Sẽ kiến nghị giải quyết tình trạng tôm rớt giá

'Đại biểu Quốc hội sẽ có kiến nghị với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tìm hướng giải quyết tình trạng tôm rớt giá và giá nguyên liệu nuôi tôm tăng cao để người dân yên tâm sản xuất', ông Nguyễn Quốc Hận, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, cho biết sau khi lắng nghe ý kiến cử tri xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, trong buổi tiếp xúc vào sáng ngày 4/10.

Ông Nguyễn Quốc Hận, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu ghi nhận ý kiến cử tri.

Hơn 80 cử tri xã Tạ An Khương Nam tham dự, có 9 ý kiến phản ánh, kiến nghị về việc chậm trễ trong hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; xem xét nâng cấp, mở rộng lộ nông thôn từ 1,5 m lên 3 m; chế độ đối với người có công, cán bộ công tác ở ấp; cần thống nhất bộ sách giáo khoa (SGK); tôm nuôi bị rớt giá; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tiền đi học; tình trạng kéo điện vượt sông; xem xét hạ mức quy định tuổi từ 80 xuống 75 để người cao tuổi được hưởng trợ cấp thường xuyên; quan tâm đầu tư nguồn vốn để sửa chữa trụ sở Trung tâm sinh hoạt văn hóa của xã.

Cụ thể, bà Trương Thị Út Hồng, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Tân An Ninh B kiến nghị xem xét việc hỗ trợ cho 42 hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để đối tượng được hưởng đúng chế độ, tạo niềm tin cho nhân dân.

Cử tri Trần Văn Bự, ấp Tân Thành A, kiến nghị chuyển từ bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy sang bảo hiểm tự nguyện cho người tham gia giao thông; nghiên cứu, chuyển từ SGK giấy sang SGK điện tử với hình thức tích hợp trên thiết bị thông minh để sử dụng được lâu dài.

Cử tri Trần Ngọc Đức, ấp Tân Hồng bày tỏ, mong sớm sửa chữa tuyến lộ Tân Hồng đến trụ sở ấp và tuyến Kênh Năm xuống Lung Xình, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, vì hiện nay tuyến lộ xuống cấp, hư hỏng.

Băn khoăn về việc chọn bộ SGK cho học sinh, cử tri Lê Trí Dũng kiến nghị nên có sự thống nhất bộ SGK. Theo ông, hiện tại quy trình chọn SGK quá rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh…

Bà Trương Thị Út Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân An Ninh B, kiến nghị việc hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, lãnh đạo huyện và xã đã giải trình với cử tri những nội dung thuộc thẩm quyền. Về thực hiện chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, địa phương đã lập danh sách tổng hợp trình lên tỉnh, đang chờ cấp trên xem xét, nguyên nhân là do thời gian rà soát, tổng hợp của địa phương sau thời gian tổng hợp của tỉnh. Riêng các tuyến lộ giao thông trong các ấp bị xuống cấp, địa phương đã đưa vào lộ trình nâng cấp, sửa chữa, tuy nhiên do hạn chế về nguồn vốn nên mong cử tri cùng chia sẻ khó khăn với lãnh đạo địa phương.

Nói thêm về thực hiện chính sách cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ông Từ Hoàng Ân, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định hỗ trợ. Sau khi kết thúc chương trình hỗ trợ (31/12/2021), UBND tỉnh nhận thấy còn nhiều đối tượng chưa nhận được sự hỗ trợ nên đã chỉ đạo rà soát lại, với mốc thời gian là trước và sau thời gian quy định, và cho đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh vẫn chưa có trả lời chính thức. Đặc biệt, UBND tỉnh cũng đã có hướng xử lý, kiểm điểm trách nhiệm đối với từng cá nhân, tập thể để chậm trễ việc thực hiện hỗ trợ này.

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, ông Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin, thực hiện chủ trương chung đổi mới SGK, tỉnh chọn những bộ sách phù hợp, đảm bảo tính ổn định, lâu dài và công bằng cho học sinh. Năm học 2024-2025, tỉnh sẽ hoàn thành việc chọn bộ SGK cho học sinh lớp 9 và lớp 12. Hiện nay, trên trang bìa của SGK, chỉ cần học sinh quét mã thì vẫn tra cứu được thông tin trên thiết bị thông minh.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo huyện, xã.

Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Quốc Hận, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, ghi nhận tất cả ý kiến của cử tri, lưu ý chính quyền địa phương nên thường xuyên khảo sát các công trình thiết yếu xuống cấp để từ đó có sự ưu tiên, dành nguồn vốn đầu tư hợp lý.

“Ý kiến cử tri về thực hiện SGK điện tử là một ý kiến rất hay, tuy nhiên hiện nay rất khó thực hiện do điều kiện kinh tế phát triển không đồng đều, mức sống của người dân ở các vùng miền khác nhau. Với các ý kiến về chính sách cán bộ ấp, khóm, đây thuộc vấn đề liên quan đến HĐND tỉnh và ngân sách của địa phương, đại biểu Quốc hội sẽ có ý kiến. Riêng chế độ người cao tuổi, có khả năng sẽ hạ xuống mức 75 tuổi và thay đổi quy định mức lương hưu", ông Nguyễn Quốc Hận cho biết./.

Quỳnh Anh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/se-kien-nghi-giai-quyet-tinh-trang-tom-rot-gia-a29481.html