Sẽ cưỡng chế những hộ dân không bàn giao đất cho dự án trọng điểm

Chiều ngày 2/1/2024, UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng thông tin về tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Nút giao khác mức tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Máng Nước - QL5 tại xã An Đồng, huyện An Dương.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, TP Hải Phòng đã quyết định sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng nút giao tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - QL5. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Dự án bao gồm các hạng mục như: Cầu vượt trực thông theo hướng đường Quốc lộ 5 - Nguyễn Văn Linh với chiều dài khoảng 285m, bề rộng 19,5m; tường chắn cho đường dẫn hai đầu cầu với chiều dài khoảng 200m. Nút giao thông dưới cầu bằng đảo xuyến có đường kính rộng 60m kết nối về các tuyến đường gồm: đường đi Nam cầu Bính, đường Tôn Đức Thắng, đường nối Vành đai 2 (theo quy hoạch) và đường Máng Nước. Đường nhánh hai bên nút giao rộng 9,5m sau đó vuốt dần kết nối về đường QL5 và đường Nguyễn Văn Linh. Tổng mức đầu tư dự án: 668.831 triệu đồng.

Việc xây dựng nút giao quan trọng này cùng với các nút giao khác mức trên tuyến QL5 được TP đầu tư trong 5 năm qua như: Nút giao đường Lê Thánh Tông - Đường 356, Nút giao đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nút giao đường Nguyễn Văn Linh và đường Hồ Sen - cầu Rào 2, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông TP; giảm thiểu tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông trên QL5 và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển của nhân dân.

UBND huyện An Dương họp báo thông tin về Dự án Đầu tư xây dựng Nút giao khác mức tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Máng Nước - QL5 tại xã An Đồng. Ảnh Vĩnh Quân

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết: Đây là Dự án góp phần tăng cường lưu thông trên địa bàn TP, với tổng diện tích đất thu hồi là 24.454,9m², của 3 tổ chức và 139 hộ dân (gồm 85 hộ có đất ở và 54 hộ sử dụng đất hành lang giao thông), tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt là 106,9 tỷ đồng, bố trí 15 lô tái định cư cho 12 hộ dân. Hiện đã có 80/85 hộ có đất ở, diện tích 1.240m²; 3 tổ chức, diện tích 429,3m²; 51/54 hộ sử dụng đất hành lang giao thông, diện tích 1.195m² đã bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án; còn lại 5 hộ dân có đất ở với diện tích 294,5m². Tuy diện tích không nhiều, thế nhưng UBND huyện lại mất rất nhiều thời gian để tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân. Bởi nút thắt chính là công tác GPMB...Chưa có Dự án nào kéo dài 1 năm và lâu như vậy, nhưng đến nay kết quả huyện đạt được là những tín hiệu đáng mừng...

Ngoài ra, các đơn vị có công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vị thu hồi đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư thực hiện di chuyển kịp thời, đảm bảo tiến độ thi công.

UBND huyện đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương trong công tác thu hồi đất, đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng.

Đối với những hộ chưa bàn giao mặt bằng, UBND huyện An Dương đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất và báo cáo UBND TP trước khi tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng lập dự thảo, công khai, niêm yết công khai và bàn giao trực tiếp đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất về phương án bồi thường, hỗ trợ, nguồn gốc sử dụng đất để lấy ý kiến của người bị thu hồi đất; tổ chức đối thoại trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Tổ chức họp công bố công khai, niêm yết công khai và bản giao trực tiếp quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến người bị thu hồi đất.

UBND huyện An Dương đã chỉ đạo các ngành chức năng công bố, bản giao quyết định thu hồi, quyết định phê duyệt phương án bồi thương, hỗ trợ cho bà Phạm Thị Thu Trang; niêm yết công khai Quyết định tại Trụ sở UBND xã An Đồng, Nhà văn hóa cụm đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, trụ sở UBND phường Trần Nguyên Hãn và Tổ dân phố số 3, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân; tổ chức vận động, thuyết phục các hộ gia đình bàn giao đất để thực hiện Dự án.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/se-cuong-che-nhung-ho-dan-khong-ban-giao-dat-cho-du-an-trong-diem.html