SEA Games 29: Ánh Viên gây sốc khi thất bại ở nội dung sở trường

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi chỉ về đích thứ 4 ở nội dung sở trường 200 m bơi bướm...

Bước vào cuộc đua 200m bướm nữ, đối thủ lớn nhất của Ánh Viên là Quah Ting Wen của Singapore, người đã về nhì cách đây 2 năm với thành tích 2 phút 14 giây 50. Tiếp nữa phải kể tới sự canh tranh của Sutasinee Pankaew, theo tin tức trên báo VTC News.

200m bướm là nội dung Ánh Viên đang giữ kỷ lục SEA Games với thành tích 2 phút 11 giây 12. Đây là kỷ lục được kình ngư người Cần Thơ thiết lập tại SEA Games 28.

Ánh Viên chỉ xếp thứ 4 với thành tích kém cỏi, thua cả đồng đội Mỹ Thảo - HCB. Ảnh: ANTĐ.

Ở vòng loại, Ánh Viên bơi 2 phút 15 giây 10 trong khi đồng đội Mỹ Thảo bơi 2 phút 15 giây 42.

Ánh Viên vào đà bật nhảy rất tốt, nhanh chóng vượt lên nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, đến vòng bể thứ 3, Ánh Viên đã bị hụt hơi, và khi kết thúc vòng bơi thứ 4, Ánh Viên thậm chí còn bị bật khỏi top 4 với thành tích kém hơn cả thành tích bơi vòng loại (2 phút 16 giây 61). Vô địch nội dung này là Quah Ting Wen của Singapore. Mỹ Thảo xuất sắc giành huy chương bạc (2 phút 14 giây 52).

Với thất bại này, mục tiêu giành từ 9 đến 10 HCV của Ánh Viên sẽ không dễ thực hiện được. Còn nhớ tại SEA Games 28, cô đã giành 8 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ đồng thời phá 8 kỷ lục, theo tin tức trên báo Zing.vn.

Sáng mai 22/8, Ánh Viên sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại 200 m ngửa nữ và 400 m tự do. Đây vốn là 2 nội dung cô đã giành HCV đồng thời phá kỷ lục ở SEA Games 28. Cô đạt thành tích 2'14''12 ở 200 m ngửa và 4'08''66 ở 400 m tự do.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/sea-games-29-anh-vien-gay-soc-khi-that-bai-o-noi-dung-so-truong-d106799.html