Saudi Arabia không kích nhà tù Yemen, 45 người chết

An Bình

(Cadn.com.vn) - Các quan chức địa phương ngày 30-10 cho biết, máy bay chiến đấu của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu hôm 29-10 tấn công một nhà tù ở thành phố Hodeidah của Yemen, giết chết 45 người, trong đó có nhiều tù nhân.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, nhà tù ở quận al-Zaydiyah bị tấn công 3 lần vào tối 29-10. Lúc đó, nhà tù có 84 tù nhân. Trong khi đó, ít nhất 17 dân thường thiệt mạng khi liên quân này không kích tỉnh Taiz, Tây Nam Yemen ngày 29-10. Hôm 29-9, Tổng thống Yemen sống lưu vong Abd-Rabbu Mansour Hadi từ chối đề xuất hòa bình của LHQ nhằm chấm dứt khủng hoảng, cho rằng thỏa thuận này là con đường dẫn đến chiến tranh và hủy diệt. Phát biểu sau cuộc họp với đặc phái viên LHQ Ismail Ould Ahmed Cheickh tại Riyadh, ông Hadi cho biết, thỏa thuận này là "phần thưởng cho quân nổi dậy và trừng phạt người Yemen". Theo đề xuất này, ông Hadi sẽ từ chức và lập một chính phủ gồm các nhân vật ít gây chia rẽ.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_156893_saudi-arabia-khong-ki-ch-nha-tu-yemen-45-nguo-i-ch.aspx