6 nội dung chung kết, cụ thể: võ sĩ Đỗ Phương Thảo ở hạng cân 60kg nữ đánh bại võ sĩ Thái Lan Kesinee Tabtrai với tỷ số 8 - 5 và võ sĩ Nguyễn Thanh Liêm thắng võ sĩ Philippines Emmanuel Dailay Cantores với tỷ số 9 - 1 ở hạng cân 60kg nam.

Tấm huy chương Vàng ở môn Jujitsu thuộc về võ sĩ Đào Hồng Sơn ở nội dung Newaza NoGi hạng 56kg nam. Để giành được tấm huy chương Vàng này, Hồng Sơn đã có một ngày thi đấu ấn tượng. Cụ thể, ở nội dung này có 6 quốc gia thi đấu vòng tròn, kết quả đại diện của 3 quốc gia gồm Việt Nam, Singapore, Philippines bằng điểm, bằng hiệu số. Tuy nhiên, ban tổ chức quyết định trao huy chương Vàng cho Đào Hồng Sơn do anh hơn võ sĩ Singapore thành tích đối đầu trực tiếp, hơn võ sĩ Philippines về thành tích đối đầu với võ sĩ Thái Lan (võ sĩ Philippines không thắng tuyệt đối, Hồng Sơn thắng tuyệt đối).

Ở môn Bơi, các kình ngư Việt Nam đã xuất sắc mang về 2 huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Trong đó, kình ngư Phạm Thanh Bảo giành huy chương Vàng ở nội dung 100m bơi ếch nam, đồng thời phá kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 0 giây 97. Kỷ lục cũ do chính Thanh Bảo thiết lập tại SEA Games 31 trên sân nhà với thành tích 1 phút 1 giây 17.

Kình ngư Phạm Thanh Bảo giành huy chương Vàng nội dung 100m ếch nam với thành tích 1 phút 00 giây 97, đồng thời phá kỷ lục SEA Games do chính anh thiết lập cách đây một năm. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Tấm huy chương Vàng cuối cùng trong ngày cũng là tấm huy chương Vàng thứ 9 của Đoàn Thể thao Việt Nam thuộc về 4 kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước và Trần Hưng Nguyên. Các kình ngư đã hoàn thành phần thi chung kết tiếp sức 4 x 200m tự do nam với thành tích 7 phút 18 giây 51, nhanh hơn Singapore (7 phút 21 giây 50) và Malaysia (7 phút 21 giây 55).

Bơi lội mang về tấm huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4 x 200m tự do nam. ẢnhTổng cục thể dục thể thao

Cùng với 9 huy chương Vàng giành được trong ngày, các vận động viên của chúng ta cũng giành được 8 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng. Thành tích này cũng giúp Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 15 huy chương Vàng, 19 huy chương Bạc, 27 huy chương Đồng, tạm xếp vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn chủ nhà Campuchia giữ vững ngôi đầu bảng tổng sắp với 29 huy chương Vàng, 21 huy chương Bạc, 22 huy chương Đồng; tiếp đó là Thái Lan với 16 huy chương Vàng, 17 huy chương Bạc, 26 huy chương Đồng; Indonesia tạm xếp thứ 3 với 16 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc, 24 huy chương Đồng.

Cũng trong ngày 7/5, đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam đã để thua ở bán kết với tỷ số 0 - 3 (28 - 30, 19 - 25 và 18 - 25) trước đương kim vô địch Indonesia. Từ Thanh Thuận và các đồng đội sẽ gặp đội thua trong trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Campuchia để tranh huy chương Đồng. Trong khi đó, ở môn Quần vợt, 4 cô gái của chúng ta là Savanna Lý Nguyễn, Sĩ Bội Ngọc, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi và Phan Diễm Quỳnh đã giành chiến thắng 2 - 0 trong trận Tứ kết nội dung đồng đội nữ trước đội tuyển Lào.

Danh sách các vận động viên giành huy chương trong ngày 7/5

Huy chương Vàng (9): Phạm Tiến Sản (Triathlon - 2 môn phối hợp nam); Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tiểu Duy, Trương Thảo My, Trương Thảo Vy (Bóng rổ 3x3 nữ); Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate - dưới 55kg nữ); Đinh Thị Hương (Karate - dưới 68kg nữ); Đào Hồng Sơn (Jujitsu - 56kg); Đỗ Phương Thảo (Vovinam - 60kg nữ); Nguyễn Thanh Liêm (Vovinam - 60kg nam); Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100m ếch nam); Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước và Trần Hưng Nguyên (Bơi - 4x200m tự do)

Huy chương Bạc (8): Nguyễn Thị Phương Trinh (Triathlon - 2 môn phối hợp nữ); Nguyễn Trường Thọ, Đỗ Lý Minh Toàn (Vovinam - song luyện mã tấu nam); Lê Đức Duy, Nguyễn Hoàng Dũ, Huỳnh Khắc Nguyên, Mai Thị Kim Thùy, Lâm Thị Lời, Nguyễn Thị Hoài Nương (Vovinam - đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam nữ); Nguyễn Văn Tiến, Bùi Hùng Cường (Vovinam - song luyện 3 nam); Lâm Thị Thùy Mỵ, Mai Thị Kim Thùy, Hàng Thị Diễm My, Huỳnh Thị Diệu Thảo (Vovinam, đồng đội kiếm nữ); Thái Thị Hồng Thoa (Bi sắt - đơn nữ); Đặng Đình Tùng (Jujitsu - Newaza NoGi 69kg nam); Hồ Trung Hậu, Trần Hồng Phúc, Đặng Nhật Tân, Trần Gia Huy, Bùi Minh Mạnh, Nguyễn Trung Đức (Esports, lol wild rift-team).

Huy chương Đồng (12): Vương Thị Bình (Pencak silat - tunggal nữ); Phạm Hải Tiến (Pencak silat - tunggal nam); Đào Đức Hùng, Võ Bình Phước (Pencak silat, ganda nam); Nguyễn Thị Ngoan (Karate - 61kg nữ); Trần Lê Tiến Đạt (karate, +84kg nam); Chu Văn Đức (Karate, -60kg nam); Jeremie Loic Nino Lương (Bơi - 50m tự do nam); Trịnh Kế Dương, Lương Ngọc Trà (Jujitsu, show nam nữ); Phùng Thị Huệ (Jujitsu - Newaza NoGi 52kg nữ); Sái Công Nguyên, Lương Ngọc Trà (Jujitsu, duo nam nữ); Nguyễn Quang Luân Kun Bokator, combat 50kg nam); Hoàng Phúc Thuận (Kun Bokator, combat 55kg nam).

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, tính đến 20 giờ ngày 7/5.

Các môn thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 8/5

Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 23 môn trong ngày thi đấu 8/5. Niềm hy vọng huy chương nằm ở các môn võ, điền kinh và bơi.

Sự quan tâm của người hâm mộ hướng về môn bóng đá nam. U22 Việt Nam chạm trán U22 Malaysia trong trận đấu quan trọng đến cuộc cạnh tranh suất vào bán kết.

Dũng Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/sea-games-32-ngay-thi-dau-8-5-hy-vong-vang-dat-vao-vo-dien-kinh-va-boi-loi-179230508011407429.htm