Sẽ thực hiện 25.000 công trình, sản phẩm thi đua, đề tài sáng kiến

Nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ TP. Cần Thơ phấn đấu đạt số lượng hơn 100.000 đoàn viên; Ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp...

Ngày 9/8, Đại hội Công đoàn TP. Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng 260 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 82.250 đoàn viên Công đoàn TP. Cần Thơ.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương những kết quả Công đoàn Cần Thơ đạt được nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương những kết quả Công đoàn Cần Thơ đạt được nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự tập trung lãnh đạo, điều hành của Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, sự đóng góp tích cực của các cấp công đoàn và lực lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động mà đời sống vật chất, tinh thần của người lao động có bước cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn.

Cụ thể, chương trình “Tết sum vầy” đã vận động được gần 200.000 phần quà, trị giá trên 92 tỷ đồng cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 237 “Mái ấm Công đoàn” từ Quỹ “Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng”; hàng ngàn suất học bổng đã trao đến con em người lao động. Đồng thời, có nhiều hoạt động chăm lo cho hơn 29.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

LĐLĐ TP. Cần Thơ sẽ tập trung chỉ đạo, phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động như đối thoại với người lao động nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác – chia sẻ giữa người sử dụng lao động và người lao động.

LĐLĐ TP. Cần Thơ sẽ tập trung chỉ đạo, phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động như đối thoại với người lao động nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác – chia sẻ giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Hơn 1 năm qua, LĐLĐ TP. Cần Thơ còn đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 7c của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca”. Thành phố hiện có 186 đơn vị hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động, trong đó có 174 đơn vị hỗ trợ bữa ăn ca từ 15.000 - 40.000 đồng, 186/250 bản thỏa ước lao động tập thể có quy định giá trị bữa ăn ca của người lao động (chiếm 74,4%)...

Nhiệm kỷ 2018 - 2023, TP. Cần Thơ đã thành lập 204 công đoàn cơ sở, phát triển mới hơn 34.460 đoàn viên (vượt 38%). Toàn thành phố có hơn 82.000 công nhân viên chức lao động trong các đơn vị có tổ chức công đoàn (chiếm tỉ lệ 95%) với 1.200 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn. Đến hết nhiệm kỳ có 12/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP. Cần Thơ lần thứ X đề ra đã đạt và vượt kế hoạch.

LĐLĐ TP. Cần Thơ tiếp tục phối hợp các sở, ngành đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất - tinh thần cho đoàn viên, người lao động thời gian tới.

LĐLĐ TP. Cần Thơ tiếp tục phối hợp các sở, ngành đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất - tinh thần cho đoàn viên, người lao động thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương những kết quả Công đoàn Cần Thơ đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng thời, gợi mở 5 vấn đề cần triển khai để đạt những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới như tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với triển khai sáng tạo Kết luận 01 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước, gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

"Thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đặc biệt cần có sự tham mưu cho thành phố ban hành các chính sách để hỗ trợ đoàn viên, người lao động, nhất các nhu cầu thiết yếu của người lao động như nhà ở, nhà trẻ, thiết chế văn hóa, thể thao, nơi khám chữa bệnh...; Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, công nhân, viên chức với nội dung, phương pháp phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, đối tượng", ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2023-2028 gồm 33 đồng chí, bà Lê Thị Sương Mai tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ.

Bà Lê Thị Sương Mai tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn lao động TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bà Lê Thị Sương Mai tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn lao động TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xác định phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ TP. Cần Thơ phấn đấu đạt số lượng hơn 100.000 đoàn viên; Ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; Ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ; Thực hiện 25.000 công trình, sản phẩm thi đua, đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Xây dựng 01 thiết chế văn hóa của tổ chức Công đoàn; Xây dựng, sửa chữa 250 “Mái ấm Công đoàn”...

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 ra mắt tại Đại hội.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 ra mắt tại Đại hội.

"LĐLĐ thành phố cũng sẽ tập trung chỉ đạo, phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động như đối thoại với người lao động nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác – chia sẻ giữa người sử dụng lao động và người lao động, hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị nắm bắt tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố để có những giải pháp hết sức là tích cực, hiệu quả, tháo gỡ những vướng mắc trong quan hệ lao động và cân đối giữa cung và cầu lao động trên địa bàn TP. Cần Thơ", bà Lê Thị Sương Mai cho biết.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/se-thuc-hien-25000-cong-trinh-san-pham-thi-dua-de-tai-sang-kien-post1038329.vov