Say rượu, vác đá... đánh CSGT

Phát hiện một thanh niên không đội mũ bảo hiểm chạy xe trên đường, CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra liền bị đối tượng trên và nhóm thanh niên xông vào đánh tới tấp.

Các đối tượng vây đánh CSGT (Ảnh được cắt ra từ Clip)

Ngày 22.7, Công an huyện Chợ Gạo cho biết, đơn vị này đang xác minh, điều tra vụ tấn công chống người thi hành công vụ vừa xảy ra tại địa bàn xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo.

Theo nguồn tin từ Công an, khoảng 14h30 ngày 21.7, thượng úy Lê Tuấn Trung (thuộc đội CSGT huyện Chợ Gạo) đang trên đường tuần tra khu vực gần bến phà Bình Ninh, thuộc địa phận xã Bình Ninh thì phát hiện Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1994, ngụ xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo), đang điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu đã có sử dụng rượu bia.

Lúc này, thượng úy Trung đã ra hiệu lệnh yêu cầu đối tượng dừng xe, kiểm tra giấy tờ nhưng Nghĩa chống đối và dùng chân đạp ngã môtô tuần tra của CSGT. Tiếp đó, Nghĩa nhảy xuống xe dùng đá xanh đánh vào CSGT đang thi hành nhiệm vụ.

Thấy vậy, Tô Kim Phụng (SN 1992, ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo) và Nguyễn Duy Khang (SN 1994, ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo) đang nhậu tại nhà Khang gần đó xông ra đánh chiến sĩ CSGT liên tục, khi được người dân can ngăn thì nhóm thanh niên này mới dừng lại.

Theo lời khai của các đối tượng, tất cả các đối tượng trên đã cùng nhau nhậu tại nhà Khang từ sáng. Đến lúc hết thức ăn, Nghĩa lấy xe chạy đi mua mồi thì bị CSGT ra tín hiệu dừng xe và xảy ra vụ việc trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ làm rõ hành vi của từng đới tượng.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/say-ruou-vac-da-danh-csgt-575632.bld