Sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn

– Trong những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã vận động nguồn lực, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nguồn lực và sẻ chia, giúp đỡ kịp thời cho nhiều số phận bất hạnh, không may gặp hoạn nạn. Qua đó, góp phần cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng Câu lạc bộ Thiện nguyện Hy vọng xanh thành phố Lạng Sơn trao tiền hỗ trợ đột xuất cho gia đình anh Hoàng Văn Vui, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình có vợ và con bị tai nạn giao thông

Anh Hoàng Văn Thuyền (sinh năm 1998), thôn Chợ Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng là lao động chính trong gia đình thuộc diện hộ nghèo có bố bị mù cả 2 mắt, mẹ hết tuổi lao động lại ốm đau thường xuyên. Trong tháng 2/2023, anh Thuyền đang lái máy cày để cày ruộng thì không may bị cuốn vào lưỡi máy phay và cán qua cả 2 chân. Vụ tai nạn lao động khiến anh bị vỡ xương mâm chày trái, đứt dây chằng chéo trước và sau đầu gối trái, gãy xương mác chân phải. Theo chỉ định của bác sĩ, anh Thuyền cần phải phẫu thuật các vết thương.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có kinh phí điều trị nên gia đình quyết định đưa anh Thuyền về nhà. Trong lúc khó khăn này, anh Thuyền đã được các cấp chính quyền, hội CTĐ các cấp quan tâm, kêu gọi vận động nguồn lực ủng hộ kinh phí để phẫu thuật các vết thương. Trong đó, thông qua nguồn tiếp nhận của Đoàn Thanh niên xã Thượng Cường và sự kết nối của Hội CTĐ tỉnh với trang facebook Hồng Xiêm (Nguyễn Thị Hồng Xiêm) thành phố Lạng Sơn đã tiếp nhận được số tiền 95 triệu đồng từ các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ. Với số tiền đó, anh Thuyền đã có đủ kinh phí phẫu thuật các vết thương. Đến nay, anh Thuyền đã dần hồi phục và đang tập đi lại được.

Anh Hoàng Văn Thuyền, cho biết: Tôi rất cảm ơn các cấp chính quyền, hội CTĐ các cấp và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ để gia đình tôi vượt qua khó khăn. Bản thân tôi như được sống lại lần nữa để có cơ hội lao động phát triển kinh tế và chăm sóc bố mẹ khi về già.

Tính từ đầu năm 2023 cho đến nay, không chỉ có anh Thuyền được hỗ trợ đột xuất mà các cấp hội CTĐ trong tỉnh đã kêu gọi, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cứu trợ đột xuất trên 680 trường hợp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bị rủi ro hỏa hoạn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân chất độc da cam; hỗ trợ xây mới 10 ngôi nhà nhân ái… Tổng trị giá cứu trợ đột xuất đạt gần 2 tỷ đồng. Qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp đỡ kịp thời để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Để có được những kết quả trên, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh luôn xác định công tác vận động nguồn lực, công tác phối hợp, kết nối các tổ chức, nhà hảo tâm là yếu tố quyết định để triển khai thực hiện các hoạt động cứu trợ đột xuất có hiệu quả. Theo đó, nếu như trước đây triển khai Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” hội CTĐ các cấp kêu gọi nguồn lực từ các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ, cứu trợ cho các địa chỉ nhân đạo, thì từ năm 2022 cuộc vận động này đã có sự đổi mới về hình thức vận động nguồn lực. Cụ thể, qua khảo sát nắm rõ hoàn cảnh của đối tượng cần giúp đỡ, các cấp hội CTĐ sẽ thông tin địa chỉ nhân đạo đến với nhà tài trợ. Từ đó, nhà tài trợ, nhà hảo tâm sẽ trực tiếp đến địa chỉ nhân đạo tìm hiểu nhu cầu cần giúp đỡ của gia đình và sẽ có hướng giúp đỡ, cứu trợ thiết thực nhất.

Mặt khác, các cấp hội CTĐ đã ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp để từ đó, kêu gọi nguồn lực, phối hợp triển khai các hoạt động cứu trợ đột xuất có hiệu quả, kịp thời. Đơn cử như, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội CTĐ tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động nhân đạo với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Cùng đó, dựa vào mối quan hệ của các cán bộ, tình nguyện viên, hội kết nối với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ nguồn lực cho hoạt động cứu trợ đột xuất.

Bà Nông Bích Thuận, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Trong những năm gần đây, công tác cứu trợ đột xuất cho người gặp rủi ro do tai nạn, bệnh tật, ảnh hưởng thiên tai… được hội chú trọng, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp vận động các nguồn lực trong cộng đồng để tổ chức, triển khai có hiệu quả thiết thực, kịp thời cho các đối tượng được thụ hưởng. Qua đó, công tác cứu trợ đột xuất đã ngày càng tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

ĐĂNG THÙY

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/600613-se-chia-voi-nhung-hoan-canh-kho-khan.html