Sau trận U22 Việt Nam hòa Indonesia, FB Hồ Tuấn Tài náo loạn: Văn hóa của CVĐ Việt Nam ở đâu?

Sau trận hòa của U22 Việt Nam trước đối thủ Indonesia, cư dân mạng liên tục chỉ trích cầu thủ số 27 Hồ Tuấn Tài và 'làm loạn' trên facebook cá nhân của anh.

Trận đấu của U22 Việt Nam với Indonesia trong khuôn khổ SEA Games 29 đã kết thúc với tỉ số hòa khiến cho rất nhiều người tiếc nuối khi đội tuyển bóng ta của ta phải đứng trước nguy cơ có thể bị loại ngay từ vòng bảng.

Do chơi ở “cơ trên” và được chơi hơn người từ phút thứ 65 nhưng các cân sút của U22 Việt Nam đã không tận dụng hết được các cơ hội tốt để hiện thực hóa thành bàn thắng khiến cho sự tiếc nuối càng tăng lên rất nhiều.

Đặc biệt, cầu thủ Phạm Tuấn Tài là người có khá nhiều cơ hội ghi bàn khi một tình hình đối mặt với thủ môn nhưng lại để bóng đập sà còn hai tình huống khác dính bẫy việt vị khiến bàn thằng của đội nhà không được công nhận.

Các cổ động viên Việt Nam liên tục comment vào ảnh của Hồ Tuấn Tài trên Facebook để chỉ trích anh. Ảnh: FBNV

Vì thế, nhiều cổ động viên quá khích đã “nổi loạn” trên Facebook cá nhân của cầu thủ trẻ Hồ Tuấn Tài. Những bức ảnh cũ của anh liên tục nhận được những lời bình luận liên quan đến trận đấu ngày hôm nay. Không dừng lại ở việc chỉ trích khả năng thi đấu và kĩ thuật của cầu thủ, nhiều cổ động viên còn yêu cầu Tuấn Tài giải nghệ.

Đáng nói, nhiều cổ động viên quá khích – những “anh hùng bàn phím” đã có những lời nói thiếu văn hóa, không những dùng các từ ngữ tục tĩu mà còn chế những bức ảnh phản cảm để bình luận vào các status của Hồ Tuấn Tài.

Các bình luận trái chiều xuất hiện liên tục trên Facebook của cầu thủ Hồ Tuấn Tài. Ảnh: Chụp màn hình

Gần 1 ngày trôi qua, những bình luận vẫn xuất hiện rất nhiều trên các bài đăng của tuyển thủ U22 Việt Nam này. Thậm chí, có những tài khoản Facebook còn liên tục dùng 1 bình luận duy nhất để copy vào hàng loạt dòng trạng thái, ảnh hay video của Tuấn Tài với tần suất liên tục.

Có thể nói, nhiều tài khoản Facebook đã dùng những comment quá nặng nề và thô tục để nói về Hồ Tuấn Tài sau khi cầu thủ này không thể ghi bàn trong trận đấu quan trọng gặp Indonesia. Trang cá nhân của cầu thủ mang áo số 27 đội U22 Việt Nam như một cái chợ lộn xộn với những phát ngôn thiếu tôn trọng cầu thủ.

Nhiều người đã lên tiếng bệnh vực và động viên cầu thủ mang áo số 27. Ảnh: Chụp màn hình

Trái với một nhóm cổ động viên có cách ứng xử thiếu sự tôn trọng cần thiết với Tuấn Tài, một nhóm khác đã có những bình luận rất công tâm, không những bênh vực cho anh mà còn nói cho thấy sự cảm thông của người hâm mộ với những may - rủi trong các trận đấu.

Những bình luận mang tính tích cực, động viên Tuấn Tài cố gắng ở trận đấu tới này có lẽ sẽ góp một phần nhỏ giúp Tuấn Tài lấy lại tinh thần và động lực để thi đấu trong trận cuối cùng ở vòng bảng với Thái Lan.

Facebook Hồ Tuấn Tài xuất hiện rất nhiều bình luận cho lối ứng xử khác nhau của các cổ động viên VN.

Ảnh: Chụp màn hình

Qua việc ồn ào trên Facebook của cầu thủ Hồ Tuấn Tài gần một ngày qua, có thể thấy rằng nhiều cổ động viên của Việt Nam có phần quá khích khi nhìn nhận về những sai lầm, thiếu sót của cầu thủ trong các trận đấu. Ngoài ra, văn hóa cổ động viên nói riêng và văn hóa sử dụng Facebook nói chung cũng lộ ra những mảng tối trong lối sống của người Việt.

Các anh hùng bàn phím càng ngày càng biến tướng với những lời lẽ tục tĩu, thiếu tôn trọng những người xung quanh. Khi lượng người sử dụng Facebook càng ngày càng gia tặng thì những nhân tố này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, tình cảm của chủ nhân facebook giống như Tuấn Tài cũng như tác động xấu với những người trẻ mới tiếp cận loại mạng xã hội phổ biến này.

Lăng Thị

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/sau-tran-u22-viet-nam-hoa-indonesia-fb-ho-tuan-tai-nao-loan-van-hoa-cua-cvd-viet-nam-o-dau-d128077.html