Sau vụ nổ trạm biến áp: Phát hiện nhiều quả 'bom' hẹn giờ nổ!

Sau vụ nổ trạm biến áp gây rúng động dư luận Thủ đô vừa qua, Tổng Cty Điện lực Hà Nội đã chính thức thông báo về nguyên nhân gây nổ trạm biến áp tại Hà Đông, khiến 5 người dân bị bỏng.

Theo đó, trong quá trình đóng điện vận hành không tải trước khi đưa vào vận hành chính thức, máy biến áp tại trạm biến áp Bùi Thị Cúc 4 (phố Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) đã bất ngờ tràn dầu, gây cháy. Đây là máy biến áp mới được đưa vào vận hành chạy thử trong vòng 72 giờ, nhằm san tải cho khu vận lân cận đang bị quá tải điện.

Sau vụ tai nạn xảy ra, nhiều người “giật mình” bởi hàng ngày đang phải đối mặt với những “quả bom” cận kề ở mọi nơi trên khắp thành phố. Mục sở thị những trạm biến áp này, phóng viên không khỏi “choáng” bởi những trạm biến áp này được lắp đặt rất sơ sài, lắm trạm còn bị người dân lấn chiếm để hàng hóa.

Bên dưới trạm biến áp Hoàng Cầu 4 là nơi người dân vô tư mở cửa hàng buôn bán phế liệu

Những trạm biến áp như thế này có thể bắt gặp ở mọi nơi trên nhiều tuyến phố của Hà Nội (ảnh chụp trên phố Ngô Quyền, Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm)

Trên phố Tây Sơn, trạm biến áp còn nằm cạnh cây xăng

Trạm biến áp còn “len lỏi” vào tận các khu tập thể

Hải Nguyên – Hồng Quân

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/sau-vu-no-tram-bien-ap-phat-hien-nhieu-qua-bom-hen-gio-no.html